“Đốt lửa” trên truyền hình Na Uy để… sưởi ấm khán giả

19/02/2013 06:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một đài truyền hình ở Na Uy đã gây chú ý khi thực hiện màn chiếu cảnh lò sưởi bốc cháy kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ để khán giả cảm thấy ấm áp hơn trong mùa Đông lạnh giá. Hãng tin Reuters cho biết màn trình diễn của đài NRK không chỉ có cảnh một lò sưởi đang cháy mà còn có cả bình luận của các "chuyên gia về lò sưởi" và thông tin văn hóa liên quan.

"Chúng tôi sẽ bàn về các chủ đề chuyên sâu như đốt củi, chẻ củi và chất củi vào lò. Nhưng chúng tôi cũng có những mảng liên quan tới văn hóa, kèm theo âm nhạc và các bài thơ. Đây là chương trình truyền hình sẽ diễn ra rất chậm, nhưng xuất sắc" - nhà sản xuất  Rune Moeklebust nói trước khi chương trình phát sóng.

Ý tưởng tạo ra một chương trình truyền hình về lò sưởi đã hình thành từ sự thành công của một cuốn sách viết về lò sưởi do Lars Mytting chấp bút. Cuốn sách này đã bán được 130.000 bản kể từ khi xuất bản hồi năm ngoái. Đây là con số ấn tượng nếu biết rằng quy mô dân số Na Uy chỉ có 5 triệu người.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm