World Cup với bóng đá Việt Nam: Tưởng xa nay đã thật gần

04/07/2023 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam tưởng như rất xa xôi nhưng nay đã hóa gần, bằng chứng cụ thể nhất là suất tham dự của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong giải đấu sắp diễn ra tại Australia và New Zealand.

Trước ngày lên đường, HLV Mai Đức Chung tự tin tuyên bố công tác chuẩn bị của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho World Cup 2023 đã gần như hoàn thành, nếu tính về số liệu thì sẽ là 99%. Nhưng ông Chung cũng thừa hiểu, chỉ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng chưa thể quyết định kết quả thành, bại của đội trong các trận chiến đầy cam go với Hà Lan, Mỹ và Bồ Đào Nha phía trước. Không thể nói thắng đội tuyển Mỹ là có thể thắng được, ông Chung đã căn dặn các học trò của mình điều ấy nhưng đồng thời, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ xung trận không phải với tâm lý tự ti.

Trận giao hữu mới đây trên đất Đức mặc dù thua đội chủ nhà với tỷ số 1-2 nhưng đã để lại cho đội tuyển Việt Nam quá nhiều bài học, củng cố tâm lý tự tin, không hề e ngại đối phương, cho dù đó có phải là đội bóng từng vô địch thể giới đi chăng nữa. Chắc chắn, tới World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình, tinh thần thật thoải mái, chỉ có như thế mới phát huy được những ưu điểm về chuyên môn, ý đồ chiến thuật mà BHL đã chuẩn bị sẵn một cách kỹ càng.

World Cup tưởng xa nay đã thật gần - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ trong lần đầu tiên tham dự đấu trường thế giới. Ảnh: Hoàng Linh

Trong lúc bóng đá nam mới đang đi những bước đầu tiên trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup với kế hoạch và mục tiêu cụ thể mà VFF trao gửi niềm tin nơi HLV người Pháp Philippe Troussier là 2026 hoặc 2030, thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong những ngày cuối tháng 7 tới đây sẽ sải bước trên sân chơi World Cup lần đầu tiên trong đời.

Huỳnh Như, Chương Thị Kiều hay Thanh Nhã có thể là những nhân tố trụ cột của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại kỳ World Cup lần này nhưng hơn tất cả, HLV Mai Đức Chung đã và đang xây dựng một tập thể đội tuyển Việt Nam đoàn kết, cả trong sinh hoạt, tập luyện cũng như thi đấu. Chỉ có như thế, chúng ta mới tiệm cận được với trình độ thế giới ở sân chơi World Cup, từ đó vượt qua giới hạn của bản thân.

World Cup tưởng xa nhưng nay đã hóa gần với bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói riêng. Giờ là lúc những trái tim của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cầu chúc cho thầy trò HLV Mai Đức Chung chân cứng đá mềm, lên đường tự tin, quyết tâm. 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm