MH370: Máy bay và tàu cứu hộ đổ dồn về vùng biển ngoài khơi Australia

21/03/2014 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quá trình tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích tiếp tục vào ngày hôm nay (21/3) trong bối cảnh chưa thể xác minh những mảnh vỡ phát hiện bở vệ tinh, cách bờ biển phía tây Australia khoảng 2.300 km.

Máy bay từ Australia, New Zealand và Mỹ đã tiếp cận khu vực hẻo lánh cách Perth khoảng 2.300 km, nơi vệ tinh ghi lại những mảnh vỡ có thể thuộc chuyến bay MH370 mất tích.

Tàu chở hàng Höegh St Petersburg tiếp cận vị trí vật thể nghi vấn đầu tiên

Với khoảng cách xa như vậy, máy bay tìm kiếm chỉ có thể hoạt động trong khu vực khoảng 2-3 giờ đồng hồ trước khi phải trở về tiếp nhiên liệu. Tàu chở hàng Na Uy là con tàu đầu tiên tiếp cận vị trí các mảnh vỡ. Có những thông tin cho rằng cần đến 2 ngày để xác minh liệu những mảnh vỡ này có liên quan đến chiếc máy bay Boeing 777 mất tích hay không.

Quyền Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein nói rằng đây là một trong những thông tin mang tính đột phá trong cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 gần 2 tuần qua. Ông Hussein nói rằng mảnh vỡ ở phía nam Ấn Độ Dương đã đem đến hy vọng hé lộ một trong những sự cố mất tích bí ẩn nhất của hàng không thế giới.

Các thủy thủ trên tàu Na Uy đã làm việc ngay trong đêm để tìm kiếm mảnh vỡ ghi lại từ vệ tinh. "Sử dụng đèn chiếu sáng và ống nhóm, tàu Na Uy tiếp tục tìm kiếm những mảnh vỡ nghi vấn".

Nhà chức trách Australia hy vọng sẽ có những thông tin tích cực hơn bởi thời tiết xấu vào ngày hôm qua đã khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thân nhân của những người mất tích theo dõi thông tin từ Australia trong hy vọng. "Những thông tin này mang đến một sự đột phá sau nhiều ngày không có một chút thông tin gì về công tác tìm kiếm".

Tiếp tục tìm kiếm trên phạm vi rộng

Cho đến khi các đội tìm kiếm xác nhận mảnh vỡ có liên quan đến chuyến bay MH370 mất tích, công tác tìm kiếm trên phạm vi trải dài từ Kazakhstan cho đến phía nam Ấn Độ Dương vẫn sẽ được tiếp tục.

Những thông tin mới nhất đem đến hy vọng cho người thân của các nạn nhân mất tích

Quyền Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein tuyên bố đã gửi hai máy bay đến tìm kiếm tại quốc gia Trung Á. Kazakhstan là một trong hai hướng đi có thể được vệ tinh ghi lại của chiếc máy bay Boeing 777 mất tích.

Campuchia, Lào, Thái Lan và cả Trung Quốc đều tuyên bố sẽ tìm kiếm trong phạm vi lãnh thổ đất nước. Ấn Độ nói rằng đã gửi 4 tàu chiến và 3 máy bay đến tìm kiếm tại khu vực Vịnh Bengal.

Trong khi đó, 18 tàu cứu hộ, 29 máy bay và 6 trực thăng đã và đang trên đường hướng đến khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Những con tàu phá băng của Trung Quốc và Australia sẽ cần ít nhất 4 ngày để đến được khu vực có các mảnh vỡ phát hiện bởi vệ tinh.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm