Dịch COVID-19 ngày 15/6: Lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ hai khi tổng số ca mắc trên toàn cầu đã vượt 8 triệu người

15/06/2020 22:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang mạng worldometers.info, tính đến 22h ngày 15/6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 8.028.846 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 436.293 ca tử vong.

Cảnh báo nguy cơ Hàn Quốc đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai

Cảnh báo nguy cơ Hàn Quốc đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai

Hàn Quốc sẽ đối mặt với một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới với 800 ca nhiễm mới/ngày trong tháng sau nếu chính phủ không áp dụng các biện pháp giãn xã hội nghiêm ngặt.

Trong khi Mỹ và một số quốc gia châu Âu ghi nhận một số tín hiệu tích cực thì nhiều quốc gia khác lại nhận thấy lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ hai ngày càng có cơ sở khi số ca mắc mới sau thời gian nới lỏng phong tỏa tăng trở lại.

Cụ thể, Mỹ, quốc gia chịu tác động mạnh nhất trên thế giới với hơn 2 triệu ca mắc và hơn 117.000 ca tử vong, ngày 15/6 ghi nhận số ca tử vong thấp nhất (382 ca) từ giữa tháng 4 vừa qua khi dịch bệnh lên đến đỉnh điểm ở nước này. Thời gian gần đây trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận hơn 800 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, Mỹ tiếp tục ghi nhận khoảng 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và nhập viện trong ngày 14/6 tăng cao kỷ lục ở nhiều tiểu bang của Mỹ, trong đó có Florida và Texas.

Số liệu trên làm dấy lên lo ngại về làn sóng bùng phát dịch thứ 2 khi các bang chuẩn bị cho mở cửa hoàn toàn nền kinh tế trong khi một số bang chưa đáp ứng các điều kiện để mở cửa trở lại. Trước nguy cơ trên, không chỉ các chuyên gia y tế mà một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cũng khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang cũng như tránh tụ họp đông người để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Chú thích ảnh
Người dân dùng bữa tại một nhà hàng ở Lille, miền bắc nước Pháp ngày 2/6/2020 trong bối cảnh các biện pháp hạn chế do COVID-19 được nới lỏng. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, Mexico được cho là đang trong giai đoạn đỉnh dịch COVID-19 với 146.837 ca mắc bệnh, trong đó có 17.141 ca tử vong cùng 52.636 người nghi ngờ nhiễm bệnh. Bộ Y tế nước này dự báo số ca tử vong có thể lên đến 35.000 người đồng thời nhận định làn sóng dịch thứ nhất sẽ kéo dài tới tháng 10 và dự kiến làn sóng dịch thứ 2 diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới. Còn tại Colombia, số ca mắc COVID-19 đã ở mức trên 50.000 người, cụ thể đang là 50.939 người, trong khi số ca tử vong là 1.667 người. Trong khi đó, tại khu vực Trung Mỹ, số ca mắc COVID-19 ở Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador tiếp tục tăng mạnh khi ghi nhận thêm 1.629 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 44.067 ca, trong đó có 1.198 ca tử vong.

Tại châu Âu, nhiều quốc gia tiếp tục nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới nhưng Tây Ban Nha vẫn đóng cửa biên giới, một loạt biện pháp hạn chế ở nhiều nơi khác và các cách thức hoạt động mới cho thấy còn lâu nữa mới khôi phục được mức độ đi lại như trước khi đại dịch bùng phát. Từ Iceland đến Hy Lạp, nhiều biện pháp hạn chế đối với du khách đến EU và Schengen sẽ được nới lỏng từ ngày 15/6, nhưng các nước vẫn  áp đặt một số biện pháp phòng dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Amorgos, Hy Lạp, ngày 7/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Chính phủ Anh thông báo ghi nhận thêm 36 ca tử vong, số ca tử vong trong ngày thấp nhất ở Anh kể từ ngày 21/3 vừa qua, 2 ngày trước khi nước này thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động để phòng dịch. Tới nay, Anh ghi nhận tổng cộng 295.889 ca mắc bệnh, trong đó có 41.698 ca tử vong. Ngày 15/6, nước Anh bắt đầu giai đoạn mới nới lỏng các biện pháp hạn chế hoạt động, theo đó cho phép mở lại tất cả các cửa hàng bán lẻ được cho là không thiết yếu như các cửa hàng bán quần áo, đồ điện tử, hiệu sách, cũng như các vườn thú, công viên, rạp chiếu phim. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch. 

Trong khi Anh đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Klug khuyến cáo nước này vẫn trong giai đoạn đại dịch hoành hành, do đó không nên vội vàng mở cửa trở lại nền kinh tế. Bộ Y tế Pháp kêu gọi người dân vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường dù nước này đã vượt qua giai đoạn đỉnh dịch. 

Cùng ngày, Iran cảnh báo có thể sẽ tái áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để đảm bảo giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn đà lây lan dịch bệnh sau khi quốc gia này ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận hơn 100 ca tử vong vì dịch bệnh. Trong ngày 15/6, Bộ Y tế Iran thông báo thêm 113 ca tử vong vì dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 8.950 người. Bên cạnh đó, thêm 2.449 người mới được xác nhận mắc bệnh, nâng tổng số ca mắc tại Iran lên 189.876 ca.

Tại Ấn Độ, chính quyền thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, thông báo sẽ tái áp đặt biện pháp phong tỏa từ ngày 19/6 tới trong bối cảnh các ca nhiễm mới tăng mạnh trong khu vực. Thông báo mới của chính quyền bang Tamil Nadu nêu rõ biện pháp phong tỏa hoàn toàn sẽ được áp dụng tại thành phố Chenai, với 15 triệu dân, và các huyện lân cận gồm Thiruvallur, Chengalpet và Kanchipuram. Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 19/6 và kéo dài đến hết tháng. 

Chú thích ảnh
Xét nghiệm nhằm phát hiện người nhiễm COVID-19 cho người dân sống gần khu chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 15/6, Trung Quốc đã phong tỏa thêm 10 khu vực ở thủ đô Bắc Kinh nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, sau khi phát hiện một ổ dịch mới ở khu vực chợ thực phẩm thứ hai trong thành phố này. Ổ dịch mới được phát hiện chỉ hai ngày sau khi chính quyền thành phố yêu cầu đóng cửa chợ đầu mối Tân Phát Địa, quận Phong Đài (Fengtai, Tây Nam thủ đô), để khử trùng do ghi nhận gần 50 ca nhiễm.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên tiếng cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch ở nước này trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở thủ đô Tokyo tăng đột biến trong một vài ngày gần đây. Thủ tướng Abe cảnh báo người dân không nên chủ quan rằng virus sẽ yếu đi trong mùa Hè bởi vì virus nguy hiểm này vẫn lây lan ngay cả ở các quốc gia cực nóng ở Trung Đông. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 2 bằng cách củng cố hệ thống y tế và tăng cường xét nghiệm virus. 

Tại Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận thêm 64 ca tử vong, số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước tới này, và 1.017 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 39.294 ca và 2.198 ca.  Hiện Indonesia bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch. Ngày 15/6, Thái Lan không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 nào, đánh dấu ngày thứ 21 không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.135 ca mắc bệnh, trong đó có 58 trường hợp tử vong. Đây cũng là ngày đánh dấu Thái Lan bước vào giai đoạn 4 nới lỏng phong tỏa cùng với việc lệnh giới nghiêm ban đêm được dỡ bỏ và nhiều hoạt động trong danh mục nguy cơ cao nhất được nối lại, mặc dù Sắc lệnh Về tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực.

Tại Philippines, tổng số ca dương tính với virus tại nước này đã lên tới 26.420 ca sau khi Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm 490 ca nhiễm. Số người tử vong trong ngày là 10 người, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi tại nước này lên tới 1.098 ca. Cùng ngày, Malaysia thông báo có 41 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.494 ca. Hiện số ca tử vong vẫn duy trì ở con số 121 ca.

Chính phủ Singapore  xác nhận bắt đầu từ ngày 19/6 tới, nước này sẽ bước vào giai đoạn hai của quá trình mở cửa nền kinh tế sau hơn 2 tuần thực hiện mở cửa giai đoạn 1 từ ngày 2/6. Trong giai đoạn 2, hầu hết các hoạt động xã hội và kinh doanh sẽ được nối lại như kinh doanh bán lẻ, cửa hàng ăn uống, các cuộc tập trung ngoài xã hội theo nhóm nhỏ từ 5 người trở xuống; các lớp bồi dưỡng kiến thức, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các trung tâm thể dục thể thao sẽ được mở cửa trở lại; học sinh từ tất cả các cấp học sẽ đến trường hằng ngày...

Tuy nhiên, một số hoạt động có số lượng lớn người tham gia như các dịch vụ tôn giáo, các địa điểm văn hóa lớn như thư viện và bảo tàng, các sự kiện quy mô lớn như hội nghị, triển lãm, hội trợ và các địa điểm giải trí như quán bar, rạp chiếu phim và câu lạc bộ đêm… vẫn bị đóng cửa. Người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện giữ khoảng cách an toàn ít nhất 1m và đeo khẩu trang khi ra ngoài và tại nơi làm việc.

Lê Ánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm