WORLD CUP 2026

World Cup 2026: Cỗ máy ghi bàn của Pochettino

06/07/2026 20:12 GMT+7 Google News

Mauricio Pochettino đã tìm ra công thức giúp Mỹ bùng nổ trên hàng công, biến tập thể hiện tại trở thành thế hệ ghi nhiều bàn thắng nhất của họ trong 1 kỳ World Cup.

Mỹ đứng đầu bảng D và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, giải đấu mà họ đồng đăng cai cùng Mexico và Canada. Dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, đội bóng xứ cờ hoa đã tìm ra lời giải cho bài toán ghi bàn, bất chấp việc vừa mất trung phong Folarin Balogun vì chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia.

Ở trận ra quân gặp Paraguay, Mỹ thắng 4-1 với một bàn phản lưới nhà, cú đúp của Folarin Balogun và 1 pha lập công của Gio Reyna. Sang lượt trận thứ 2 trước Úc, các cầu thủ của Mauricio Pochettino tiếp tục thắng dễ 2-0 nhờ thêm 1 bàn phản lưới cùng pha ghi bàn của Alex Freeman. Đến trận cuối vòng bảng gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ thua 2-3 khi xoay tua đội hình nhưng Mỹ vẫn có các bàn thắng do công của Auston Trusty và Sebastian Berhalter.

Tính riêng vòng bảng, đội tuyển Mỹ ghi tổng cộng 9 bàn thắng. Đến trận thắng Bosnia 2-0 ở vòng 32 đội, với các pha lập công của Balogun và Malik Tillman, họ nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 11. Đây là kỷ lục World Cup của chính họ. Chưa bao giờ trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Mỹ ghi được nhiều bàn thắng đến thế.

Kỷ lục cũ thuộc về World Cup 1930 tại Uruguay, khi Mỹ ghi 7 bàn thắng. "The Yanks" cũng từng chạm mốc 7 bàn tại World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản. Kỷ lục hoàn toàn có thể được thầy trò Pochettino nới rộng, khi họ còn trong tay ít nhất 1 trận đấu nữa, gặp Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Cỗ máy ghi bàn của Pochettino - Ảnh 1.

Pochettino thay đổi hoàn toàn đội tuyển Mỹ. Ảnh AFP

So với vài năm trước, Bỉ đã giảm đáng kể sức mạnh. Chính vì thế, cơ hội cho Mỹ không hề nhỏ. Việc không có sự phục vụ của Balogun vì án treo giò là một mất mát. Tuy vậy, Pochettino vẫn còn giải pháp khác trong quá trình xây dựng lối chơi cho Mỹ. Trong thời gian qua, có thể nói rằng Mỹ là tập thể với Pulisic và 10 người khác, chứ không phụ thuộc quá nhiều vào Balogun.

Không chỉ là những bàn thắng, Pochettino còn thay đổi phong cách chơi của "The Yanks", cũng như chính cách người Mỹ xem bóng đá. Chiến lược gia Argentina trở thành người hùng thực sự, khi mỗi trận đấu trên sân nhà luôn chật kín khán giả. Cựu HLV PSG nhận việc trong giai đoạn Mỹ sa sút, liên đoàn có nhiều vấn đề đến mức ông "thất vọng, cảm thấy mình ngây thơ" khi ký hợp đồng. Nhưng rồi ông tập trung vào công việc và để lại dấu ấn lớn. Bản hợp đồng gia hạn đã đặt sẵn lên bàn chờ ông ký vào.

Lần đầu tiên kể từ 2002, Mỹ đang có cơ hội lớn giành quyền vào tứ kết World Cup. Trên hành trình vừa qua, không ngôi sao nào nổi bật hơn Pochettino. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  NL

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm