Nhận định bóng đá Hà Lan vs Na Uy: Thắng để thoát tử thần

16/11/2021 12:01 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trong ba chiến dịch vòng loại gần nhất của Hà Lan đã kết thúc trong những bi kịch đẫm lệ, bao gồm vòng loại World Cup 2018. Liệu thầy trò Louis van Gaal có nghe thấy tiếng gọi tử thần để quyết tâm đánh bại Na Uy?

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Âu. BXH vòng loại World Cup 2022. BXH bóng đá châu Âu.

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BXH

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu:

* 02h45, 17/11: Bosnia vs Ukraine 

Nhận định, soi kèo Bosnia vs Ukraine 

* 02h45, 17/11: CH Séc vs Estonia

Nhận định, soi kèo CH Séc vs Estonia

* 02h45, 17/11: Montenegro vs Thổ Nhĩ Kỳ

Nhận định, soi kèo Montenegro vs Thổ Nhĩ Kỳ

* 02h45, 17/11: Hà Lan vs Na Uy

Nhận định, soi kèo Hà Lan vs Na Uy

* 02h45, 17/11: Phần Lan vs Pháp

Nhận định, soi kèo Phần Lan vs Pháp

* 02h45, 17/11: Wales vs Bỉ

Nhận định, soi kèo Walves vs Bỉ

* 02h45, 17/11: Gibralta vs Latvia

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BXH

 

 

Hà Lan vs Na Uy, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Hà Lan vs Na Uy, nhận định bóng đá, Hà Lan, Na Uy, keo nha cai, dự đoán bóng đá, vòng loại World Cup 2022

Nếu không có hai bàn thua oan nghiệt chỉ trong 4 phút cuối trận gặp chủ nhà Montenegro, đội tuyển Hà Lan đã có thể lên cùng chuyến tàu sớm với những ông lớn như Đức, Pháp hay Bỉ đến Qatar dự World Cup vào năm tới. Bây giờ, những gì chờ đợi thầy trò van Gaal là một trận cầu đầy hiểm nguy với Na Uy đêm nay, dẫu họ sở hữu lợi thế được chơi trên sân nhà.

Sự chủ quan ở Montenegro làm hại Hà Lan

Trận hòa tại Podgorica đêm thứ Bảy vừa rồi như một gáo nước lạnh vào những bước tiến của Hà Lan dưới thời van Gaal. Dấu ấn trong lần thứ ba nắm quyền ĐTQG tính đến thời điểm hiện tại của vị HLV 70 tuổi này là việc ông thổi hồn vào một tập thể không có nhiều ngôi sao nhưng giàu tinh thần chiến đấu. Khâu ghi bàn được cải thiện đáng kể, khi các chân sút áo cam đã sút tung lưới đối thủ đến 20 lần trong 6 trận dưới thời van Gaal. Nhiệm vụ ghi bàn giờ không chỉ đặt lên vai Memphis Depay, người vẫn là ngôi sao sáng nhất trên hàng công Hà Lan, mà đã được chia sẻ cho rất nhiều những cầu thủ tấn công trẻ tuổi giàu khát vọng như Donyell Malen hay Guus Til vốn chỉ được lôi ra ánh sáng nhờ sự tinh tường cũng như niềm tin của vị tướng già van Gaal.

Việc Hà Lan bất bại trong 6 trận vòng loại ông nắm quyền tưởng như là chiến quả đầu tiên của van Gaal, nếu không có hai điểm bị vứt đi đầy đáng tiếc cuối tuần qua. Chính van Gaal phải tự trách mình vì những quyết định thay người khó hiểu khi Hà Lan đang nắm trong tay lợi thế cách biệt 2 bàn, khiến các học trò áo cam mất kiểm soát tình hình và sụp đổ theo cách không ai ngờ tới. Tâm lý thỏa mãn của những cầu thủ Hà Lan vốn còn đang mải nghĩ về sự trở lại của bóng đá xứ Tulip sau một kỳ World Cup vắng bóng đã làm hại chính họ.

Hà Lan vs Na Uy, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Hà Lan vs Na Uy, nhận định bóng đá, Hà Lan, Na Uy, keo nha cai, dự đoán bóng đá, vòng loại World Cup 2022
Hà Lan sẽ phải tránh lặp lại bi kịch đánh mất lợi thế dẫn bàn như đã xảy ra trước Montenegro

Trận hòa ấy không lấy đi ngôi đầu bảng G của thầy trò van Gaal, nhưng đặt Hà Lan vào tình thế căng như dây đàn ở lượt đấu cuối. Trên giấy tờ, van Dijk và các đồng đội chỉ cần không thua trước Na Uy là gần như sẽ đảm bảo ngôi đầu bảng, trừ phi Thổ Nhĩ Kỳ dội vào sân Podgorica 13 bàn thắng, con số rõ ràng là một kỳ tích nằm ngoài hình dung của nhiều người dẫu cho Montenegro đã hết hy vọng giành vé đến World Cup năm sau. Nhưng hiểm họa cho thầy trò van Gaal không đến từ sự chờ đợi ấy, mà lại nằm ở chính nội tại trận đấu, nơi Hà Lan hoàn toàn có thể trượt chân nếu sự run rẩy và tâm lý chủ quan của những cầu thủ áo cam không được chấn chỉnh ngay tức thì. Bài học của vòng loại EURO 2016, nơi Hà Lan trượt ngã ở lượt trận cuối trước Cộng hòa Czech, hay chiến dịch vòng loại World Cup 2018, thảm họa nhất trong lịch sử, chắc chắn phải được các cầu thủ thấm nhuần sâu sắc trước trận cầu không được phép thua đêm nay.

Na Uy không Haaland? Chẳng dễ đá chút nào

Đúng là so với trận lượt đi tại Ullevaal, trận cầm quân đầu tiên của van Gaal, Hà Lan sẽ không còn phải lo ngại làm cách nào kiềm tỏa chân sút sáng giá nhất châu Âu Erling Haaland. Tiền đạo thuộc biên chế Dortmund sẽ không thể tham gia thêm bất cứ trận đấu nào đến hết năm, giúp Hà Lan cất đi một nỗi lo quan trọng trong lần tái đấu giữa hai bên.

Liệu điều ấy có đồng nghĩa Na Uy không hề đáng sợ, nếu nhìn vào trận hòa không bàn thắng trước Latvia? Đừng để một điểm ấy đánh lừa thầy trò van Gaal. Không có Haaland, đội bóng của HLV Solbakken vẫn còn đó những gương mặt đủ khả năng tạo đột biến như Martin Odegaard hay Mohamed Elyounoussi. Van Dijk, người đã có kinh nghiệm đối đầu với hai cái tên này ở Premier League, chắc chắn sẽ phải nắm rõ hiểm họa họ có thể tạo ra trong một trận cầu quyết định như thế này. Trên tất cả, Na Uy vẫn còn hy vọng để nghĩ về một tấm vé trực tiếp, dẫu cho tình thế của đại diện Bắc Âu là bất lợi nhất ở bảng đấu này. Họ đã để lỡ cơ hội dự EURO 2020 ở lượt tranh vé vớt, nên Na Uy sẽ phải chiến thắng bằng mọi giá để kiếm lấy tấm vé trực tiếp đến Qatar, thay vì một lần nữa đối mặt với rủi ro của loạt trận tranh vé vớt.

Kịch bản làm khán giả ở World Cup cuối năm sau không nằm trong tính toán của Hà Lan lẫn Na Uy. Một chiến thắng là nhiệm vụ tối quan trọng cho cả hai.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm