World Cup cờ vua 2015: Hạ siêu đại kiện tướng, Quang Liêm lọt vào vòng 3

17/09/2015 05:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai kỳ thủ hàng đầu Việt Nam Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã có những kết quả khác nhau tại loạt tie – braek ở vòng 2 World Cup cờ vua 2015 diễn ra vào tối 16/9 tại Baku (Azerbaijan). Nếu như Quang Liếm xuất sắc giành quyền vào vòng 3 thì Trường Sơn lại không thể làm được điều tương tự.

Quang Liêm (elo 2699) dù bị đánh giá thấp hơn Nikita Vitiugov (elo 2725) ở cờ tiêu chuẩn nhưng ở cờ nhanh, kỳ thủ Việt Nam được đánh giá cao hơn khi có hệ số elo 2770, trong khi Nikita Vitiugov chỉ có 2672. Trong ván cờ nhanh thứ nhất ở loạt tie – braek, Quang Liêm (elo 2699) có lợi thế đi tiên nhưng không thể giành được chiến thắng khi bị đối thủ người Nga thủ hòa sau 31 nước đi. Đến ván thứ 2, Quang Liêm gặp bất lợi đi hậu nhưng kỳ thủ Việt Nam đã có thế trận rất cân bằng với đối thủ.

Khi ván đến trôi về cuối trong thế cờ tàn, Quang Liêm với sự tập trung cao đã dần dần chiếm được lợi thế. Được nước tiến lên, Quang Liêm tiếp tục tấn công và sau 60 nước, Liêm đã xuất sắc giành chiến thắng khi còn 1 vua, 1 xe và 2 tốt, trong khi Nikita Vitiugov chỉ còn 1 xe và 1 vua. Giành chiến thắng chung cuộc 2,5 – 1,5, Quang Liêm lọt vào vòng 3 gặp người bạn học tại trường đại học Webster (Mỹ) - Wesley So (Mỹ, elo 2769), kỳ thủ gốc Philippines đang thăng tiếng vượt bậc trong thời gian gần đây khi hiện đang xếp hạng 10 thế giới và hứa hẹn sẽ là thử thách khó khăn cho Liêm.

 Ở bàn bên cạnh, Trường Sơn (elo 2662) cũng có lợi thế đi tiên trong ván cờ nhanh thứ nhất trước kỳ thủ hạng 13 thế giới Evgeny Tomashevsky (Nga, elo 2758) nhưng anh cũng không thể giành được chiến thắng. Đến ván thứ 2, Sơn bất lợi đi hậu và điều này khiến cho kỳ thủ sinh năm 1990 phải chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ. Dù vậy, trải qua 106 nước đi đầy căng thẳng, Trường Sơn vẫn đứng vững và buộc đối thủ bắt tay hòa cờ, qua đó đưa trận đấu vào 2 ván cờ chớp.

Bước vào ván cờ chớp thứ nhất, Trường Sơn đi hậu đã không thể tiếp tục có kết quả thuận lợi khi chịu thất bại sau 45 nước đi. Đến ván cờ chớp thứ 2, Sơn bắt buộc phải thắng mới có thể hy vọng đi tiếp. Thi đấu với sức ép lớn và dù được đi tiên nhưng Sơn vẫn không thể có được chiến thắng, sau 73 nước đi Sơn đành bắt tay hòa cờ.

Thua chung cuộc 2,5 – 3,5, Trường Sơn dừng bước tại vòng 2, đây thành tích cao nhất của anh tại giải. Trước đó anh cũng có được thành tích tương tự ở năm 2011 và 2013.

Bình Minh
Thể thao &Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm