WORLD CUP 2026

World Cup 2026: Sau 26 năm, lịch sử vẫn không buông tha nhà Kluivert

01/07/2026 16:36 GMT+7 Google News

Từ EURO 2000 đến World Cup 2026, ngày 29/6 (theo giờ địa phương) tiếp tục trở thành một cột mốc đầy ám ảnh với gia đình Kluivert, khi lịch sử lặp lại theo cách nghiệt ngã sau đúng 26 năm.

Cha con Kluivert và sự trùng hợp kỳ lạ từ EURO 2000 đến World Cup 2026

Trong cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Ma rốc ở vòng 32 đội World Cup 2026, Justin Kluivert được trao trọng trách thực hiện một trong những lượt sút luân lưu quyết định. Thế nhưng, tiền vệ 27 tuổi không thể đưa bóng vào lưới. Cú sút hỏng của Justin góp phần khiến "Cơn lốc màu da cam" thất bại trên chấm 11 m, qua đó dừng bước đầy cay đắng ngay từ vòng đấu loại trực tiếp.

Trùng hợp ở chỗ, 26 năm trước, cũng đúng vào ngày 29/6, tại bán kết Euro 2000, cha của Justin là Patrick Kluivert được kỳ vọng sẽ đưa Hà Lan vượt qua Ý để giành quyền vào chung kết. Thế nhưng, trên chấm phạt đền, tiền đạo lừng danh của "Cơn lốc màu da cam" lại không thể đánh bại thủ thành Francesco Toldo, bỏ lỡ cơ hội giúp đội chủ nhà tạo lợi thế.

Trận đấu sau đó phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, Hà Lan gục ngã trước Ý, chấp nhận nhìn tấm vé vào chung kết tuột khỏi tay trong sự tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ.

World Cup 2026: Sau 26 năm sau, lịch sử vẫn không buông tha nhà Kluivert - Ảnh 1.

Bi kịch của nhà Kluivert lặp lại sau 26 năm - Ảnh Football Insider.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc hai cha con cùng đá hỏng phạt đền. Theo thống kê của ESPN, cả Patrick và Justin Kluivert đều đưa bóng đi về cùng một hướng, bóng đều chạm cột dọc rồi bật ra ngoài. Đáng chú ý hơn, hai khoảnh khắc ấy đều diễn ra vào ngày 29/6, cách nhau đúng 26 năm, đều ở các trận đấu loại trực tiếp của những giải đấu lớn và đều khép lại bằng việc Hà Lan bị loại.

Sự trùng hợp hiếm thấy này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít cổ động viên gọi đây là một trong những "lời nguyền" kỳ lạ nhất gắn với bóng đá Hà Lan.

Dẫu vậy, nhìn từ góc độ chuyên môn, thất bại của "Cơn lốc màu da cam" không thể chỉ được lý giải bằng yếu tố định mệnh. Đội bóng của HLV Ronald Koeman đã không thể giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi phải trả giá trên loạt sút luân lưu đầy may rủi. Điều đó cũng đồng nghĩa, Hà Lan chỉ có thể tự trách mình khi để cơ hội đi tiếp vuột khỏi tầm tay.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm