Hơn 10 nghìn trẻ em Syria chết trong nội chiến

25/11/2013 09:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 11.000 trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua ở Syria bao gồm cả những trẻ em đã bị tra tấn và hành quyết.

Lực lượng nổi dậy bắn rocket về phía tòa nhà chính phủ ở phía Bắc Syria

Nhóm nghiên cứu ở Oxford cho biết con số chính xác trẻ em thiệt mạng ở Syria tính đến tháng 8/2013 ở mức 11.420. Con số này chiếm khoảng 10% tổng số 113.735 người thiệt mạng. Hầu hết những nạn nhân trong cuộc nội chiến ở Syria đã thiệt mạng trong các vụ nổ hoặc bị bắn chết giũa làn đạn của quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy.

Đa phần những thiếu niên là mục tiêu của các tay súng bắn tỉa với mục đích loại bỏ những thế hệ thanh thiếu niên ở độ tuổi trưởng thành. Tỷ lệ số trẻ em nam bị giết hại luôn ơ mức gấp đôi so với số trẻ em nữ.

"Không chỉ nói lên con số đáng lo ngại về tình hình nội chiến ở Syria. Đã có không ít trẻ em đã bị giết hại với mục đích ác ý", đại diện nhóm nghiên cứu, bà Hana Salama tuyên bố.

Hơn 1.000 trẻ em ở Syria đã bị hành quyết hoặc là mục tiêu của các tay súng bắn tỉa. Cả quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy đều đổ lỗi cho phe đối địch trong cuộc nội chiến kéo dài đã gần 3 năm. Trong đó gần 25% số trẻ em thiệt mạng được thống kê ở Aleppo, thành trì của lực lượng nổi dậy.

Số liệu thống kê được lấy từ danh sách các nạn nhân đã được xác định danh tính từ các tổ chức hoạt động nhân đạo ở Syria. "Thế giới cần phải có sự quan tâm nhiều hơn nữa đến ảnh hưởng của cuộc xung đột với trẻ em ở Syria", bà Salama kêu gọi. Nhóm nghiên cứu đề nghị các lực lượng đang chiến đấu ở Syria cần chấm dứt việc sử dụng thuốc nổ ở những khu vực có trẻ em sinh sống.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc trong tháng 6 thống kê có ít nhất 6.500 trẻ em đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến. "Có nhiều trẻ em bị tra tấn và hành quyết. Chúng tôi từng ghi nhận trường hợp toàn bộ gia đình, bao gồm cả trẻ sơ sinh đã bị sát hại", Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, Navi Pillay cho biết.

Theo Liên Hợp Quốc, số người chết ở Syria tính đến hết tháng 7 ở mức hơn 100.000 người. Hơn 2,1 triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Chiếm khoảng gần 10% tổng số 22,5 triệu dân thường ở Syria.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm