Đội tìm kiếm chật vật tìm tới điểm rơi máy bay ATR 42 Indonesia

17/08/2015 16:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội tìm kiếm, cứu hộ gồm 46 thành viên vừa được triển khai tới khu vực mà chiếc máy bay ATR 42 của hãng hàng không Trigana gặp nạn trong ngày 16/8 vừa qua, sau khi mất liên lạc với Trạm kiểm soát Không lưu trong lúc bay từ Jayapura tới Oksibil, tỉnh Papua.

Trung tá Moh Aidi, Tư lệnh quân khu Wamena cho biết, các nhân viên cứu hộ sẽ phải đi bộ để tới được hiện trường vụ tai nạn, được cho là nằm gần thác nước Okbab, quận Pegunungan Bintang.

Trung tá Arif, thuộc lực lượng an ninh biên giới, đã dẫn đầu đội tìm kiếm, cứu hộ. "Chúng tôi vẫn chưa thể biết khi nào mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn" - ông Aidi nói, đồng thời cho biết thêm rằng điều kiện thời tiết xấu cũng gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.


Mọi nỗ lực đang được thực hiện, nhằm sớm tiếp cận nơi chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không Trigana gặp nạn

Aidi cho biết rằng một máy bay trực thăng được gửi từ Timika đến trường vụ tai nạn đã không thể hạ cánh do điều kiện thời tiết xấu.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, chiếc máy bay ATR mang số hiệu 267 đã mất liên lạc vào chiều ngày 16/8. Xác chiếc máy bay đã được tìm thấy sau đó không lâu, được cho là nằm ở khu vực gần làng Tiga, vùng Okpabe. Thời điểm gặp nạn, chiếc ATR chở 5 thành viên phi hành đoàn và 49 hành khách.

Phan Vân Anh
Theo Antara

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm