Zuniga nói gì sau khi khiến Neymar mất World Cup?

05/07/2014 17:15 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Juan Zuniga nói rằng anh không hề cố ý làm Neymar bị đau trong trận Tứ kết World Cup giữa Brazil với Colombia vừa qua.

Zuniga, hậu vệ đang khoác áo Napoli, chính là tâm điểm của trận đấu trên sân Castelao vừa qua, nhưng không phải vì một pha bóng đẹp nào đó. Chính Zuniga là người đã gây ra chấn thương cột sống của Neymar, khiến niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà nghỉ thi đấu đến hết giải.

Trong một pha tranh chấp trên không, Zuniga đã kê nguyên đầu gối vào lưng của Neymar, khiến chân sút người Brazil bị tổn thương đốt sống số 3 và phải dưỡng thương ít nhất 4 tuần.


Pha bóng Zuniga khiến Neymar mất World Cup

“Chúng tôi muốn ghi bàn, và đó là một trận đấu khó khăn. Brazil kèm người rất chặt. Tôi hy vọng rằng sẽ không có gì nghiêm trọng, cầu Chúa phù hộ”, Zuniga phát biểu sau trận đấu. “Trên sân cỏ, tôi chỉ cố hết sức để bảo vệ màu áo của đội tuyển, nhưng tôi không nghĩ rằng Neymar sẽ bị chấn thương như vậy. Anh ấy là một tài năng lớn của bóng đá Brazil và thế giới”.

Mất Neymar đương nhiên là tổn thất không thể bù đắp cho Brazil. Anh không chỉ là chân sút số 1 mà còn là nguồn cảm hứng của cả đội. Đáng tiếc hơn cho Neymar bởi anh dính chấn thương khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc.  

“Đó là một hành động thông thường. Tôi chỉ cố gắng theo sát anh ấy. Tôi không nghĩ tới việc làm đau Neymar. Tôi chỉ bảo vệ màu cờ sắc áo mà thôi. Tôi rất buồn khi mọi chuyện xảy ra theo cách như vậy”, Zuniga bày tỏ.

Neymar, người đã ghi 4 bàn tại World Cup 2014, sẽ không phải phẫu thuật nhưng anh sẽ vắng mặt ít nhất trong vòng 4 tuần.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm