EU họp khẩn về cách thức đối phó với Tổng thống đắc cử Mỹ

14/11/2016 07:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 13/11 đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để bàn về cách thức đối phó với Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump.

Tuy nhiên Ngoại trưởng hai nước Anh và Pháp sẽ không tham dự. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini triệu tập phiên họp khẩn ở Brussels sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump - người có cương lĩnh tranh cử khiến dư luận đặt dấu hỏi về cam kết của Washington với châu Âu.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh cho hay, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson không tham dự cuộc thảo luận hôm 13/11 mà sẽ tham gia một cuộc họp bình thường của Hội đồng Đối ngoại diễn ra một ngày sau đó. Người phát ngôn này cho rằng phía Anh thấy cuộc họp ngày 13/11 không cần thiết.

Trong khi đó, hãng AFP đưa tin Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault “vắng mặt vì lý do liên quan tới chương trình nghị sự”.


Bà Federica Mogherini tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 18/7. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa cảnh báo Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump rằng "đi riêng một mình" không phải là một lựa chọn cho cả Châu Âu lẫn Washington.

Ông Stoltenberg nhận định phương Tây hiện đang phải đối mặt với thách thức an ninh lớn nhất trong một thế hệ. Ông đề nghị Mỹ nên suy nghĩ lại về việc trợ giúp bất kỳ đồng minh nào trong NATO bị tấn công nếu quốc gia đó không thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Trên tờ The Observer (Anh), ông Stoltenberg thừa nhận rằng ông Trump đã nêu ra được quan điểm về việc một số thành viên NATO cần có những đóng góp tài chính lớn hơn, trong bối cảnh Mỹ hiện chi trả cho gần 70% chi tiêu của liên minh quân sự này.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký NATO, các nhà lãnh đạo Mỹ luôn công nhận rằng họ có lợi ích chiến lược sâu sắc trong một châu Âu ổn định và an toàn. Ông nhấn mạnh: "Thật là quá dễ dãi khi cho rằng việc chúng ta đang hưởng thụ tự do, an ninh và thịnh vượng là một điều hiển nhiên".

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng cho rằng NATO đã quá lỗi thời.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm