World Cup trên sân nhà: 'Mong Messi vô địch cùng Argentina'

16/12/2022 05:43 GMT+7 | World Cup 2022

Tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam và CLB nữ Hà Nội mong rằng Argentina của Messi sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2022 gặp Pháp. Trong khi đó, tiền vệ Đậu Văn Toàn của CLB Hà Nội cũng có cùng quan điểm với Thanh Nhã.

Sau hơn 20 ngày khởi tranh, World Cup 2022 đã đi đến hồi kết với trận chung kết giữa Argentina và Pháp. Cả 2 đội bóng đều thể hiện phong độ cực tốt trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng. Đội tuyển Pháp khởi đầu vòng bảng cùng 2 trận thắng 4-1, 2-1 trước Australia và Đan Mạch. 

Bước vào loạt trận play-off, đội bóng xứ sở hình lục lăng đè bẹp "đại bàng trắng" Ba Lan của Lewandowski với tỉ số đậm đà 3-1. Ở trận đấu tiếp theo, Pháp tiếp tục loại ứng cử viên cho chức vô địch là đội tuyển Anh để bước vào trận bán kết gặp Maroc. Chiến thắng 2-0 trước đại diện châu Phi giúp Mbappe cùng các đồng đội tiến vào trận chung kết gặp Argentina.

 Ở phía đối diện, Messi đang có giải đấu được đánh giá là khó lường và nguy hiểm bậc nhất từ trước đến nay trong màu áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 1987 thể hiện phong độ ấn tượng với 5 bàn thắng và 3 lần kiến tạo thành bàn. Anh luôn là cảm hứng để Argentina bay cao trong suốt hành trình trên đất Qatar.

  Chia sẻ về trận chung kết, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhã của CLB nữ Hà Nội và đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: "Những gì mà Argentina đã thể hiện trong thời gian qua là rất tuyệt vời. Đội bóng Nam Mỹ chơi chắc chắn và chọn thời điểm bung sức tấn công hợp lý để ghi bàn thắng quyết định. 

Ngoài ra, Argentina ở World Cup lần này là một tập thể thi đấu gắn kết, biết bổ sung và hỗ trợ cho nhau thay vì thi đấu xung quanh Messi như những lần tham dự trước đây. HLV Scaloni thay đổi đội hình và cách bố trí nhân sự tương đối linh hoạt. Ông Scaloni tính toán theo từng trận đấu.

  Ở trận chung kết sắp diễn ra, việc Argentina có sự trở lại của Marcos Acuna, Gonzalo Montiel sẽ giúp HLV Scaloni có thêm nhiều phương án nhằm đảm bảo sự chắc chắn của hàng phòng ngự khi đối đầu với những tiền đạo hàng đầu như Olivier Giroud, Antoine Griezmann, đặc biệt là Kylian Mbappe. 

Cá nhân tôi rất chờ đợi tới trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính này. Đây là cuộc đối đầu của 2 tiền đạo hàng đầu thế giới và chơi cùng CLB Paris Saint-Germain là Messi và Mbappe. Phong độ của cả 2 tiền đạo này đều đang rất tốt. Cả đội tuyển Pháp và Argentina đều có những điểm mạnh và vũ khí lợi hại.

 Dù vậy, tôi mong rằng Messi sẽ một lần nữa thể hiện đẳng cấp của mình để giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp, qua đó hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cá nhân. Có thể sẽ rất khó để làm được điều này, nhưng với sự khôn ngoan và tinh quái của mình thì Argentina và Messi sẽ biết cách vượt qua thử thách cuối cùng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

   Tỉ số trận đấu này có thể sẽ là 1-0 nghiêng về Argentina và Messi có thể sẽ là người ghi bàn hoặc kiến tạo trực tiếp dẫn đến bàn thắng".

World Cup trên sân nhà: "Mong Messi giành ngôi vô địch" - Ảnh 1.

Cả Thanh Nhã lẫn Đậu Văn Toàn đều mong muốn Messi sẽ giành World Cup để khép lại sự nghiệp hoàn hảo ở đội tuyển Argentina. Ảnh: TTXVN phát

  Hiện tại, Thanh Nhã cùng các đồng đội đang tham dự giải Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 tại Quảng Ninh. Đội bóng Thủ đô được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc đang rất khát khao chinh phục danh hiệu 4 năm tổ chức một lần này. Cô gái người Thường Tín vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công CLB nữ Hà Nội.

 Trong năm 2023, Thanh Nhã và các đồng đội sẽ tham dự giải vô địch quốc gia 2023 sớm để dành quỹ thời gian chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 khởi tranh vào tháng 7. Nếu thể hiện phong độ ấn tượng, tiền đạo sinh năm 2001 nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV Mai Đức Chung.

 Ngoài Thanh Nhã, một cầu thủ khác là Đậu Văn Toàn cũng tin tưởng vào Argentina trong trận chung kết gặp đội tuyển Pháp tại World Cup 2023. Cá nhân tiền vệ sinh năm 1997 yêu thích phong cách thi đấu của Messi nên mong muốn tiền đạo thuộc biên chế Paris Saint-Germain có kết thúc đẹp và hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình.

  "Việc cả Pháp và Argentina đã vào đến trận chung kết World Cup 2023 cho thấy phong độ ấn tượng của 2 đại diện đến từ 2 lục địa mạnh về bóng đá. Có thể nói, đây là trận đấu mà nhiều người hâm mộ, giới chuyên môn chờ đợi. Trận đấu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn và kịch tính tới phút chót.

 Cá nhân tôi thấy đây là một trong những giải đấu mà Argentina chơi hay nhất. Đội bóng Nam Mỹ không còn tấn công ào ạt, hoạt động xoay quanh Lionel Messi như trước đây nữa. Họ đã biết chọn thời điểm, chọn đấu pháp sao cho phù hợp khi chơi với từng đối thủ khác nhau trong từng giai đoạn.

 Trận thua trước Saudi Arabia giúp cho chính Argentina nhận ra được nhiều điều và họ không còn thi đấu phóng khoáng như phong cách bóng đá Nam Mỹ nữa. Ngoài ra, lực lượng của Argentina mùa giải này cũng phải nói là tương đối đồng đều ở cả 3 tuyến phòng ngự, tiền vệ và hàng công. Sự xuất sắc của Alvarez giúp san sẻ gánh nặng trên hàng công rất nhiều. Với sự trưởng thành của tiền đạo đang chơi cho Manchester City thì hàng phòng ngự đối thủ sẽ bị phân tán nhiều hơn và chia người ra để theo sát tiền đạo này, thay vì chỉ tập trung cắt bóng, quây ráp với Messi.

 Yếu tố nữa có thể kể đến chính là việc Messi đang chơi rất đồng đội. Anh không còn chạy quá nhiều nữa, không đột phá nhiều như trước đây. Lối chơi của Argentina phù hợp và làm bệ phóng giúp cho Messi toả sáng theo thời điểm. Argentina thời điểm hiện tại có nhịp trận đấu rất phù hợp và khó lường như chính Messi vậy.

 Còn về Pháp thì đội bóng châu Âu vẫn thể hiện được đẳng cấp vốn có của mình dù mất đi 3 ngôi sao quan trọng là Pogba, Kante và Benzema. Griezmann thi đấu lùi xuống làm bóng nhiều và tung ra những đường chuyền rất khó nắm bắt để Giroud và Mbappe ghi bàn thắng. 

Thậm chí Pháp còn cho người hâm mộ cảm giác họ không đá xoay quanh bất kỳ cầu thủ nào mà đâu cũng có thể là điểm nổ của họ. Trên hàng công Pháp có tới 4 cầu thủ có thể chơi theo kiểu "độc lập tác chiến" được là Giroud, Mbappe, Griezmann và Dembele.

 Về riêng Mbappe thì cầu thủ này cho thấy anh luôn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá thế giới thời điểm hiện tại. Tiền đạo của PSG sở hữu tốc độ, sức càn lướt và khả năng dứt điểm mà bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, cá nhân tôi hy vọng Argentina sẽ tìm ra cách để hoá giải Mbappe.

   Hóa giải được Mbappe sẽ giúp Argentina có cơ hội giành chiến thắng cao hơn. Còn diễn biến thực tế trên sân ra sao thì phải chờ khi trận đấu bắt đầu mới có thể biết rõ được. Cả 2 đội bóng đều từ những nền bóng đá hàng đầu nên họ có cách suy nghĩ và nhập cuộc riêng của mình. 

Sẽ rất khó khăn cho cả Argentina và Pháp ở trận đấu này. Cơ hội vẫn đang là 50/50 cho cả 2 đội. Về phương diện cá nhân thì tôi mong rằng Argentina và Messi sẽ giành chiến thắng nhưng trận đấu nhiều khả năng sẽ có kết quả hòa 1-1 và thi đấu thêm hiệp phụ".

Trận đấu tranh hạng 3 giữa Croatia và Maroc sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 17/12. Sau đó 1 ngày là trận chung kết giữa Argentina và Pháp. 2 đội bóng sẽ có khoảng 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu quyết định này. Cả HLV Scaloni và Didier Deschamps đang rất tích cực đưa ra các đấu pháp cho trận chung kết lịch sử này.

 Nếu bảo vệ thành công chức vô địch Pháp sẽ là đội bóng thứ 3 có 2 lần liên tiếp đăng quang tại giải đấu danh giá nhất hành tinh. Còn nếu vô địch, Argentina sẽ đem về phòng truyền thống chiếc Cúp vàng thế giới lần thứ 3. Cá nhân Messi sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình". 

 

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm