Pháp bồi thường chưa đến 1,3 tỷ USD cho Nga, tuyên bố nhiều nước thèm muốn tàu Mistral

06/08/2015 17:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 6/8 cho biết “một số” quốc gia đã ngỏ ý muốn mua các tàu chiến lớp Mistral do Pháp sản xuất, sau khi Paris từ chối chuyển giao các tàu này cho Nga.

Phát biểu trên Đài phát thanh RTL, ông Le Drian nói tổng số tiền mà Pháp phải bồi hoàn cho Nga do hủy các hợp đồng cung cấp 2 tàu Mistral sẽ không đến 1,2 tỷ euro (1,3 tỷ USD), đồng thời cho hay Paris nay có thể xúc tiến đàm phán với các bên quan tâm khác. 

Pháp đã chính thức hủy bỏ việc bán các tàu Mistral cho Nga

Ông nêu rõ: “Chúng tôi không thể làm điều đó (xúc tiến đàm phán) khi vẫn còn đang tranh cãi với Nga nhưng đến nay thì đã không còn tranh cãi nào nữa. Pháp sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nga đã thanh toán để mua những tàu này”.

Trước đó tối 5/8, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc Paris hủy hợp đồng cung cấp tàu và tiến hành bồi thường.

TTXVN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm