Dự báo thời tiết: Cả nước mưa rào, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

09/10/2019 18:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 9 và ngày 10/10, ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông ở rìa Nam của áp cao cận nhiệt đới tiếp tục gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Dự báo thời tiết: Cả nước có mưa rào và dông, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết: Cả nước có mưa rào và dông, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 10/10, ảnh hưởng nhiễu động gió Đông ở rìa Nam của áp cao cận nhiệt đới vẫn gây mưa rào và dông vài nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình và khu vực Bắc Trung Bộ có (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 9/10, khu vực tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 11 giờ-14 giờ ngày 9/10) tại Lang Chánh 58,2mm, Yên Mỹ (Thanh Hóa) 27,2mm; Bình Lâm 75,4mm, Đầu mối hồ Việt An 46,2mm, Thăng Phước (Quảng Nam) 42,0mm… Tối và đêm 9/10, các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện: Lang Chánh, Cẩm Thủy, Bá Thước (Thanh Hóa); Hiệp Đức, Phước Sơn (Quảng Nam). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 9 và ngày 10/10

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết, Tin bão mới nhất, Không khí lạnh, Thời tiết, dự báo thời tiết, thời tiết không nay, du bao thoi tiet, tin bao, gió mùa đông bắc, tin bao moi nhat, bão

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây đêm 9 và chiều tối 10/10 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Không khí lạnh tràn về

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khả năng vào cuối tuần này, ngày 12-13/10, sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc mang không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh, thành miền Bắc.

Từ khoảng đêm 12/10, gió mùa Đông Bắc đã bắt đầu tác động yếu đến vùng núi Bắc Bộ, gây mưa dông rải rác cho khu vực này. Sang ngày 13/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các ngày sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc miền Trung.

Dự báo thời tiết, Tin bão mới nhất, Không khí lạnh, Thời tiết, dự báo thời tiết, thời tiết không nay, du bao thoi tiet, tin bao, gió mùa đông bắc, tin bao moi nhat, bão

Đây là đợt gió mùa Đông Bắc khá mạnh. Nền nhiệt độ có thể giảm khoảng 6-10 độ C ở vùng núi khiến trời trở rét, giảm 3-6 độ C ở vùng đồng bằng khiến trời trở lạnh. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất trong đợt gió mùa này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) có khả năng giảm còn 19-22 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ là 15-18 độ C, một số nơi ở vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Tam Đảo nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống dưới 12 độ C.

Đợt gió mùa Đông Bắc này sẽ gây mưa dông rải rác cho khu vực Bắc Bộ, riêng các tỉnh, thành Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Nam do tác động của gió Đông Bắc kết hợp với địa hình nên có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to từ đêm 13/10 và kéo dài đến ngày 15-16/10.

Gió mùa Đông Bắc lần này không chỉ gây mưa nhiều nơi và giảm nhiệt độ trên đất liền mà trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 từ đêm 13/10 và kéo dài 2-3 ngày sau đó.

Mùa bão từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020: Còn 5 cơn bão

Dự báo, từ nay đến cuối năm 2019 có khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức ít hơn trung bình nhiều nă, khoảng 3-5 cơn, trong đó có khoảng 1-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trọng điểm là khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.

Thời tiết chuyển mùa, tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệt độ trung bình tháng 10-12/2019 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1.0-1.5 độ, các nơi khác cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5-1.0 độ; từ tháng 01 đến tháng 3/2020 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5-1.0 độ.

Lượng mưa Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa tháng 10 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; tháng  11 ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; tháng 12/2019 và tháng 3/2020 cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; từ tháng 1-2/2020 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa tháng 10/2019 thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20-40%; tháng 11 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%; tháng 12/2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Các tháng 1-3/2020 ở mức thấp hơn từ 10-30%. Đề phòng tình trạng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa tháng 12/2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%; tháng 11 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%; các tháng 10/2019, tháng 1-3/2020 phổ biến ở mức thấp hơn từ 15-30%. Khả năng mùa mưa ở khu vực kết thúc tương đương với trung bình nhiều năm, tuy nhiên trong các tháng cuối năm 2019 có khả năng vẫn xuất hiện các đợt mưa diện rộng trên khu vực.

Châu Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm