Lễ cưới tập thể 'Giấc mơ có thật' dành cho người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

06/12/2020 20:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, chiều 6/12/2020, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội tổ chức Lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 - năm 2020.

Học sinh Hà Nội bày triển lãm ảnh về trẻ khuyết tật

Học sinh Hà Nội bày triển lãm ảnh về trẻ khuyết tật

Hôm qua (25/8), tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra Triển lãm ảnh "Trăng khuyết Exhibition" do Dự án Trăng Khuyết tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổ hợp Tâm lý - Giáo dục - Truyền thông Psyhub thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và truyền thông ứng dụng Việt Nam (VECAB).

Lễ cưới có sự góp mặt của 46 cặp đôi là người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang yêu nhau, đã đăng ký kết hôn, hoặc mong muốn được kết hôn nhưng không có khả năng, điều kiện tổ chức đám cưới hiện đang sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Trong ảnh: Lễ cưới có sự góp mặt của 46 cặp đôi là người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Lễ cưới có sự góp mặt của 46 cặp đôi là người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Một cặp đôi khuyết tật tham dự lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 Một cặp đôi khuyết tật tham dự lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Một cặp đôi khuyết tật bước lên sân khấu để chuẩn bị làm lễ cưới. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Một cặp đôi khuyết tật bước lên sân khấu để chuẩn bị làm lễ cưới. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Lễ cưới trang trọng với đầy đủ những nghi lễ truyền thống. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 Lễ cưới trang trọng với đầy đủ những nghi lễ truyền thống. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Lễ cưới chính là món quà, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của xã hội cho những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội làm đám cưới chính thức, xây dựng mái ấm gia đình. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Lễ cưới chính là món quà, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của xã hội cho những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội làm đám cưới chính thức, xây dựng mái ấm gia đình. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Cặp đôi khuyết tật trao nhau nụ hôn hạnh phúc tại lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Cặp đôi khuyết tật trao nhau nụ hôn hạnh phúc tại lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Những cặp đôi khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 Những cặp đôi khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lễ cưới tập thể "Giấc mơ có thật". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trong ảnh: “Giấc mơ có thật” năm 2020 là một hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, qua đó Ban tổ chức muốn gửi tới xã hội thông điệp: "Hãy cùng nhau lan tỏa sự tôn trọng những khác biệt, tinh thần bình đẳng, sự sẻ chia và tình yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 “Giấc mơ có thật” năm 2020 là một hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, qua đó Ban tổ chức muốn gửi tới xã hội thông điệp: "Hãy cùng nhau lan tỏa sự tôn trọng những khác biệt, tinh thần bình đẳng, sự sẻ chia và tình yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

 Thành Đạt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm