Hy hữu: Triều Tiên thử tên lửa thất bại, có thể rơi trúng thành phố 240.000 dân

05/01/2018 07:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tại Triều Tiên diễn ra không thành công và phát nổ ngay tại khu vực đông dân đã dấy lên lo ngại về khả năng tai nạn xảy ra tương tự ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Tờ Diplomat dẫn từ một nguồn tin chính phủ Mỹ biết về chương trình vũ khí Triều Tiên cho biết, cuộc thử nghiệm quả tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12/KN17 mà Bình Nhưỡng triển khai hôm 29/4/2017 đã thất bại. Quả tên lửa đã bay xuống thành phố Tokchon (Triều Tiên) với dân số khoảng 240.000 người, gây ra “thiệt hại đáng kể lên một khu phức hợp công nghiệp và nông nghiệp".

Báo Diplomat đưa tin quả tên lửa không thể bay xa cao hơn 70 km vì các động cơ giai đoạn đầu của nó tắt ngóm chỉ vài phút sau khi được phóng ra. Sau đó quả tên lửa dùng hết phần nhỏ nhiên liệu lỏng còn lại và rơi xuống khu công nghiệp Tokchon rồi phát nổ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh phóng tên lửa Hwasong-12 mà hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ nổ là vào giờ công nhân không làm việc, nên vụ tai nạn chỉ khiến một số ít người bị thương vong.

Tháng 2/2017, Triều Tiên đã phóng thành công một quả tên lửa đẩy được dư luận thế giới cho rằng đó là một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Vụ thử lần đó đã khiến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm một loạt các lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

Kể từ đó đến nay, Triều Tiên liên tục triển khai các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, khiến căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang.

Khẩu chiến bùng phát, với những lời đe nạt từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phóng tên lửa vào nước Mỹ, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump lại hăm dọa bằng các phương án quân sự để giải quyết xung đột.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh phát triển tên lửa lớn chưa từng có

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh phát triển tên lửa lớn chưa từng có

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa ra lệnh cho các nhà khoa học nước này phát triển một tên lửa đạn đạo lớn chưa từng có để sẵn sàng phóng vào tháng 9/2018, dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm