Kể từ sau bàn thắng của Alvaro Morata vào lưới Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2022, Tây Ban Nha đã thực hiện tổng cộng 49 cú sút và hoàn thành hơn 2.500 đường chuyền liên tiếp tại giải đấu lớn nhất thế giới mà không ghi nổi 1 bàn thắng nào.
Trung bình, La Roja của 2 HLV có chung tên gọi Luis, thực hiện hơn 16 cú sút mỗi trận. 800 đường chuyền mỗi 90 phút. Lên đến đỉnh điểm là 1.019 đường chuyền ở trận gặp Maroc ở vòng 16 đội World Cup 2022. Nó trở thành sự ám ảnh khi xét đến việc họ đã không ghi bàn trong 80 phút trận đấu với Nhật Bản, trong 120 phút gặp đội bóng đội bóng hạng 4 thế giới năm đó và thêm 90 phút trước tân binh của World Cup 2026.
Cần nhắc lại những thống kê gây sốc: Trung phong Oyarzabal không chạm bóng lần nào trong 30 phút đầu tiên gặp Cabo Verde. Anh chỉ chạm bóng 24 lần trong cả trận, thực hiện 10 đường chuyền, sút bóng 2 lần và 1 đi trúng đích.
Đội của De La Fuente thực hiện 27 cú sút ở trận này, so với 12 ở trận gặp Maroc cách đây 4 năm, trúng đích 7 lần và số bàn thắng kì vọng là 2,29 nhưng cuối cùng không chọc thủng lưới thủ thành Vozinha 40 tuổi.
Đáng lo hơn là căn bệnh này có xu hướng lặp lại ngay trong trận thứ 2 với Saudi Arabia ở bảng H và cả xứ đấu bò đang tìm cách "bốc đơn thuốc" cho HLV De La Fuente. Ông cần được "giải độc" một cách triệt để, sau khi những chỉ số thống kê thất vọng này khiến truyền thông Tây Ban Nha sôi sục.
Chắc chắn một đội sở hữu nhiều tiền vệ hàng đầu thế giới như vậy sẽ không được phép lặp lại sai lầm cách đây 4 năm. Bởi điều đó có nghĩa là các đối thủ biết Tây Ban Nha sẽ gặp khó khăn trước những hàng phòng ngự chặt chẽ.

Tây Ban Nha cần chữa trị dứt điểm căn bệnh chuyền bóng vô hại trước. Ảnh AFP
Vấn đề dường như đã được khắc phục phần nào với lối chơi trực diện hơn kể từ khi Luis de la Fuente tiếp quản đội bóng với 2 ngôi sao chạy cánh Nico Williams và Lamine Yamal bùng nổ. Tuy nhiên, sự hiện diện của cả hai đã không tạo nên sự khác biệt trong trận gặp Cabo Verde vì mới trở lại sau chấn thương và không kịp thích ứng với đối thủ có cấu trúc chơi như vậy.
De la Fuente và ban huấn luyện đã làm việc ngoài giờ trong những ngày qua ở Chattanooga. Đối với họ, không có ngày nghỉ ngơi, chỉ có hàng chục video phân tích chiến thuật cần nghiên cứu để tìm cách cải thiện lối chơi của La Roja.
Tại EURO 2024, tổng số đường chuyền mà đội của De La Fuente thực hiện trong các trận gặp Đức, Pháp và Anh là 1.633 đường chuyền, trung bình chỉ là 544 đường chuyền mỗi 90 phút. Ở trận gặp chủ nhà Đức, Rodri và các đồng đội có tới 144 lần chuyền bóng ở 1/3 cuối sân và có 13 đường chuyền tạo cơ hội lớn.
Để loại Pháp ở bán kết, La Roja có 92 lần chuyền bóng trước vòng cấm của Hugo Lloris, tạo ra 5 đường chuyền nguy hiểm, 2 cơ hội lớn và ghi 2 bàn. Con số này trong trận chung kết với Anh lần lượt là 128, 11 và 4.
Đấy mới là cách để giúp họ vô địch châu Âu. Và không có cách nào tốt hơn là trở lại với công thức chiến thắng và để Oyarzabal tham gia vào trận đấu một cách hoàn hảo.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Thiên Ý



