Edward Snowden: 'Tôi đã chiến thắng'

24/12/2013 13:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn lần đầu tiên tại Nga, với tờ Washington Post, Edward Snowden cảm thấy hài lòng sau những hành động tiết lộ chương trình do thám bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

"Đối với cá nhân tôi, tôi thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ cho thế giới biết chương trình do thám bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA)", Cựu nhân viên CIA Edward Snowden trả lời phỏng vấn kéo dài khoảng hai ngày với tờ Washington Post ở Moscow.

Người biểu tình giương cao biểu ngữ cảm ơn Edward Snowden

Đây cũng là một cuộc phỏng vấn trực tiếp ở Nga lần đầu tiên kể từ khi Snowden nhận được giấy phép tị nạn tạm thời trong vòng một năm. Buổi phỏng vấn hoàn toàn không bị can thiệp được mô tả trong bữa ăn cùng với burgers, pizza, mỳ Ý và kem.

"Tôi cảm thấy hài lòng với những gì đã làm. Tôi đã chiến thắng", Snowden chia sẻ. "Những tài liệu mật tôi tiết lộ cho thế giới đã được đón nhận. Tôi không hề muốn thay đổi những chuẩn mực của xã hội mà tự xã hội sẽ tìm cách để thay đổi".

Snowden cũng cho rằng anh không hề có ý định muốn phá hủy hay lật đổ hoạt động của NSA. "Tôi chỉ muốn cho thế giới biết những gì NSA đang bí mật thực hiện. Tôi muốn NSA phải tự thay đổi cách thức hoạt động".

Trả lời về cuộc sống tị nạn ở Nga, Snowden nói rằng anh hầu như ở trong nhà và rất hiếm khi ra ngoài. "Tôi không có nhiều việc để làm ở ngoài trừ khi hẹn gặp với ai đó". Snowden tiết lộ món ăn chủ yếu ở Nga mà anh thường sử dụng bao gồm mỳ và khoai tây chiên. Khách viếng thăm thường đem theo sách nhưng cựu nhân viên CIA rất hiếm khi đọc chúng.

Trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ ở Maryland

"Tôi hoàn toàn không có mối liên hệ với chính phủ Nga", Snowden khẳng định. Cựu nhân viên CIA phủ nhận những cáo buộc có liên quan đến Nga hay Trung Quốc.

Tuyên bố của Snowden được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng thông qua những điểm mấu chốt trong hệ thống hoạt động của NSA. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ sẽ bị giới hạn nhiều hoạt động trong đó bao gồm việc thu thập dữ liệu từ hàng tỷ cuộc gọi của người dân Mỹ và các nhà lãnh đạo trên thế giới.

"Hoạt động của NSA sẽ cần phải được giám sát và hạn chế", Tổng thống Mỹ Barrack Obama đưa ra bình luận. Tuy nhiên ông Obama cũng phủ nhân khả năng chấm dứt hoạt động của Cơ quan An ninh Quốc gia.

Snowden rời trụ sở làm việc ở Hawaii vào tháng Năm trước khi bay sang Hong Kong. Trong tháng Sáu, Cựu nhân viên CIA đã đến Nga và ở lại sân bay Sheremetyevo trong vòng 6 tuần. Giấy phép tị nạn tại Nga của Snowden sẽ hết hạn vào tháng 8 tới.

Đầu tháng này, Snowden được tạp chí Time (Mỹ) đánh giá là nhân vật thứ hai của năm sau Đức Giáo hoàng Francis. Cựu nhân viên CIA cũng nằm trong số những cá nhân hướng đến giải Nobel Hòa bình bên cạnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad .

Nguyễn Hồng Đăng
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm