Cuộc chiến pháp lý giữa Nga và FIFA, UEFA: Hạ hồi phân giải ở CAS

12/03/2022 07:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nga đã đẩy mạnh cuộc chiến pháp lí chống lại FIFA và UEFA bằng cách đệ trình đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm phản đối lệnh cấm tham gia các giải quốc tế sau những vấn đề chính trị giữa nước này và Ukraine.

Huyền thoại Tymoshchuk bị chỉ trích vì im lặng giữa xung đột Nga - Ukraine

Huyền thoại Tymoshchuk bị chỉ trích vì im lặng giữa xung đột Nga - Ukraine

Liên đoàn bóng đá Ukraine đã kêu gọi tước danh hiệu cựu đội trưởng tuyển quốc gia Anatoliy Tymoshchuk vì im lặng trong suốt thời gian qua.

Tuần trước thì Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) cho biết họ sẽ đệ đơn kiện hai cơ quan quản lí (FIFA, UEFA) để yêu cầu các đội tuyển quốc gia nam và nữ của Nga tiếp tục được thi đấu, trong đó có vòng loại World Cup năm nay tại Qatar.

Tình hình căng thẳng

Cho đến chiều thứ Ba vừa qua, CAS xác nhận rằng họ đã nhận được đơn kháng cáo của phía Nga khi các thủ tục pháp lí được đẩy thêm một bước.

Như đã biết, các đội tuyển quốc gia và CLB của Nga đã bị loại khỏi các giải đấu quốc tế vào ngày 28/2 vừa qua “cho đến khi có thông báo mới” sau “chiến dịch đặc biệt” của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, FIFA và UEFA không nói rõ lí do pháp lí của họ.

Về phía CAS cho biết, họ hi vọng sẽ đưa ra phán quyết tạm thời khẩn cấp về các kháng cáo trong vòng vài ngày.

Được biết, đội tuyển bóng đá nam của Nga dự kiến ​​gặp Ba Lan vào ngày 24/3 tới trong trận play-off vòng loại World Cup 2022. Hiện Ba Lan đã từ chối thi đấu với Nga trong trận đấu dự kiến diễn ra ở Moskva.

Đội thắng trong trận đấu đó sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Thụy Điển và Czech vào ngày 29/3 để tranh một suất tham dự World Cup 2022 ở Qatar. Thế nhưng, cả Thụy Điển và Czech cũng đã từ chối thi đấu với Nga.

CAS cho biết, các kháng cáo của Nga trước FIFA và UEFA cũng liên quan đến các liên đoàn bóng đá Ba Lan, Thụy Điển và Czech, cùng với một số liên đoàn quốc gia khác ở châu Âu. Thú vị là Liên đoàn bóng đá Belarus, đồng minh chính trị và quân sự của Nga, được xem là một bên đứng về phía UEFA trong vụ việc.

Theo được hiểu, chiến lược pháp lí của Nga trong việc đệ trình các đơn kháng cáo riêng biệt chống lại các cơ quan quản lý bóng đá thế giới và châu Âu có thể đòi hỏi các vụ việc tương tự phải được xét xử bởi 2 hội đồng khác nhau của 3 thẩm phán CAS.

Chú thích ảnh
Nga sẽ kiện FIFA và UEFA lên CAS

Khi kháng cáo tại CAS, mỗi bên chọn một trọng tài viên từ danh sách được phê duyệt và tòa án chỉ định một thẩm phán chính. Các lựa chọn có thể được thử thách. Một tuyên bố từ RFU hôm thứ Năm tuần trước cho biết: “Liên đoàn bóng đá Nga sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao ở Lausanne phản đối quyết định của FIFA và UEFA về việc loại các đội tuyển quốc gia Nga tham dự các giải đấu quốc tế”.

“Là một phần của đơn kiện chống lại hai tổ chức, RFU sẽ yêu cầu khôi phục tất cả các đội tuyển quốc gia nam và nữ của Nga ở tất cả các loại hình bóng đá trong các giải đấu mà họ đã tham gia (bao gồm cả ở vòng loại World Cup ở Qatar), cũng như bồi thường thiệt hại nếu có”.

Thời gian không chờ Nga

Như RFU khẳng định FIFA và UEFA đã vi phạm các quyền cơ bản, nguyên tắc thể thao và tinh thần fair-play khi tước đi quyền thi đấu của các CLB và các đội tuyển Nga. Chính vì thế, họ muốn vụ việc cần được giải quyết nhanh chóng trong trường hợp này để cho phép các CLB và các đội tuyển quốc tế thi đấu trong những trận đấu sắp tới, trong đó vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng này.

“Để đảm bảo khả năng tham dự của các đội Nga trong những trận đấu theo lịch trình tiếp theo, RFU sẽ nhấn mạnh vào một thủ tục nhanh chóng để xem xét vụ việc”, tuyên bố của RFU viết, “Nếu FIFA và UEFA từ chối thủ tục như vậy, một yêu cầu sẽ được đưa ra nhằm thúc đẩy các biện pháp tạm thời dưới hình thức đình chỉ các quyết định của FIFA và UEFA, cũng như các giải đấu mà các đội bóng Nga có cơ hội tham gia”.

“RFU cho rằng FIFA và UEFA đã không có cơ sở pháp lí khi quyết định loại các đội bóng của Nga. Nó vi phạm các quyền cơ bản của RFU với tư cách là thành viên của FIFA và UEFA, bao gồm cả quyền tham gia các giải đấu. Ngoài ra, quyết định rút đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022 được đưa ra dưới áp lực từ các đối thủ trực tiếp trong trận play-off, qua đó vi phạm nguyên tắc thể thao và luật chơi công bằng”.

Theo RFU, FIFA và UEFA đã không trao cho họ quyền cơ bản để bảo vệ vị trí của họ, cho biết thêm: “Liên đoàn bóng đá Nga cũng không được quyền trình bày quan điểm của mình, điều này đã vi phạm quyền cơ bản để bảo vệ. Ngoài ra, khi đưa ra quyết định, FIFA và UEFA đã không tính đến các lựa chọn khả thi khác để hành động, ngoại trừ việc loại trừ hoàn toàn những người tham gia giải đấu từ Nga. Các chi tiết khác của việc nộp đơn kháng cáo, bao gồm cả thời gian xem xét yêu cầu bồi thường, sẽ được thông báo sau”.

Được biết thì lệnh cấm của FIFA, UEFA cũng có nghĩa là Nga sẽ không thi đấu tại EURO 2022 dành cho nữ ở Anh vào mùa hè này.

Tuyên bố chung có đoạn: “Sau những quyết định ban đầu được thông qua bởi Hội đồng FIFA và Ủy ban điều hành UEFA, dự kiến ​​thông qua các biện pháp bổ sung, FIFA và UEFA hôm nay đã cùng nhau quyết định rằng tất cả các đội bóng của Nga, dù là đội đại diện quốc gia hay CLB, sẽ bị đình chỉ tham gia các giải đấu của cả FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo mới.

“Các quyết định này đã được thông qua bởi Văn phòng Hội đồng FIFA và Ủy ban điều hành UEFA, lần lượt là cơ quan ra quyết định cao nhất của cả hai tổ chức về những vấn đề cấp bách như vậy. Bóng đá ở đây hoàn toàn đoàn kết và đoàn kết hoàn toàn với tất cả những người bị ảnh hưởng ở Ukraine. Cả hai chủ tịch đều hi vọng rằng tình hình ở Ukraine sẽ được cải thiện đáng kể và nhanh chóng để bóng đá một lần nữa có thể trở thành vector cho sự đoàn kết và hòa bình giữa mọi người”.

Cho đến nay, quyết định loại Nga khỏi World Cup 2022 và các giải đấu quốc tế của FIFA bị coi là “một sự xấu hổ”. Nói vậy bởi ban đầu, đội tuyển Nga đã được thông báo rằng họ được phép thi đấu dưới một tên khác, không có quốc kì và trên một địa điểm trung lập.

Sau đó, UEFA đã hành động thêm bằng cách cấm Spartak Moskva tham dự Europa League, đồng nghĩa với việc RB Leipzig nghiễm nhiên lọt vào tứ kết.

HLV đội tuyển Nga, Valeri Karpin cho biết họ vẫn sẽ duy trì đợt tập huấn 7 ngày ở Moskva trong tháng 3 này với hi vọng rằng lệnh đình chỉ sẽ được giải quyết và đội được cấp cơ hội để thi đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Cũng trong quyết định hôm thứ Ba, FIFA xác nhận rằng họ đã chấp thuận yêu cầu từ Liên đoàn bóng đá Ukraine là hoãn trận bán kết play-off World Cup 2022 với Scotland, dự kiến diễn ra tại Glasgow vào ngày 24/3. “Trận đấu giữa Scotland và Ukraine, ban đầu được lên lịch vào ngày 24/3/2022, bây giờ sẽ bị hoãn lại đến tháng 6,” tuyên bố nêu rõ. "Do đó, trận đấu giữa đội thắng Scotland - Ukraine và Wales - Áo cũng sẽ bị hoãn lại trong cùng một thời điểm".

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm