Mỹ đề nghị kéo dài thời gian lưu giữ băng ghi âm điện thoại

27/02/2014 11:15 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Tạp chí Wall Street ngày 26/2 cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu một tòa án đặc biệt ra phán quyết kéo dài thời gian lưu giữ các cuốn băng ghi âm điện thoại tại Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) nhằm phục vụ cho các phiên xét xử sau này liên quan đến việc ngừng chương trình thu nhập dữ liệu của NSA.

Trong hồ sơ công bố ngày 26/2, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cần phải giữ lại các đoạn băng ghi âm điện thoại sau 5 năm để làm bằng chứng bác lại những cáo buộc của Liên đoàn tự do dân sự Mỹ (ACLU), Quỹ tiên phong điện tử (EFF) và một số tổ chức dân sự khác đối với chương trình do thám trên diện rộng của NSA. Đề nghị gửi lên Tòa án giám sát tình báo nước ngoài nêu rõ, các dữ liệu cũ vẫn sẽ được tiếp tục lưu giư nhưng không cho phép các nhà phân tích của NSA được tiếp cận.

Năm ngoái, ACLU, EFF và nhiều tổ chức khác đã khởi kiện chính quyền của Tổng thống Obama về việc thu thập thông tin cuộc gọi trên diện rộng sau khi cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden bất ngờ tiết lộ về chương trình do thám bí mật của NSA. Những thông tin này đã gây tranh cãi mạnh cả trong ngoài và ngoài nước Mỹ, với cáo buộc cho rằng cơ quan an ninh Mỹ đã xâm phạm quyền riêng tư của con người và vi phạm Hiến pháp. Tuy nhiên, một số nghị sĩ và giới chức Mỹ giải thích việc thu thập các dữ liệu nhằm phục vụ mục đích chống khủng bố và các hoạt động cực đoan khác.

Theo quy định hiện hành, NSA có quyền thu thập hàng triệu cuộc thoại từ hệ thống đường dây của ba công ty điện thoại lớn gồm AT&T, Verizon và Sprint. Các dữ liệu này sẽ được lưu giữ trong vòng 5 năm. Trước áp lực từ người dân về việc được tôn trọng quyền riêng tư, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu chuyển phần việc ghi âm sang các công ty điện thoại và NSA chỉ được quyền tiếp cận với các dữ liệu liên quan đến những số điện thoại cụ thể mà NSA cho rằng có liên quan đến hoạt động khủng bố.

Trước đó, hồi tháng Giêng, Tổng thống Obama cũng đã có bài phát biểu về các đề xuất cải tổ và thay đổi chương trình do thám của NSA. Theo đó, NSA sẽ phải chấm dứt hầu hết các hoạt động theo dõi các nước đồng minh hoặc những nước có quan hệ mật thiết với Mỹ, đồng thời tiến hành giám sát tư pháp đối với việc thu thập thông tin cuộc gọi điện thoại của công dân Mỹ. Tuy nhiên, các đề xuất trên không nêu cụ thể đơn vị sẽ được lưu giữ các bản ghi âm cuộc gọi được thu thập theo yêu cầu của cơ quan tình báo Mỹ. Tổng thống Obama yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ và Bộ Tư pháp phải đưa ra phương án cuối cùng cho việc này trước ngày 28/3 tới.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm