Bát cổ nghìn năm tuổi đạt mức giá kỷ lục 850 tỷ đồng

03/10/2017 14:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/10, một chiếc bát cổ 1.000 năm tuổi đã được mua lại với mức giá kỷ lục 37,7 triệu USD (khoảng 850 tỷ VNĐ) trong một phiên đấu giá của nhà Sotheby's tổ chức tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Theo ban tổ chức, chiếc bát này được chế tác từ thời nhà Bắc Tống (Northern Song) của Trung Quốc, trong khoảng thời gian năm 960-1127. Chiếc bát có đường kính 13cm và được phủ men xanh bóng.

Đây được xem là một trong những hiện vật gốm sứ hiếm hoi còn sót lại của triều đại này. Mức giá bán của nó đã thiết lập kỷ lục mới đối với các tác phẩm gốm sứ Trung Quốc, bỏ xa kỷ lục trước đó thuộc về một cốc uống rượu đời nhà Minh với giá 36,05 triệu USD năm 2014.

Chiêm ngưỡng 3 cổ vật quý hiếm lần đầu được mang ra đấu giá

Chiêm ngưỡng 3 cổ vật quý hiếm lần đầu được mang ra đấu giá

Cuộc bán đấu giá một số tác phẩm nghệ thuật và 3 cổ vật quý hiếm gồm: 1 bình đồng thuộc văn hóa Đông Sơn (niên đại khoảng 2.000 năm), 1 thạp gốm hoa nâu thời Trần (thế kỷ 13-14) và 1 hộp pháp lam hoàng cung Triều Nguyễn (giữa thế kỷ 19).

Mức giá khởi điểm của chiếc bát chỉ là 10,2 triệu USD và thời gian đấu giá đối với hiện vật này kéo dài khoảng 20 phút. Chủ nhân mới của chiếc bát giao dịch qua điện thoại và yêu cầu được giữ kín danh tính.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm