Khai trương Giovanni Savico và dịch vụ may đo cao cấp Giovanni Sartoria Tailoring

10/08/2018 17:03 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 09/08/2018, Giovanni - Thương hiệu thời trang cao cấp mang phong cách Ý chính thức khai trương gian hàng mới tại tầng 1, TTTM Savico Megamall Long Biên. Đặc biệt, tại gian hàng Savico, lần đầu tiên Giovanni cho ra mắt dịch vụ may đo cao cấp theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển và khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam, Giovanni đang mang tới cho khách hàng, những người yêu thời trang các trải nghiệm hoàn toàn mới mang tính đột phá với phong cách Ý nguyên bản nhưng hiện đại và sáng tạo.

Chú thích ảnh
Khai trương gian hang Giovanni Savico tại Trung tâm mua sắm Savico Mega Mall

Sở hữu vị trí đắc địa tại Trung tâm mua sắm Savico Mega Mall Long Biên, cửa hàng Giovanni Savico có không gian rộng gần 200 mét vuông mang trọn vẹn những tiêu chuẩn về sự xa xỉ và tinh tế của Giovanni. Với thiết kế tối giản để tôn lên sản phẩm; gian hang là sự cân bằng trong họa tiết và vật liệu; hài hòa giữa việc sử dụng kim loại với thủy tinh và đá cẩm thạch, bê tông và gỗ; ăn nhập trong một bảng màu từ cà phê sữa đến xám than và đen. Tất cả toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên nhưng không kém phần sang trọng, hiện đại, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm đẳng cấp đồng thời thể hiện những giá trị mà Giovanni Group hướng tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Giovanni, ông Nguyễn Trọng Phi (ngoài cùng bên trái) ân cần tiếp đón khách mời tham dự lễ khai trương

Sự kiện khai trương cửa hàng tại Savico Mega Mall vào ngày 09/08 là dấu mốc quan trọng của Giovanni đánh dấu tiến trình chiếm lĩnh thị trường thời trang cao cấp và xa xỉ tại Việt Nam cũng như tại Đông Nam Á.

Ngoài các dòng sản phẩm truyền thống mang đậm phong cách lịch lãm, chỉn chu như cặp da, áo sơ mi, giày da nam, quần khaki, quần âu và các phụ kiện đồ da, gian hàng còn có sự góp mặt của những mẫu thời trang mới nhất năm 2018 như bộ sưu tập áo Polo Filo Di Scozia, bộ sưu tập Xuân - Hè mới nhất của các thương hiệu Giovanni Sartoria, GioGio và 3 bộ sưu tập Vali với chất lượng đã được kiểm định khắt khe theo tiêu chuẩn châu Âu. Đặc biệt với tất cả tâm huyết của Chủ tịch Giovanni Nguyễn Trọng Phi, lần đầu tiên Giovanni mang đến cho khách hàng một trải nghiệm về dịch vụ may đo cao cấp theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chú thích ảnh
Người mẫu Thúy Hằng được đích thân chủ tịch Nguyễn Trọng Phi và các chuyên gia của Giovanni tư vấn về chất liệu và kiểu dáng cho trang phục Giovanni Sartoria

Trang phục "được làm riêng" (tiếng Anh là Bespoke Tailoring hay tiếng Ý là Su Misura) là một lĩnh vực đã có từ nhiều thế kỷ với các công đoạn đo, cắt, may các chất liệu vải theo hình dáng cơ thể của từng cá nhân. Trong lịch sử phát triển, trước khi xuất hiện quy trình may đo trang phục, quần áo chỉ đơn thuần là vật che thân và bảo vệ cơ thể trước các yếu tố của môi trường. Đến thời kỳ Phục hưng, cùng với sự phát triển của văn hóa và nghệ thuật trang phục không còn chỉ được xem là một vật dụng thiết thực, mà còn là cách thể hiện bản thân. Ngày nay, bên cạnh chất liệu vải và ý thích của khách hàng, vai trò và kỹ năng của người thợ giỏi trở nên quan trọng và ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành của một sản phẩm thời trang. Đó chính là khởi điểm của những gì mà chúng ta gọi là thời trang cao cấp như hiện nay.

Chú thích ảnh
Người mẫu Thúy Hằng trải nghiệm dịch vụ may đo Giovanni Sartoria Tailoring

Sau nhiều năm làm việc với các đối tác thời trang danh tiếng của Italia, Chủ tịch Nguyễn Trọng Phi và đội ngũ kỹ thuật Giovanni đã thiết lập nên một chuẩn chất lượng với độ chính xác và hiệu quả vượt trội về chất lượng vải cũng như kỹ thuật may đo thủ công. Không còn đơn thuần là một dịch vụ, Giovanni Sartoria - Su Misura chính là trải nghiệm, một chuẩn tùy biến độc đáo cho khách hàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ Giovanni Sartoria được đích thân lựa chọn từ hơn 5000 loại vải và hơn 600 chất liệu cotton may áo sơmi từ những thương hiệu vải danh tiếng nhất Thế giới như Loro Piana, Scabal, Dormeuil, Cerruti, Reda, Ariston, Holland & Sherry, Albini, Thomas Mason, Monti... Ngoài ra, Giovanni Sartoria cũng cho phép khách hang lựa chọn các loại phụ kiện cho bộ trang phục của mình như: cúc áo xà cừ, cúc sừng và đặc biệt cúc Corozo làm từ hạt của cây cọ, một giống cây nhiệt đới phát triển ở vùng tây bắc Nam mỹ, tất cả sở hữu những đường vân tự nhiên lạ mắt nhất.

Chú thích ảnh
Một số sản phẩm cao cấp được trưng bày tại Giovanni Savico

Với Su Misura, khách hàng được bước chân vào thế giới của Giovanni Sartoria với những trải nghiệm hoàn toàn cá nhân, trong đó từng đường kim mũi chỉ, đường cắt ghép đều được chăm chút để làm nổi bật đặc điểm cơ thể và cá tính người mặc. Khách hàng sẽ được tư vấn có thể kết hợp các chi tiết với nhau để tạo ra phong cách riêng và mọi trang phục đều có thể được tùy biến, từ trang phục may đo truyền thống cho đến denim, quần áo dệt may và các mẫu áo khoác ngoài.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Giovanni, ông Nguyễn Trọng Phi trả lời phỏng vấn của báo giới

Với những thay đổi mang tính bước ngoặt này, Giovanni Savico đang mang đến cho khách hàng những sản phẩm sáng tạo, thủ công với chất lượng tốt nhất, cùng những dịch vụ đặc biệt và trải nghiệm mua sắm đẳng cấp.

Quốc Hưng

Giovanni Group và Studio Francesco Turchi chính thức ký kết hợp tác chiến lược

Giovanni Group và Studio Francesco Turchi chính thức ký kết hợp tác chiến lược

Giovanni Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược với đối tác Studio Francesco Turchi tiếp tục thực hiện sứ mệnh tái hiện nét thanh lịch tự nhiên và phong cách Ý tại Đông Nam Á.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm