A320 rơi tại Pháp là tai nạn thứ 17 của Airbus

24/03/2015 19:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings (Đức) vừa bị rơi tại dãy Alps thuộc Pháp là tai nạn hàng không thứ 17 của hãng máy bay này.

Máy bay Airbus A320 chở 150 người rơi tại Pháp, 'không ai sống sót'

CHUYÊN ĐỀ: Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp

Thế hệ A320 đầu tiên là A320-100 được sản xuất với số lượng ít trước khi chuyển sang thế hệ A320-200. A320-200 có kích thước sải cánh rộng 34,09 m, dài thân 37,57 m.

Thông thường máy bay A320 bố trí 150 ghế với 2 loại ghế tiêu biểu là 12 ghế xếp 4 hàng dọc (3 hàng ngang) và 138 ghế xếp 6 hàng dọc (23 hàng ngang).

A320 có 2 động cơ phản lực, có tốc độ bay tối đa 903km/h ở độ cao 28.000ft.

Với 150 hành khách, tầm bay xa của A320 đạt 4.843km đến 5.676km.

Được biết, Vietnam Airline không dùng máy bay A320 từ năm 2013. Tuy nhiên các hãng hàng không giá rẻ rất ưa chuộng sử dụng.

Phan Nga

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm