Ai đội mũ bảo hiểm cho con trên facebook

03/04/2015 07:53 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tới đây cảnh sát giao thông sẽ tiến hành xử phạt bố mẹ về hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện.

Để khởi động cho việc này, trong tuần lễ đầu từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 4 lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại các khu vực xung quanh trường học. Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện sẽ bị nhắc nhở và xử lý, thông báo lên nhà trường để có biện pháp giáo dục. Sau ngày 10/4, việc xử phạt các vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em sẽ nằm trong kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông.

Liên quan đến mũ bảo hiểm của học sinh, mấy ngày nay, lại có một câu chuyện khác. Dư luận đang bàng hoàng với một clip các nữ sinh được cho là học sinh thuộc Trường THCS thị trấn Tân Châu ở Tây Ninh đánh hội đồng một nữ sinh khác rất dã man tự quay rồi tung lên facebook.


Có đến 31,4% vị thành niên sử dụng Facebook từ khi còn là học sinh cấp 2

Nhóm nữ sinh bắt em này xin lỗi rồi bất ngờ xúm lại túm tóc, đấm đá. Nguy hiểm hơn, các em này dùng hung khí là mũ bảo hiểm phang vào đầu và mặt nạn nhân nhiều lần. Khi nạn nhân đã ngã xuống mũ bảo hiểm vẫn liên tục giáng lên. Nhóm nữ sinh đánh bạn chỉ dừng lại khi được báo có người đang đến.

***

Nữ sinh bạo hành bạn rồi tung clip lên facebook là chuyện đã... cũ. Hành vi này cần phải xử lý. Nhưng xử lý ai khi thu thập giấy khai sinh của các em công an xác định, những học sinh thủ phạm chỉ mới hơn 13 tuổi.

Sau sự việc ở Tây Ninh, hai em học sinh đánh bạn đã bỏ học ở nhà, tránh gặp bạn bè thầy cô, có lẽ do mặc cảm. Ở đây, có lẽ thủ phạm cũng là nạn nhân.

Theo nghiên cứu “Hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook của vị thành niên” của Tiễn sĩ Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam mới đây, phần lớn vị thành niên tiếp cận với Facebook từ rất sớm. Có đến 31,4% vị thành niên sử dụng Facebook từ khi còn là học sinh cấp 2 và 25,8% sử dụng Facebook khi là học sinh cấp 3.

Nghiên cứu của ông cũng chỉ ra rằng mạng xã hội là một công cụ cổ vũ và động viên quá trình lớn sớm của trẻ cả tâm lý và sinh lý. Nhiều phụ huynh đã lo lắng vì có những học sinh lớp 3, lớp 4 đã lập Facebook để chơi.

Nhiều bố mẹ đã hoảng hốt khi phát hiện thấy con mình tải ảnh, clip “nóng”. Càng hoảng hốt hơn khi con em tham gia những hội nhóm chia bè, kết phái trong lớp, trong trường. Những mối quan hệ, những mâu thuẫn va chạm trên Facebook với các em trở nên nhiều hơn đời thực rất nhiều. Và những cái đầu non nớt tự do trong thế giới facebook trở nên ích kỷ và manh động khi không có sự quản lý.

Mũ bảo hiểm bảo vệ cái đầu của các em khi tham gia giao thông trên đường. Cái gì sẽ bảo vệ cái đầu các em khi tham gia mạng xã hội Facebook? Câu hỏi này ai có trách nhiệm trả lời?

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm