Hà Nội xử phạt gần 200 trường hợp trẻ em không đội mũ bảo hiểm

10/04/2015 19:34 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 10/4, đơn vị đã lập biên bản xử phạt 199 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em trên 6 tuổi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe máy điện, xe đạp điện.

 Lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhắc nhở 44 trường hợp, kiên quyết tạm giữ 13 phương tiện của người vi phạm.


CSGT tiến hành dừng xe, sau đó nhắc nhở học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong ngày đầu thực hiện xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em trên 6 tuổi khi ngồi trên xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, PC 67 huy động toàn bộ 15 đội. Ngoài các tuyến đường có trường học, khu vui chơi giải trí, lực lượng cảnh sát xử lý vi phạm ở tất cả các nút giao thông trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.

Về cơ bản, tình trạng vi phạm quy định đã giảm đi nhiều. Ý thức chấp hành luật của các bậc phụ huynh, học sinh cũng nghiêm túc hơn. Đa phần các trường hợp vi phạm bị xử phạt đều là học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Các trường hợp này đều hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông, nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh và ký biên bản nộp phạt.

Theo quan sát của phóng viên, trong sáng và chiều 10/4, tình trạng vi phạm, để trẻ trên 6 tuổi không độ mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã giảm nhiều. Ý thức của các phụ huynh đã nâng lên rõ rệt sau những ngày lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường tuyên truyền, nhắc nhở gia đình và bản thân học sinh biết, hiểu và thực hiện nghiêm quy định. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cố tình vi phạm, một số trường hợp bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe đã luồn lách, tăng ga bỏ chạy./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm