Nigeria công bố lực lượng 'có thể ngăn chặn phiến quân Boko Haram'

22/05/2014 16:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethavanhoa.vn) – Mới đây, phát ngôn viên Tổng thống Nigeria đã cho đăng tải nhiều hình ảnh của những binh lính tự nhận là những thành viên của một lực lượng gồm 20.000 quân sẵn sàng chiến đấu với nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Trong ảnh, những chiến binh này đang băng qua vùng nước lầy lội với một chiếc xe quân sự bọc thép tiến về phía sa mạc Sahara. Lực lượng này cho biết cùng với sự phối hợp với các binh sĩ được tăng cường trong quân đội, họ sẽ “quét” qua phía đông bắc đầy bất ổn của Nigeria – khu vực hơn 200 nữ sinh trường Trung học ở làng Chibok, bang Borno bị bắt cóc hồi giữa tháng trước.

Tuy nhiên, trước những hình ảnh và lời hứa hẹn giải cứu con tin của Tổng thống Goodluck Jonathan, người dân làng Chibok cũng không khỏi nghi ngờ và đặt ra câu hỏi: “Nếu có rất nhiều binh lính ở đó, tại sao họ không bảo vệ người dân?”, Pudza Habila – một cư dân địa phương thắc mắc.


 
Lực lượng cứu hộ và người dân tập trung tại hiện trường vụ đánh bom kép ở khu chợ trung tâm thành phố Jos.

Đêm 19/5, ít nhất 11 người đã bị giết hại trong cuộc tấn công đẫm máu của lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram vào phía đông bắc thị trấn Shawa – khu vực cách ngôi trường nội trú của hàng trăm cô gái bị bắt cóc hơn một tháng trước khoảng 25 km.

Giới chức địa phương cho biết các tay súng đã san bằng ít nhất một nửa thị trấn.

“Điều khủng khiếp như vậy lại xảy ra ở cùng một khu vực, thật thảm hại làm sao!”, Habila, người nhà của 5 nữ sinh bị bắt cóc bởi nhóm khủng bố chua xót nói.

Tờ The Stars của Anh cho hay, tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Paris hôm 17/7, các nhà lãnh đạo thế giới đã đề ra chiến lược ngăn chặn nhóm Boko Haram. Phát biểu trong hội nghị, Tổng thống Nigeria tuyên bố: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, chúng ta sẽ rà soát từng con đường, từng viên đá để chắc chắn rằng các cô gái được trở lại với gia đình và những kẻ khủng bố sẽ bị đánh bại”.


 
Những khu vực đầy biến động của Nigeria.

Tuy nhiên, mỗi ngày lại càng xuất hiện thêm những thông tin về các cuộc tấn công mới ở các bang phía nam Nigeria, khu vực các tay súng Boko Haram liên tục khủng bố trong nhiều năm gần đây cũng như mở rộng địa bàn hoạt động về phía nam.

Chủ nhật tuần trước (18/5), một vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi đã làm cho ít nhất 4 người ở thành phố Kano thiệt mạng, tờ The Stars cho biết.

Hôm thứ ba (20/5), một vụ đánh bom kép bằng xe bus khác ở khu chợ sầm uất trung tâm thành phố Jos cũng giết chết ít nhất 118 người. Khói đen bao trùm thành phố khiến hàng ngàn người phải di tản khỏi khu vực.

Trước những cuộc tấn công kinh hoàng, niềm tin vào quân đội của người dân Nigeria đang ngày càng giảm sút nghiêm trọng.

“Các binh lính đã không còn muốn đóng góp hay hy sinh cho cộng đồng. Thật khủng khiếp nhưng nó là điều chúng ta phải đối mặt”, Pogu Bitrus - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Khu vực Kibaku, đại diện người dân Chibok và Shawa bày tỏ.

Ông Bitrus kêu gọi chính quyền Tổng thống Jonathan thông qua “mô hình an ninh Pakistan”: đào tạo và hỗ trợ súng AK47 cũng như cung cấp cho dân địa phương công cụ liên lạc kêu gọi quân tiếp viện khẩn cấp; trong trường hợp bị tấn công, họ sẽ là những người đầu tiên chống lại các tay súng cực đoan.

Tuần trước, người dân tiểu bang Borno, một khu vực hoạt động của phiến quân Boko Haram cho biết họ cảm thấy mệt mỏi khi chờ đợi quân đội đến ngăn chặn các phần tử nổi dậy trong nhóm khủng bố.

Maiduguri , thủ phủ bang Borno, một nhóm thợ săn đã tình nguyện tìm kiếm các khu rừng rậm nơi hàng trăm nữ sinh được cho là đang bị giam giữ. Nhóm này đã lên kế hoạch tấn công lực lượng Hồi giáo Boko Haram bằng lựu đạn, súng trường tấn công hạng nặng, súng tự chế và cung. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cho biết họ đã bác bỏ ý tưởng này vì lo sợ các cô gái sẽ bị giết hại.

Hải Yến

Theo The Stars

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm