Không có ca mắc COVID-19 mới, nam phi công người Anh không cần phải ghép phổi

17/06/2020 19:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 17/6 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 17/6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 335 bệnh nhân COVID-19.

Việt Nam có thêm một ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài về, còn 7250 trường hợp cách ly

Việt Nam có thêm một ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài về, còn 7250 trường hợp cách ly

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 17/6 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm một trường hợp từ Kuwait trở về, cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trường hợp này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tính đến 6 giờ ngày 17/6, nước ta ghi nhận tổng cộng 335 bệnh nhân COVID-19.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 17/6, Việt Nam có 62 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Việt Nam có tổng cộng có 195 ca mắc COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng. 

Cả nước vẫn còn 7.250 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 81 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.248 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 921 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong ảnh: Nhân viên y tế khử trùng tay, phát khẩu trang y tế cho công dân trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
Nhân viên y tế khử trùng tay, phát khẩu trang y tế cho công dân trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Đến thời điểm này, 325/335 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở Việt Nam đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 97% tổng số ca bệnh. Không có trường hợp nào tử vong do COVID-19. 

Hiện còn 10 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 4 người đã cho kết quả âm tính 2 lần trở lên, chỉ còn 6 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Về tình hình bệnh nhân phi công người Anh- bệnh nhân số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, sức khỏe của nam phi công tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu.

Hiện phổi bệnh nhân đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Tay anh đã cử động được như bình thường, đã dùng được điện thoại di động từ 1 tuần nay, chân đã hồi phục được 4/5.

"Với những thông số này, tôi cho rằng bệnh nhân không cần phải ghép phổi", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cho biết.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm