CAS từ chối thay đổi án phạt, Nga chính thức vỡ mộng World Cup

19/03/2022 16:01 GMT+7 | World Cup 2022

Hy vọng tranh tài ở World Cup 2022 của Nga đã bị chấm dứt sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) từ chối yêu cầu của LĐBĐ Nga về khiếu nại lệnh cấm của FIFA đối với đội tuyển quốc gia nước này.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/3, 20/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/3, 20/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 19/3, 20/3: Aston Villa vs Arsenal, Middlesbrough vs Chelsea, Alaves vs Granada, Napoli vs Udinese.

 

CAS đưa ra tuyên bố vào thứ Sáu tuần này rằng lệnh cấm của FIFA với các đội tuyển và CLB của Nga vẫn có hiệu lực. Với quyết định của CAS, Nga sẽ không thể tham dự các trận tại vòng play-off World Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng này vì chưa có phiên điều trần nào của CAS được ấn định.

FIFA và UEFA đã quyết định rằng các đội tuyển và CLB của Nga sẽ không được tham gia các giải đấu của 2 cơ quan này quản lý cho đến khi có thông báo mới sau tình hình căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina.

“Các thủ tục tố tụng trọng tài CAS vẫn tiếp tục. Một hội đồng phân xử đang được thành lập và các bên đang trao đổi bằng văn bản”, CAS tuyên bố.

World Cup 2022, đội tuyển Nga, Nga bị cấm dự World Cup, FIFA, UEFA, CAS, vòng loại World Cup 2022, xung đột Nga vs Ukraine, căng thẳng Nga vs Ukraine, Nga vs Ukraine
Án phạt của FIFA với Nga vẫn được giữ nguyên
Cuộc chiến pháp lý giữa Nga và FIFA, UEFA: Hạ hồi phân giải ở CAS

Cuộc chiến pháp lý giữa Nga và FIFA, UEFA: Hạ hồi phân giải ở CAS

Nga đã đẩy mạnh cuộc chiến pháp lí chống lại FIFA và UEFA bằng cách đệ trình đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm phản đối lệnh cấm tham gia các giải quốc tế sau những vấn đề chính trị giữa nước này và Ukraine.

 

Trước đó theo lịch trình, Nga sẽ tiếp đón Ba Lan ở trận đấu tại vòng play-off World Cup 2022 vào ngày 24/03. Đầu tháng này, FIFA cho biết Ba Lan sẽ không phải đá trận đấu trên và được vào thẳng trận chung kết nhánh B và đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Thụy Điển và CH Séc.

Cả 3 LĐBĐ Ba Lan, Thụy Điển và Séc đều đã gửi tuyên bố chung vào tháng trước nói rằng họ sẽ từ chối thi đấu với ĐT Nga, bất kể FIFA quyết định như thế nào. VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

“Trước sự căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina, đội tuyển Ba Lan đã quyết định sẽ không thi đấu trận nào với đội tuyển Nga”, Chủ tịch LĐBĐ Ba Lan, Cezary Kulesza xác nhận, “Đây là quyết định đúng đắn duy nhất. Chúng tôi đang đàm phán với LĐBĐ Thụy Điển và CH Séc để đưa ra quan điểm với FIFA”.

LĐBĐ Thụy Điển sau đó cho biết họ sẽ không thi đấu với đội tuyển Nga, bất kể trận đấu diễn ra ở đâu. “Sự căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraina khiến cho trận đấu giữa Thụy Điển và Nga không thể diễn ra được”, Karl-Erik Nilsson, chủ tịch LĐBĐ Thụy Điển phát biểu, “Do đó chúng tôi kêu gọi FIFA hủy bỏ các trận đấu ở vòng play-off diễn ra vào tháng Ba mà Nga tham dự. Bất kể FIFA quyết định ra sao, chúng tôi sẽ không thi đấu với ĐT Nga vào tháng Ba tới”.

Trong một lá đơn gửi tới FIFA, ba liên đoàn bóng đá của Thụy Điển, Ba Lan và CH Séc viết rằng các trận đấu ở vòng play-off nhóm B không nên diễn ra trên lãnh thổ Nga. “Những người ký đơn này không muốn di chuyển tới Nga và thi đấu ở đó. Sự căng thẳng leo thang mà chúng tôi quan sát thấy đang dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và làm giảm đáng kể sự an toàn của đội tuyển quốc gia chúng tôi”, trích lá đơn mà ba liên đoàn bóng đá nói trên gửi tới FIFA.

Đầu tuần này, CAS cho biết vẫn duy trì lệnh cấm của UEFA với các CLB của Nga tham dự cúp châu Âu trong suốt thời gian tố tụng. Điều đó có nghĩa là Spartak Moscow không thể thi đấu với RB Leipzig và đại diện của Đức đã lọt vào tứ kết Cúp C2.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm