Cập nhật dịch Covid-19 ngày 14/5: Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm Giám đốc Hacinco, Nam Định giãn cách xã hội 3 xã

14/05/2021 22:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/5, tỉnh Nam Định đã thực hiện giãn cách xã hội tại 3 xã liên quan đến 2 trường hợp mới phát hiện mắc COVID-19 ở các huyện Giao Thủy và Ý Yên; đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong nước ghi nhận 19 ca mắc Covid-19 mới tại khu vực đã được cách ly

Trong nước ghi nhận 19 ca mắc Covid-19 mới tại khu vực đã được cách ly

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 13/5, Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca mắc mới. Trong đó có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sóc Trăng (9), Đồng Nai (1), Vĩnh Long (1), Bình Dương (1).

Hai trường hợp mới được xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại Nam Định, một người là nữ, ở thôn Trung Cường, xã Yên Cường (huyện Ý Yên) và một người nam ở xóm 2, xã Giao Hải (huyện Giao Thủy).

Cả hai người này đều từng đến chăm người thân và khám bệnh tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (Hà Nội), sau đó trở về Nam Định vào ngày 5/5, được cơ quan chức năng hướng dẫn cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/5.

Do các ca bệnh trên có yếu tố dịch tễ liên quan và lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp, để phòng ngừa các nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, cùng với việc phong tỏa thôn Trung Cường, UBND huyện Ý Yên đã quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần khu vực dân cư thuộc thôn Trung Cường, xã Yên Cường, gồm 86 hộ dân, 267 nhân khẩu nằm trên trục đường 57B.

Dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Số ca dương tính covid, dịch covid ở hà nội, dịch covid ở bắc giang, dịch covid ở bắc ninh, dịch covid ở bệnh viện K
Chủ tịch UBND huyện Ý Yên Nguyễn Tuấn Song (ngoài cùng bên trái) kiểm tra hoạt động của chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực đầu vào xã Yên Thắng, huyện Ý Yên (Nam Định). Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Huyện cũng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 đối với một phần khu dân cư của xã Yên Thắng, tiếp giáp với xã Yên Cường, gồm 80 hộ dân, 155 nhân khẩu, nằm trên trục đường 57B (bắt đầu từ cầu Tống đến giáp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Ý Yên).

Tại các khu vực khác trên địa bàn xã Yên Cường và xã Yên Thắng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15. Huyện Ý Yên cũng đã thành lập 8 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn 2 xã Yên Cường và Yên Thắng.
Liên quan đến các ca dương tính nêu trên, lực lượng chức năng huyện Ý Yên đã rà soát, truy vết và xác định hơn 70 trường hợp F1 ở 2 xã Yên Cường và Yên Thắng. Công tác rà soát, truy vết những người có tiếp xúc với ca bệnh trên địa bàn đang tiếp tục được triển khai.

UBND huyện Giao Thủy cũng đã phong tỏa xóm 2 (xã Giao Hải) với 98 hộ dân, 250 khẩu; thành lập 5 chốt kiểm dịch tại đây; thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 đối với toàn bộ xã Giao Hải. Cơ quan chức năng địa phương đã rà soát, truy vết và xác định 19 trường hợp F1 liên quan.

Đến chiều 14/5, tỉnh Nam Định có 5 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; xã Yên Cường, huyện Ý Yên và xã Giao Hải, huyện Giao Thủy. Trước đó, ngày 8/5, tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm Giám đốc Hacinco

Ngày 14/5, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1473/UBND-SNV gửi Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Căn cứ vào báo cáo dịch tễ, ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch COVID-19, làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch của thành phố và sức khỏe của cộng đồng.

Căn cứ mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh và quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp Nhà nước tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và phòng, chống dịch, gây hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng và xã hội.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế bệnh viện Lạc Việt lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho người lao động. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ HĐTV ngày 14/5/2021 tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Trong ngày 14/5, Thành ủy Hà Nội đã có Công văn số 121-CV/TU yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ và trách nhiệm của tập thể,  cá nhân, người đứng đầu liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội) về việc chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và công tác quản lý cán bộ, trong thực hiện kỷ cương hành chính; báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20/5/2021.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ra Quyết định số 1069-QĐ/TU đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội trong 90 ngày.

Thái Bình thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường hợp mắc COVID-19

Chiều 14/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã ban hành thông báo khẩn số 05 tìm người liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 của tỉnh.

Theo thông báo, những người đến các địa điểm vào thời gian sau cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ: Khoảng 16 giờ ngày 10/5/2021 tại quán tạp hóa đầu ngõ 33; quán ăn đầu ngõ 455, cùng đường Lý Bôn và quán bán thịt lợn của bà Phạm Thị Dự, quán bán đậu phụ của bà Lê Thị Phương (tại Chợ Kỳ Bá, thành phố Thái Bình); từ 8 giờ 30 phút ngày 10/5/2021, nhà số 9, ngõ 162 (đường Đinh Tiên Hoàng), nhà số 12, ngõ 223 (đường Lê Đại Hành), nhà số 21 ngõ 417 (tổ 14, đường Lý Bôn) và nhà số 5/4, ngõ 33 (tổ 16, đường Phan Bá Vành, cùng ở Thành phố Thái Bình);  từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 10/5/2021, tại Trạm y tế phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). 

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, trong ngày 14/5, tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 1 trường hợp là F1 cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, trường hợp còn lại là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình có tiền sử dịch tễ thực tập tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Chú thích ảnh
 Khu vực bệnh nhân sinh sống ở tổ 5, Khu đô thị Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, đã được phong tỏa để phòng, chống dịch. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Hiện tỉnh Thái Bình đang theo dõi y tế trên 4.000 trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh COVID-19 về tỉnh Thái Bình. Tại các cơ sở y tế của tỉnh Thái Bình đang theo dõi, điều trị cho 194 trường hợp, trong đó có 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, 159 trường hợp có kết quả âm tính và 16 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Bình đang quản lý gần 430 trường hợp, trong đó 406 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và 23 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 của tỉnh Thái Bình, đến nay có 13.561 người đã được tiêm phòng, đạt 100% kế hoạch, trong đó, riêng ngày 14/5 thực hiện tiêm chủng cho 370 người.

Thêm 59 ca mắc mới trong nước

Đến 18 giờ ngày 14/5, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 2.357 ca mắc trong nước và 1.459 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 787 ca.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Từ 12h đến 18h ngày 14/5 Việt Nam ghi nhân 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. 59 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (2), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1), Bắc Ninh (33), Hà Nội (12), Bắc Giang (6), Đà Nẵng (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1). Trong đó, 56 ca mắc mới trong khu vực đã được cách ly; 3 ca trong bệnh viện được phong tỏa; không phát hiện các ổ dịch mới.

Như vậy, đến 18 giờ ngày 14/5, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 2.357 ca mắc trong nước và 1.459 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 787 ca.

Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 462.707 mẫu.

Ca bệnh 3810 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa (nam, 1 tuổi), địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngày 24/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021 là dương tính với SAR-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Số ca dương tính covid, dịch covid ở hà nội, dịch covid ở bắc giang, dịch covid ở bắc ninh, dịch covid ở bệnh viện K
Nhân viên y tế bệnh viện Lạc Việt lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho người lao động của Công ty Toytota Việt Nam (Khu công nghiệp Kim Hoa, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

59 ca mắc ghi nhận trong nước gồm: Ca bệnh 3757 (nữ, 20 tuổi), địa chỉ tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Ca bệnh 3758 (nữ, 30 tuổi), địa chỉ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Ca bệnh 3759, 3766 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 người nhà bệnh nhân và 1 bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

Ca bệnh 3760-3765, 3767-3771, 3775-3776, 3788-3796, 3798-3806, 3813, 3815 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình, Bệnh viện dã chiến Tiên Du, Bệnh Viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh 3772 (nam, 27 tuổi), 3773 (nữ, 26 tuổi) đều có địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã được cách ly trước đó; có tiền sử đi cùng chuyến bay với 2 chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19. Ca bệnh 3774 (nữ, 7 tuổi), địa chỉ tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

Các ca bệnh 3777-3787, 3797 ghi nhận tại thành phố Hà Nội, là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các ca bệnh 3807-3809, 3811, 3814, 3816 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang.

Ca bệnh 3812 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, là người nhà bệnh nhân, đã được cách ly trong bệnh viện từ trước.

Cả nước hiện có 83.415 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó 1.433 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 34.252 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 47.730 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tổng cộng đã có 2.657 người được điều trị khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế, 49 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 25 người âm tính lần 2 và 18 người âm tính lần 3.

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy Giám đốc Hacinco do vi phạm về phòng dịch

Ngày 14/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ra Quyết định số 1069-QĐ/TU đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội. Thời hạn đình chỉ là 90 ngày.

Quyết định được ban hành căn cứ vào Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo quyết định trên, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Đảng ủy Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Thanh thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội Nguyễn Văn Thanh (bệnh nhân COVID-19 số 3634) cũng đã bị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội tạm đình chỉ chức vụ để xem xét trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh và trách nhiệm nêu gương.

Dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Số ca dương tính covid, dịch covid ở hà nội, dịch covid ở bắc giang, dịch covid ở bắc ninh, dịch covid ở bệnh viện K

Hà Nội, Đắk Lắk, Thái Bình ghi nhận nhiều ca dương tính mới

Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 1 bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2.

Người này là N.V.C (nam, sinh năm 1966, địa chỉ tại số 32, ngõ 140, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) là bác sĩ Phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi trung ương, liên quan đến chùm ca bệnh tại Đà Nẵng.

Sau khi đi du lịch về, anh  N.V.C, có báo cáo lịch trình, tiền sử dịch tễ với chính quyền địa phương nơi anh sinh sống và báo cáo bệnh viện. Bản thân nam bác sĩ cũng khai báo đầy đủ lịch sử dịch tễ với Bệnh viện Phổi trung ương. Bệnh viện Phổi trung ương cũng đã đề phòng từ đầu nên đã truy vết, phân loại người tiếp xúc, khử khuẩn và yêu cầu bác sĩ này ở nhà từ ngày 11/5.

Dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Số ca dương tính covid, dịch covid ở hà nội, dịch covid ở bắc giang, dịch covid ở bắc ninh, dịch covid ở bệnh viện K
Chú thích ảnh

*Chiều 14/5, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 có liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo nhanh của ngành Y tế Đắk Lắk, trường hợp này là ông V.Đ.D (sinh năm 1971, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/5, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 14/5 ông D xuất hiện triệu chứng sốt nên lấy mẫu lần 2 và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan để khoanh vùng, dập dịch.

Tính đến chiều 14/5, tỉnh  Đắk Lắk đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Lực lượng chức năng đã tổ chức cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tập trung khoảng 70 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú hơn 1.500 người.

*Chiều 14/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết vừa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 15 trên địa bàn, là sinh viên năm thứ hai của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Đó là sinh viên N.H.H, sinh năm 2001, trú tại tổ 5, Khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Từ ngày 4/5 đến chiều 5/5, sinh viên này thực tập tại Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình). Chiều tối 5/5, sinh viên H lên chơi với bạn tại Khoa Nội Lão khoa (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) và đã được cách ly ngay tại phòng họp tầng 9, Khoa Nội Lão khoa.

Sau khi có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 6/5, ngày 10/5, sinh viên này về nhà tại tổ 5, Khu đô thị Petro Thăng Long và tự cách ly tại nhà. Đến ngày 14/5, xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình của sinh viên H cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, ngành y tế đã truy vết được 3 F1 là bố, mẹ và em gái của ca dương tính này. Tất cả đều đã được đưa đi cách ly tại Khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình cơ sở 2.

Hiện, thành phố Thái Bình đã thực hiện khoanh vùng, khử trùng đồng thời phong tỏa khu vực sinh sống của ca dương tính này và tiếp tục truy vết F1, F2 .

Hà Nội ghi nhận chùm ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại công ty Sland, huyện Thường Tín

Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, đến chiều 14/5, Hà Nội ghi nhận thêm chùm ca dương tính với SARS-CoV-2 mới tại Công ty Sland, huyện Thường Tín.

Chùm này gồm 3 ca bệnh, trong đó, trường hợp thứ nhất là P.T.T (nam, sinh năm 1987, địa chỉ tại thôn 5, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì) làm quản lý bộ phận thành phẩm của Công ty Sland.

Trường hợp thứ hai là G.A.D (nam, sinh năm 1994, địa chỉ Vân Hồ, Sơn La) là công nhân pha chế sơn của Công ty Sland.

Trường hợp thứ 3 là V.A.T (nam, sinh năm 1999, địa chỉ Vân Hồ, tỉnh Sơn La) là công nhân pha chế sơn của Công ty Sland.

Dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Số ca dương tính covid, dịch covid ở hà nội, dịch covid ở bắc giang, dịch covid ở bắc ninh, dịch covid ở bệnh viện K
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly do có người bị nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Theo điều tra lịch sử dịch tễ, trường hợp 1 hàng ngày đi làm, sáng đi, tối về bằng xe máy; trường hợp 2 và 3 ở tại công ty và có về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đến sáng 3/5 đi từ Sơn La xuống Hà Nội. Ngày 3 đến 5/5, hai trong ba ca dương tính có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 3677. 

Ngày 13/5, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/5.

Các đơn vị chức năng và các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ổn dịch, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan./.

Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc mới trong nước

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 6h đến 12h ngày 14/5, cả nước ghi nhận 16 ca mắc mới tại Bắc Ninh (7), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (3), Lạng Sơn (2), Nam Định (2), Thái Bình (1), Hưng Yên (1. Trong đó có 13 ca trong khu vực đã được cách ly, 3 ca trong bệnh viện được phong tỏa và không phát hiện các ổ dịch mới.

Như vậy, đến 12 giờ ngày 14/5, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 2.298 ca mắc trong nước và 1.458  ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 728 ca.

Số lượng mẫu xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 434.941 mẫu.

Các ca bệnh 3741-3747 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 3748 (nam, 42 tuổi), 3749 (nữ, 17 tuổi), địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đều là F1 của bệnh nhân 3721, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 12/5/2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Ca bệnh 3750 (nam, 53 tuổi), địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Các ca bệnh 3751-3753 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là 2 nhân viên y tế và 1 bệnh nhân đã được cách ly trong bệnh viện).

Ca bệnh 3754 (nữ, 46 tuổi), địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của bệnh nhân 3121, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3755 (nữ, 49 tuổi), địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ca bệnh 3756 (nam, 53 tuổi), địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; là F1 liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 13/5/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Cả nước hiện có 83.415 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 1.433 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 34.252 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 47.730 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đến nay, tổng cộng đã có 2.657 người được điều trị khỏi.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế,49 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 25 người âm tính lần 2 và 18 người âm tính lần 3.

Hà Nội thêm 7, Bắc Ninh thêm 21 trường hợp dương tính

Sáng 14/5, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 ca ở huyện Thuận Thành và một trường hợp ở huyện Yên Phong, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh 162 ca tính từ ngày 5/5 đến nay tại 34 ổ dịch.

Trong số 162 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành vẫn là đơn vị ghi nhận với số ca mắc cao nhất với 144 ca, huyện Tiên Du 5 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, thành phố Bắc Ninh 3 ca, huyện Yên Phong 4 ca, huyện Lương Tài 4 ca. Tỉnh đã rà soát gần 2.700 trường hợp F1, hơn 21.000 trường hợp F2.

Nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho trường hợp F2 trên địa bàn huyện Thuận Thành và xét nghiệm lần 2 cho người dân xã Mão Điền. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đã xét nghiệm cho hơn 15.000 dân ở xã Mão Điền và trên 5.400 trường hợp F2 tại huyện Thuận Thành.

Dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Số ca dương tính covid, dịch covid ở hà nội, dịch covid ở bắc giang, dịch covid ở bắc ninh, dịch covid ở bệnh viện K
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động liên quan tới ổ Công ty TNHH Shin Young Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Vân Trung. Ảnh: TTXVN

Riêng với những ổ dịch phát hiện tại khu công nghiệp, tỉnh đã khẩn trương truy vết, rà soát các trường hợp liên quan đến các ca bệnh; đồng thời lấy gần 6.000 mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và công nhân tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh đã đề nghị các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai xét nghiệm lấy mẫu ngẫu nhiên SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh cho người lao động, cung cấp dịch vụ tại các khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh và thành lập đoàn kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân, người nghi mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh…

Từ ngày 5 - 14/5, tỉnh Bắc Ninh đã thiết lập 23 vùng cách ly tế và cách ly xã hội đối với huyện Thuận Thành. Huyện Thuận Thành đã thiết lập cách ly vùng y tế với 5/18 xã có người mắc COVID-19.

Hà Nội ghi nhận thêm 7 ca mới, có 1 ca là F1 của vợ Giám đốc Thanh

Sáng 14/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã thông tin, ghi nhận 7 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Đó là các trường hợp liên quan tới các ca dương tính trước đó, đã được cách ly.

3 bệnh nhân đều là F1 của những ca bệnh trước đó: 

Trường hợp đầu tiên là một bệnh nhân nam, 33 tuổi ở Quang Hiền, Hiền Giang, Thường Tín là F1 của BN3677 (BN3677 là người Hưng Yên). Từ ngày 3-6/5 bệnh nhân làm cùng và tiếp xúc với BN3677 tại công ty. Bệnh nhân có sốt và đau đầu, các ngày sau có cảm thấy mệt mỏi, đến ngày 13/5 bệnh nhân có mất vị giác, mất khứu giác. Lấy mẫu bệnh phẩm ngày 13/5, kết quả xét nghiệm ngày 14/5 dương tính SARS CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ, sinh năm 1942, địa chỉ: 32/140 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân là F1 của BN3633 (vợ BN Thanh - Giám đốc Hacinco 2), trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 2/5 (số ghế 11G). Ngày 13/5, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 14/5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nữ, sinh năm 1993 được xác định liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.  Bệnh nhân ở thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh và là F1 của BN3022 (tiếp xúc lần cuối 3/5).

Dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Số ca dương tính covid, dịch covid ở hà nội, dịch covid ở bắc giang, dịch covid ở bắc ninh, dịch covid ở bệnh viện K
Chú thích ảnh

Ngày 5/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Thanh Trì.

Ngày 13/5, bệnh nhân có sốt 38,1 độ C; ho; đau đầu, được lấy mẫu lần 2 và chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn .

Ngày 14/5, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

3 trường hợp liên quan tới Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Trường hợp bệnh nhân nam, 66 tuổi, địa chỉ: Trực Ninh, Nam Định. Bệnh nhân là người chăm bệnh (BN3102) tại khoa ngoại Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ 27/4.

Ngày 6/5 được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 8/5 được chuyển khu cách ly Thành An – Thanh Trì.

Bệnh nhân có biểu hiện ho, mệt, ngày 13/5 được TTYT huyện Thanh Trì  lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp  thứ hai là bệnh nhân nữ, 57 tuổi, địa chỉ Hoa Lư, Ninh Bình. Bệnh nhân là người chăm bệnh (BN3106) tại khoa ngoại Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ 3/5.

Ngày 6/5 được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai.

Bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, ngứa họng, ngày 13/5 được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nam, sinh năm 1954, địa chỉ: Giao Thủy, Nam Định là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều được chuyển cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm.

Ngày 13/5 có triệu chứng sốt 38,5 độ C được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

1 trường hợp là liên quan đến ca bệnh Bắc Ninh là bệnh nhân nam, sinh năm 1997, địa chỉ Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, kỹ sư công ty Canon Quế Võ, Bắc Ninh là F1 của BN3357.

Ngày 11/5 được TTYT Hai Bà Trưng lấy mẫu có kết quả âm tính lần 1, được chuyển cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm.

Ngày 13/5 có triệu chứng sốt 38,5 độ C được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Sáng 14/5: Thêm 29 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 10 ca

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 13/5 đến 6 giờ ngày 14/5, Việt Nam có thêm 30 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Giang; 29 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (10 người), Bắc Ninh (6 người), Hà Nội (5 người), Lạng Sơn (4 người), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh (1 người), Bệnh viện K (3 người).

306.138 mẫu xét nghiệm đã được thực hiện từ ngày 27/4 đến nay.

Cụ thể, ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là bệnh nhân số 3717 (nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Vị Xuyên, Hà Giang) từ Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Thanh Thủy, Hà Giang ngày 10/5, có biểu hiện sốt ho, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Giang. Ngày 11/5, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang cho kết quả nghi ngờ, mẫu được chuyển lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; kết quả ngày 12/5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

29 ca mắc ghi nhận trong nước

trong đó có 26 ca mới trong khu vực đã được cách ly; 4 ca mới trong bệnh viện được phong tỏa. Không phát hiện các ổ dịch mới.

Các bệnh nhân từ số 3711 đến số 3716 tại tỉnh Bắc Ninh là F1 liên quan tới ổ dịch cũ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã được cách ly trước đó.

Dịch Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Số ca dương tính covid, dịch covid ở hà nội, dịch covid ở bắc giang, dịch covid ở bắc ninh, dịch covid ở bệnh viện K
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Các bệnh nhân số 3718, số 3719, số 3721, số 3722 tại tỉnh Lạng Sơn là F1, liên quan tới ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó.

Các bệnh nhân từ số 3723 đến số 3727 tại Hà Nội, trong đó 3 ca là bệnh nhân liên quan đến ổ dịch cũ, 1 ca là F1 của bệnh nhân số 3659, 1 ca là F1 của bệnh nhân số 363. Tất cả đều đã được cách ly trước đó.

Các bệnh nhân từ số 3731 đến số 3740 Bắc Giang là F1, liên quan ổ dịch cũ tại khu công nghiệp Vân Trung, đã được cách ly trước đó.

Bệnh nhân số BN3720 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện, đã phong tỏa trước đó.

Các bệnh nhân từ số 3728 đến số 3730 tại Bệnh viện K trong khu phong tỏa của Bệnh viện K (Tân Triều).

Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 14/5, Việt Nam có 3.740 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.282 ca ghi nhận trong nước; 1.458 ca nhập cảnh. (712 ca mắc mới đã được tính từ ngày 27/4 đến nay).

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế tính đến thời điểm này, nước ta đã có 2.657/3.740 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện 49 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 25 người âm tính lần hai; 18 người âm tính lần ba.

Cả nước đang cách ly, theo dõi sức khỏe 77.648 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 1.052 người; cách ly tập trung 32.228 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 44.368 người.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 13/5, nước ta có thêm 17.152 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 35 tỉnh, thành phố.

Tính đến 16 giờ ngày 13/5, Việt Nam đã tiêm chủng 959.182 mũi vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 cho những người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương, các lực lượng công an, quân đội.

Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết; không được chủ quan, lơ là; luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

Mỗi người cần thực hiện tốt Khuyến cáo 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế để phòng, chống dịch COVID-19; liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm