Danh tính tỷ phú bí ẩn sở hữu công ty điều hành phà Sewol

25/04/2014 16:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Hàn Quốc mới đây đã tiến hành điều tra và khám xét nhà của "tỷ phú giấu mặt" Yoo Byung-un. Ông Yoo được cho là người sở hữu công ty điều hành phà Sewol. Danh tính bí ẩn của ông Yoo đã thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc tuần này đã tiến hành lục soát nhà riêng của Yoo Byung-un cũng như hàng loạt văn phòng có liên quan đến công ty điều hành phà Sewol. Các nhà điều tra cố gắng xác định những thông tin liên quan cung cấp nguyên nhân dẫn đến thảm họa chìm phà Sewol.

Bức ảnh hiếm hoi được cho là của tỷ phú giấu mặt Yoo Byung-un

Cuộc điều tra đã hướng sự chú ý của dư luận đến tỷ phú Yoo Byung-un bởi hành tung bí ẩn cũng như rất ít khi xuất hiện trước các phương tiện thông tin truyền thông.

Không trực tiếp trả lời điện thoại, ông Yoo đã ủy quyền cho luật sư trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Tuy nhiên, vị luật sư này đã không đưa ra bất cứ thông tin nào vào tối ngày hôm qua.

Theo cảnh sát hàn Quốc, ông Yoo không nắm giữ bất cứ cổ phần nào trong công Hàng hải Cheonghaejin, nơi sở hữu phà Sewol. Người ta tin rằng ông Yoo quản lý công ty thông qua hai con trai nhờ các cổ phần của công ty con.

"Tỷ phú giấu mặt" Yoo Byung-un khá kín tiếng và chỉ có vài lần xuất hiện công khai. Trong những năm 1990, ông Yoo từng bị kết án 4 năm tù giam vì tội trốn thuế. Ông cũng từng đứng đầu một công ty phà Hàn Quốc mà ngày nay đã không còn hoạt động.

Năm 1987, ông Yoo với tư cách là nhà lãnh đạo của một giáo phái tôn giáo đã dính líu đến vụ bê bối khi cảnh sát tìm thấy 33 thành viên của tổ chức bị giết hại dã man trong một nhà máy ngoại ô Seoul. Cảnh sát điều tra khi đó không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông Yoo có liên hệ với những cái chết trên.

Các nhà điều tra tìm kiếm bằng chứng tại nhà riêng của ông Yoo Byung-un

Gần đây, ông Yoo được cho là có liên quan đến Giáo Hội Tin Lành Baptist. Một nhóm tôn giáo Hàn Quốc với hơn 20.000 thành viên. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng xác định ông có mối quan hệ thân thiết với người bạn là một nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ nổi tiếng có tên Ahae.

Thậm chí có những thông tin từ một website của Hàn Quốc nói rằng ông Yoo thực chất chính là nhiếp ảnh gia Ahae. Trang web mô tả Ahae là Chủ tịch của một trang trại trồng hoa tại Highland Springs Resort ở California. Trong khi đó, ông Yoo cũng là Chủ tịch sở hữu khu nghỉ mát này. Tiểu sử cũng mô tả Ahae là người đã thiết kế những con tàu di chuyển trên sông Hàn, nơi ông Yoo từng sở hữu một công ty phà.

Giống như ông Yoo, Ahae không công khai danh tính của mình với công chúng. Người ta chỉ nhìn thấy ông từ phía sau trong các bức ảnh chụp phong cảnh thiên nhiên.

Theo thông tin từ website, Ahae sinh ra vào năm 1941 tại Nhật Bản, trong thời đại mà Nhật Bản thống trị Hàn Quốc. Cuối cùng, tiểu sử mô tả Ahae là một nhà hoạt động nghệ thuật, mọt doanh nhân hết lòng với cuộc sống và thiên nhiên.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm