Chính trị gia Nhật Bản ‘muối mặt’ vì xúc phạm nữ đồng nghiệp

24/06/2014 11:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (23/6), một thành viên Hội đồng Vùng đô thị Tokyo đã chính thức phải công khai xin lỗi nữ đồng nghiệp khi có những lời phân biệt giới tính về bài phát biểu của cô.

Akihiro Suzuki, một dân biểu của đảng cầm quyền LDP đã thừa nhận mình đã có những lời nhận xét không đúng mực về bài phát biểu của Ayaka Shiomura đến từ Đảng Minnanoto (Your Party - Đảng của bạn) khi nữ đồng nghiệp của ông kêu gọi tăng cường hỗ trợ công cộng cho phụ nữ mang thai Nhật Bản.

Akihiro Suzuki công khai xin lỗi Ayaka Shiomura.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Suzuki đã lên án “sự sách nhiễu” và từ chối tham gia lời kêu gọi của Shiomura. Không những vậy, dân biểu này còn có những phát biểu thiếu tôn trọng như "Bạn nên lập gia đình đi” và “Không thể nào ngay cả khi bạn mang thai”.

Bị dư luận lên án mạnh mẽ, Suzuki đã phải công khai xin lỗi Shiomura và từ chối bình luận về những lời nhận xét bị chỉ trích của mình.

Ayaka Shiomura đến từ Đảng Minnanoto.

Nữ chính trị gia đã chấp nhận lời xin lỗi của đồng nghiệp và cho biết: "Tôi đang cố gắng tích cực để có được sự ủng hộ của những người từ phía ông Suzuki”.

Khi được báo giới hỏi liệu có tiếp tục duy trì vị trí thành viên hội đồng hay không, ông Suzuki khẳng định mình không có kế hoạch từ chức: "Tôi sẽ ở lại trên nếu được phép", CNN dẫn thuật.

Akihiro Suzuki là thành viên Hội đồng Vùng đô thị Tokyo.

Hãng tin của Mỹ cho biết sự cố này đã khơi lại cuộc tranh luận về phân biệt giới tính tại công sở và những nơi làm việc khác của Nhật Bản, trong đó chỉ ra rằng trung bình phụ nữ nước này được trả tiền ít hơn nam giới 30%. Và đây được cho là số liệu thực từ thống kê được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trích dẫn trong một bài phát biểu hồi năm ngoái khi ông công bố chính sách Womenomics.

Cơ quan nhân sự quốc gia Nhật Bản cũng cho rằng hiện nay, phụ nữ nước này chỉ giữ chỉ 3% vị trí quản lý trong chính quyền trung ương và Thủ tướng Abe muốn tăng con số này thành 30% vào Thế vận hội Tokyo 2020.

Dương Trần
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm