Dự báo thời tiết: Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi dưới 15 độ C

26/11/2019 06:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết: Đêm 25/11 không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Dự báo thời tiết: Đêm 25/11 không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 25/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/11

Phía Tây Bộ có mưa rào vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 26-28 độ C.

Thời tiết hôm nay, Nhiệt độ hôm nay, Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, thời tiết, thời tiết hà Nội, nhiệt độ Hà Nội, dự báo thời tiết hôm nay, nhiệt độ hôm nay, thoi tiet

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cuối tháng 11 và đầu tháng 12, miền Bắc chịu ảnh hưởng nhiều đợt không khí lạnh bổ sung  

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3- 4, ngoài khơi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ trong ngày 25/11 tại Hà Nội và Bắc Bộ giảm so với ngày 24/11, phổ biến 23-25 độ C. Về đêm, trời rét với nền nhiệt phổ biến 17-20 độ C.

Lần ảnh hưởng này của không khí lạnh gây mưa ở Bắc Bộ ít hơn so với đợt không khí lạnh đầu tuần trước, nhưng vẫn có mưa vừa, mưa to ở Trung Bộ. Bắt đầu từ 25/11 kéo dài tới 30/11, một số nơi có thể sang ngày 1/12. Khu vực mưa lớn nhất nhiều khả năng xảy ra từ Quảng Bình cho tới Khánh Hòa.

Đợt rét lần này được dự báo sẽ kéo dài hơn, gần như cả tuần với nền nhiệt thấp hơn hẳn tuần trước. Nguyên nhân là không khí lạnh sẽ được bổ sung liên tục, với tần suất 2-3 ngày một đợt. Các ngày có không khí lạnh tăng cường tiếp theo bao gồm ngày  27-28/11. Đợt không khí lạnh bổ sung vào ngày 27 và 28/11 có độ ẩm lớn, tạo ra thời tiết âm u vào ban ngày và sẽ không có nắng hanh như những đợt gió mùa trước. Do đó, khoảng các ngày 28 và 29/11, tại Bắc Bộ, trời sẽ có khả năng trở rét, nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 20 độ C.    

Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, khoảng ngày 1- 2/12 sẽ có đợt không khí lạnh tiếp theo. Đợt này không khí lạnh sẽ khô hơn, do đó có khả năng trong 3-5 ngày đầu tháng 12, dù nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm đáng kể, nhưng ban ngày lại có nắng nên nhiệt độ cao nhất ít thay đổi. Các tỉnh Bắc Bộ đầu tháng 12 có thể có rét đậm về đêm, khi nhiệt độ ban đêm ở vùng đồng bằng giảm xuống dưới 15 độ C, vùng núi dưới 10 độ C, ban ngày ít mây nên trời nắng và nhiệt độ vẫn ở mức 22-25 độ C.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm