Cụ ông 90 tuổi chạy bộ vòng quanh nước Mỹ

07/08/2014 13:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ernie Andrus, một cựu chiến binh Thế chiến II 90 tuổi đã khiến không ít người “trố mắt” khi thực hiện kế hoạch chạy vòng quanh nước Mỹ từ tháng 10 năm ngoái với điểm xuất phát ở thành phố duyên hải San Diego thuộc miền nam tiểu bang California (Mỹ). 

Theo CBS News, đến tháng 6, ông Andrus đã đặt chân đến Payson, Ariz. Và đến nay, sau hơn 10 tháng chinh phục nước Mỹ, cựu chiến binh 90 tuổi đã “quét qua” New Mexico và thường xuyên cập nhật về mọi điểm đến trên trang Facebook cá nhân để người hâm mộ có thể theo dõi hành trình đáng ngưỡng mộ.

Ernie Andrus vẫn chinh phục nước Mỹ dù đã 90 tuổi.

Yahoo News cho hay, mỗi ngày, Andrus chỉ chạy từ 5 đến 10km và chạy 3 ngày một tuần. Mỗi ngày, sau khi chinh phục những con đường trên nước Mỹ, ông đều bắt xe trở lại chiếc RV của mình để ăn ngủ và sinh hoạt. Ngày tiếp theo, Andrus lái xe đến điểm hôm qua mình dừng chân và tiếp tục thực hiện hành trình.

Mặc dù thể chất của Andrus vẫn rất tốt nhưng ông không ngại đề nghị người khác giúp đỡ mỗi khi cần thiết. Trò chuyện với KPHO, cựu chiến binh cửu tuần nói việc ông xin quá giang để quay lại chiếc xe RV của mình vào cuối ngày là điều hết sức bình thường và không có vấn đề gì. 

Ông Andrus trở về chiếc xe RV của mình sau mỗi ngày chạy một quãng đường dài khoảng 5 đến 10km.

"Tôi biết tôi có thể giơ ngón tay cái ra bắt xe và người đầu tiên đi qua sẽ cho tôi đi nhờ. Bạn biết đấy, họ sẽ không bỏ mặc ông già này đâu”, Andrus hóm hỉnh nói. Andrus tiết lộ ông sẽ chỉ kết thúc hành trình sau khi đặt chân đến Đại Tây Dương, gần Brunswick, tiểu bang Georgia trong vòng 2 đến 4 năm nữa. 

Cựu chiến binh Thế chiến II chia sẻ, mục đích ông thực hiện kế hoạch này là để quyên tiền cho Quỹ LST 325 SHIP MEMORIAL, INC (Tưởng niệm các tàu sân bay LST 325 hoạt động cuối Chiến tranh Thế giới thứ 2). 

Cựu chiến binh 90 tuổi trên kênh truyền hình ABC của Mỹ.

“Tôi là một trong những thành viên phi hành đoàn đã mang LST 325 trở về Mỹ từ đảo Crete, Hy Lạp vào năm 2000. Trong Thế chiến II, 1051 tàu sân bay LST được xây dựng nhưng đến này chỉ còn 325 chiếc được phục hồi và hiện vẫn còn hoạt động”.

Andrus nói ông luôn cập nhật chính xác vị trí của mình, thậm chí còn cung cấp địa chỉ email và số điện thoại di động để những người hâm mộ có thể liên lạc với ông. Cựu chiến binh này nói, đôi khi cũng có người chạy cùng ông những chủ yếu Andrus luôn chạy một mình.

Dương Trần
Theo Yahoo News 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm