Phát hiện 203 khẩu súng hơi trên chuyến bay từ Nga về Nội Bài

17/12/2011 20:11 GMT+7 | Thế giới

203 khẩu súng hơi được tháo rời các bộ phận, cất giấu trong hành lý ký gửi của 9 hành khách người Việt Nam đi trên một chuyến bay từ Moscow (Nga) đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã bị phát hiện và thu giữ.

Ngày 16/12, lực lượng hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã thu giữ 203 khẩu súng hơi của một nhóm hành khách người Việt đi trên một chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.

203 khẩu súng hơi được vận chuyển vào Việt Nam theo hình thức tháo rời các bộ phận, cất giấu trong hành lý ký gửi của 9 hành khách người Việt đi trên một chuyến bay số hiệu SU 541 từ Moscow (Nga) đến Hà Nội sáng 16/12.

Nhưng khẩu súng dạng hơi nén - Ảnh minh họa

Khi bị máy soi chiếu hàng hóa phát hiện, nhóm hành khách đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng nên bị lập biên bản tạm giữ, chuyển lên Cục Hải quan Hà Nội xử lý.

Theo lời khai ban đầu, những khẩu súng nói trên có xuất xứ từ Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha, được nhóm người này mua tại Cộng hòa Séc về... làm quà. Giá mỗi khẩu súng hơn 100USD.

9 hành khách đã bị tạm giữ, gồm: Vũ Thị Kim Huyền (SN 1980 ở Hà Nội) mang 22 khẩu; Vũ Khánh Hà (SN 1990 ở Hà Nội) mang 20 khẩu và 2 báng súng; Lê Hồng Nhung (1987 ở Hà Nội) mang 23 khẩu; Vũ Kim Cường (SN 1953 ở Hà Nội) mang 22 khẩu; Lê Thị Thu Hạnh (SN 1970 ở Hà Nội) mang 23 khẩu; Hoàng Văn Tuấn (SN 1974 ở Hà Nội) mang 19 khẩu và 9 báng súng; Lê Xuân Hồng (SN 1958 ở Hà Nội) mang 23 khẩu; Võ Thị Thu Hà (SN 1970 ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mang 17 khẩu và 11 bộ nòng hơi; Nguyễn Song Toàn (SN 1986 ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mang 23 khẩu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Người Lao động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm