Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất tại Thừa Thiên - Huế là 395 triệu đồng

31/12/2020 17:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/12, thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai bão lụt nên một số doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động hoặc việc thực hiện được báo cáo chậm hơn, ít hơn so với các năm trước.

Chế độ lương, thưởng Tết Dương lịch năm 2020

Chế độ lương, thưởng Tết Dương lịch năm 2020

Tết Dương lịch 2020, người lao động được nghỉ 1 ngày. Người lao động làm ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tiếp nhận báo cáo của 73 doanh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho người lao động.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Việc khảo sát từ 73 doanh nghiệp sử dụng gần 28.500 lao động cho thấy, mức lương bình quân thực trả của người lao động trong năm 2020 là hơn 6,1 triệu đồng/tháng. Tiền thưởng bình quân cho người lao động vào dịp Tết dương lịch là 920.000 đồng/người vào vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là 5.900.000 đồng/người.

Cụ thể, mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 dự kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ở mức cao nhất là 395 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh sản xuất thủy tinh, sản phẩm từ thủy tinh tại Khu Công nghiệp Phong Điền (huyện Phong Điền). Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 200.000 đồng/người ở một doanh nghiệp dân doanh ngành du lịch và thương mại.

Mức tiền thưởng Tết dương lịch năm 2021 cao nhất là 30 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thuộc ngành dầu khí. Trong khi đó, mức tiền thưởng Tết dương lịch thấp nhất là 50.000 đồng/người ở doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thuộc ngành du lịch.

Theo thống kê đến ngày 30/11/2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 3.286 doanh nghiệp với 91.120 người lao động, giảm 283 doanh nghiệp và 4.974 người lao động so với thời điểm 1/1/2020. Hàng nghìn người lao động phải thôi việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc mất việc làm trong năm 2020. Nhìn chung trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tăng nhưng giá trị gia tăng thấp, dự kiến ở mức 2,06%, không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 và thiên tai gây ra.

Trên thực tế, một số doanh nghiệp may mặc tại Thừa Thiên – Huế đã kịp thời chuyển sang sản xuất các sản phẩm mới như khẩu trang vải, khẩu trang kháng khuẩn để phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu trong thời đại dịch. Ngoài ra, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp cũng tăng so với năm 2019 như thủy, hải sản xuất khẩu tăng 6%.

Mai Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm