Dự báo thời tiết: Không khí lạnh tiến sát đến các tỉnh vùng núi phía Bắc mước ta.

13/10/2019 07:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ, từ ngày 14/10 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Trung Bộ trời chuyển lạnh

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Trung Bộ trời chuyển lạnh

Dự báo thời tiết: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 14/10, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp đầy dần lên nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu cục bộ có mưa to.

Từ ngày mai 14/10 đến hết ngày 15/10 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 14-16/10 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng kết hợp với gió đông trên cao nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm mai 14/10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ.

Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Du bao thoi tiet, Tin bão mới nhất, Thời tiết, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, thời tiết vtv1, tin thời tiết, tin bao, bão

Từ ngày 14/10, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Từ ngày 14-16/10, có mưa rào và rải rác có dông; đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/10/2019

Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, vùng núi có nơi 26 - 28oC.

Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Du bao thoi tiet, Tin bão mới nhất, Thời tiết, tin bão, dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, thời tiết vtv1, tin thời tiết, tin bao, bão

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31- 34oC.

Mùa Đông 2019-2020: Nhiệt độ miền Bắc ấm hơn trung bình nhiều năm

Nhận định về diễn biến thời tiết trong mùa Đông 2019-2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa Đông này nhiệt độ các tỉnh miền Bắc có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Riêng các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm 1 độ đến 1,5 độ C. Như vậy, mùa Đông 2019-2020 có xu hướng ấm hơn so với trung bình nhiều năm trước.

Từ ngày 13/10 sẽ có một đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, sang ngày 14/10 không khí lạnh tăng cường tác động mạnh hơn gây mưa nhiều cho các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ do kết hợp với địa hình nên có một đợt mưa lớn từ ngày 14-16/10.

Do hiệu ứng nén của không khí lạnh, khả năng cao xảy ra dông, lốc, mưa dông ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là ở Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái. Không khí lạnh lần này làm giảm nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ cũng như Bắc miền Trung, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 20 đến 23 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh vùng núi nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 16 độ đến 19 độ C, trời rét về đêm và sáng sớm. Khu vực có địa hình cao như Mẫu Sơn, Sa Pa hay Tam Đảo nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 12 độ C.

Trên biển, đợt không khí lạnh có thể gây ra gió mạnh cấp 5, cấp 6 trên vịnh Bắc Bộ. Trên vùng biển phía Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8; nhất là khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Đợt không khí lạnh lần này diễn ra từ ngày 14-16/10, sau đó suy yếu và thời tiết giảm mưa, trời ấm dần.

Trong thời gian tới, tần suất các đợt không khí lạnh tăng dần lên cùng thời điểm miền Bắc bước vào thời kỳ chính Đông, từ cuối tháng 12/2019 đến tháng 2/2020. Xu hướng chung trong thời kỳ này là khoảng một đến hai tuần có thể có một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, trời thực sự lạnh giá đến tháng 12/2019.

Châu Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm