Không làm chủ tốc độ gây tai nạn khiến 3 người tử vong

28/08/2019 11:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông cùng đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến động viên, thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thành phố Pleiku (Gia Lai), xảy ra vào đêm 27/8. Đồng thời, đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra an toàn giao thông trên tuyến đường xảy ra tai nạn.

Hải Dương: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn  làm 5 người thiệt mạng trên Quốc lộ 5

Hải Dương: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn  làm 5 người thiệt mạng trên Quốc lộ 5

Ngày 24/7, tin từ Công an huyện Kim Thành cho biết: Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Hoàng, lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng trên Quốc lộ 5, để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 27/8, tại tỉnh lộ 670B đoạn đi qua địa bàn xã Tân Sơn (thành phố Pleiku), anh Kanh (sinh năm 2001, trú làng Sao, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát  81N1-104.75 lưu thông từ hướng phường Yên Thế đi xã Tân Sơn.

Đến vị trí trên, xe của anh Kanh đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 81T4-9884 di chuyển theo hướng ngược lại, do anh Nguyễn Cao Hải (sinh năm 2001, trú thôn 9, xã Tân Sơn) điều khiển, chở theo chị Lê Thị Thùy Linh (sinh năm 2003, trú xã Hneng, huyện Đăk Đoa).

Tai nạn giao thông, Tai nạn Gia Lai, Tai nạn giao thông ở Gia Lai, TNGT, tai nạn xe máy
Hiện trường một vụ TNGT. Ảnh: Internet

Xe của anh Kanh mất lái, tiếp tục va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 78H9-6306 lưu thông hướng ngược lại, do anh Nguyễn Tấn Hiệp (sinh năm 2001, trú thôn 2, xã Tân Sơn) điều khiển, phía sau chở chị Dương Trần Thảo Nhi (trú tại đường Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku).

Vụ va chạm khiến anh Kanh, anh Hải và anh Hiệp tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Nạn nhân Linh và Nhi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với xác định tổn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ba xe mô tô hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, do trong quá trình điều khiển phương tiện, anh Kanh không làm chủ tốc độ nên đã để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Hồng Điệp/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm