Ấn Độ triển khai tàu hộ tống tàng hình tự đóng

30/04/2010 09:42 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 29/4, Ấn Độ đã chính thức đưa tàu hộ tống tàng hình tự đóng đầu tiên mang tên INS Shivalik vào biên chế hải quân nước này.

INS Shivalik là tàu đầu tiên trong dự án Project-17, theo đó Ấn Độ tự đóng 3 tầu thuộc loại này tại nhà máy đóng tàu Mazagon Docks ở thành phố Mumbai. Tầu INS Shivalik dài 163 mét, lượng choán nước 6.000 tấn, có hệ thống kiểm soát đa năng để xử lý các tín hiệu và cấu trúc đặc biệt để giảm tiết diện phản xạ sóng rađa nên rất khó bị đối phương phát hiện. Ngoài ra, tàu còn được trang bị các hệ thống vũ khí và trinh sát hiện đại để đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ trên không, trên biển và từ tầu ngầm. Hiện trên thế giới chỉ có Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Italia có khả năng đóng tàu tàng hình.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm