Tây Ban Nha 0-2 Chile: ĐKVĐ thế giới bị loại, xách vali về nước ngay từ vòng bảng

19/06/2014 01:31 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Chile đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Tây Ban Nha. Họ cùng với đội tuyển Hà Lan đã giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã chính thức bị loại khỏi World Cup.

Các cầu thủ Chile ăn mừng chiến thắng trước Tây Ban Nha

Cục diện bảng B World Cup 2014 sau loạt trận thứ hai. Hà Lan và Chile đã giành vé đi tiếp khi đều có được 6 điểm sau 2 loạt trận. Trong khi đó, Tây Ban Nha xếp cuối bảng và không giành được điểm nào.

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm


1

Hà Lan

2

2

0

0

8

3

5

6


2

Chile

2

2

0

0

5

1

4

6


3

Australia

2

0

0

2

3

6

-3

0


4

Tây Ban Nha

2

0

0

2

1

7

-6

0

 

Hết giờ. Chile đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Tây Ban Nha. Họ cùng với đội tuyển Hà Lan đã giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã chính thức bị loại khỏi World Cup.

90+2- Jordi Alba dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Trọng tài cho bù giờ 6 phút. Đây là cơ hội cho đội tuyển Tây Ban Nha.


88- Chile tiếp tục có sự thay đổi người. Carlos Carmona vào thay cho Arturo Vidal.

85- Đội tuyển Chile có sự thay đổi người. Jorge Valdívia vào thay cho Eduardo Vargas.

84- Iniesta dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Bravo bắt được.

82- Trận đấu đang bị trì hoãn bởi thủ môn Bravo dính chấn thương.

80- Cazorla dứt điểm kĩ thuật nhưng thủ môn Bravo đã phản xạ kịp thời. Tỉ số của trận đấu vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Chile. Thời gian không còn nhiều cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Họ vẫn chưa thể chọc thủng lưới đội tuyển Chile.

76- Cazorla vào sân thay cho Pedro. Đây là sự thay đổi người cuối cùng của đội tuyển Tây Ban Nha ở trận đấu này. Từ đầu hiệp 2 tới giờ, HLV Del Bosque đã tung vào sân các cầu thủ là Koke, Torres và Cazorla. 

Cazorla vào sân từ ghế dự bị

71- NGUY HIỂM! Đội tuyển Chile phản công nhanh. Alexis Sanchez chuyền bóng cho Felipe Gutierrez đánh đầu ở trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch về phía bên trái khung thành.

68- NGUY HIỂM! Suýt nữa Chile đã có bàn thắng thứ ba. Isla đệm bóng cận thành nhưng trái bóng lại bay quá cao so với khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha.

64- Đội tuyển Tây Ban Nha có sự thay đổi người. Fernando Torres vào sân thay cho Diego Costa. Bên phía đội tuyển Chile cũng có sự thay đổi người, Gutierrez vào sân thay cho Aranguiz.

Torres vào sân thay cho Diego Costa

58- Cầu thủ ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Chile là Charles Aranguiz đã phải rời sân bằng cáng. Tuy nhiên sau đó anh lại tiếp tục thi đấu. 


53- Sergio Busquets! Cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đã dứt điểm cận thành bằng chân trái nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Quá đáng tiếc cho Tây Ban Nha khi các cầu thủ của họ dứt điểm không tốt. 


49- Diego Costa! Chân sút của đội tuyển Tây Ban Nha đã không thể ghi bàn khi đối mặt với thủ môn đối phương ở trong vòng cấm địa. Cầu thủ Mauricio Isla đã phá bóng ra. 


Đầu hiệp 2, đội tuyển Tây Ban Nha có sự thay đổi người. Koke vào thay cho Xabi Alonso. 

Hiệp 2 bắt đầu. Liệu đội tuyển Tây Ban Nha sẽ lội ngược dòng nước ở những phút còn lại?

Theo phóng viên Vũ Tú của báo Thể thao & Văn hóa đang tác nghiệp ở sân Maracana, có khoảng 200 cổ động viên quá khích người Chile đã đập phá Trung tâm báo chí World Cup 2014 đặt tại sân vận động Maracana. Vụ việc xảy ra chỉ khoảng 1 giờ trước trận đấu giữa Chile và Tây Ban Nha.

Hiệp 1 kết thúc. Đội tuyển Chile đang dẫn trước Tây Ban Nha 2-0.

Đến thời điểm này, thủ môn Iker Casillas đã để thủng lưới 7 bàn trong 2 trận ở World Cup

42- VÀO! 2-0 cho đội tuyển Chile. Sau quả đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm của Alexis Sanchez, thủ môn Iker Casillas đã đẩy được bóng ra. Tuy nhiên trái bóng lại đi đến chỗ của Charles Aranguiz. Cầu thủ của Chile đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Chile.



41- Tây Ban Nha vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Họ đã tung ra 4 cú sút về phía khung thành của đội tuyển Chile nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. 

40- Xabi Alonso nhận thẻ vàng do phạm lỗi chơi xấu với cầu thủ đối phương.

37- Iniesta đang bị các cầu thủ của đội tuyển Chile phong tỏa. Mỗi khi tiền vệ của Tây Ban Nha có bóng, lập tức anh bị các cầu thủ đối phương vây lấy.

33- Sức ép đang dồn lên các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu như không thắng ở trận đấu này, nhiều khả năng họ sẽ bị loại khỏi World Cup 2014. 

HLV Del Bosque đang đứng ngồi không yên

28- Tây Ban Nha đang cố gắng để gỡ hòa. Có một thống kê đáng lo cho đội tuyển Tây Ban Nha là Chile chưa bao giờ để thua trong một trận đấu ở World Cup khi họ ghi bàn trước.

27- Diego Costa! Chân sút của đội tuyển Tây Ban Nha dứt điểm thiếu chính xác khi đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Chile. 


26- Arturo Vidal nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

23- NGUY HIỂM! Từ đường chuyền của Diego Costa, Xabi Alonso dứt điểm ở trong vòng cấm nhưng bóng đi quá cao. 

Eduardo Vargas đã giúp Chile dẫn trước 1-0

Thống kê: Eduardo Vargas đã ghi 13 bàn trong 17 trận dưới sự chỉ đạo của HLV Jorge Sampaoli.

19- VÀO! Điều bất ngờ đã xảy ra trên sân Maracana. Đội tuyển Chile đã vươn lên dẫn trước 1-0 sau khi Eduardo Vargas chọc thủng lưới đội tuyển Tây Ban Nha. Sau đường căng ngang như dọn cỗ của Charles Aranguiz, Eduardo Vargas đã dứt điểm chính xác ở trong vòng cấm, hạ gục thủ môn Iker Casillas.


15- Đội tuyển Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt trực tiếp tuy nhiên Xabi Alonso lại dứt điểm thiếu chính xác.

10- Tây Ban Nha đang tỏ ra bế tắc trước Chile. Nhà ĐKVĐ thế giới có tỉ lệ kiểm soát bóng là 54% nhưng họ chưa tạo ra tình huống nguy hiểm nào.

2- NGUY HIỂM: Gonzalo Jara (Chile) đánh đầu ở trong vòng cấm của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng bóng đi chệch về phía bên trái.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Casillas, Azpilicueta, Javi Martínez, Ramos, Alba, Busquets, Xabi Alonso, Iniesta, Pedro, Diego Costa, Silva.

Chile: Bravo, Jara, Silva, Medel, Mena, Aranguiz, Díaz, Isla, Vidal, Vargas, Alexis Sanchez.

+ Cục diện các đội ở bảng B World Cup 2014 sau loạt trận đầu tiên:

Vị trí

Số trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Hiệu số

Điểm

1- Hà Lan

1

1

0

0

5

1

+4

3

2- Chile

1

1

0

0

3

1

+2

3

3- Australia

1

0

0

1

1

3

−2

0

4- Tây Ban Nha

1

0

0

1

1

5

−4

0

Khi đặt chân đến Brazil, người Tây Ban Nha không hề nghĩ cuộc chạm trán với Chile ở vòng bảng sẽ là lần duy nhất họ được chơi bóng trên thánh đường Maracana huyền thoại. Nhưng trận thua Hà Lan 1-5 đã làm thay đổi tất cả. Chiếc ngai vàng mà người TBN ngồi đang lung lay dữ dội, và nó có thể sụp đổ ngay sau lượt trận thứ hai của vòng bảng. Kịch bản ấy sẽ diễn ra nếu như Hà Lan vượt qua Australia, đối thủ bị xem như một kẻ lót đường tại bảng B, đồng thời TBN thua Chile. Đây không phải chuyện viễn tưởng, mà khả năng xảy ra là rất lớn. Ngay việc giành kết quả hòa trước Chile cũng không mang lại nhiều điều tích cực cho nhà ĐKVĐ. Trong trường hợp ấy, Chile và Hà Lan có thể bắt tay nhau để cùng đi tiếp (tạm xác định Hà Lan mặc nhiên thắng Australia).

Tây Ban Nha đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2014

Thay đổi cũng là cách để Del Bosque đánh thức đội bóng của mình tìm lại niềm kiêu hãnh, và tất nhiên cả tự ái nữa. Theo đó, những cầu thủ như Pedro, Javi Martinez, Juanfran sẽ mang đến sự cạnh tranh và thúc đẩy các cựu binh chiến đấu. Javi Martinez đang cần sự chứng tỏ trong màu áo đỏ, sau khi liên tục bị Del Bosque phớt lờ. Pedro cũng khát khao chứng minh anh xứng đáng vị trí đá chính trên hàng tấn công. Juanfran hẳn cũng có chút tự ái khi một nhà vô địch La Liga và á quân Champions League lại không được xem trọng như Azpilicueta.

Diego Costa có thể cũng phải lên ghế dự bị, sau khi gây thất vọng trận ra quân, ngoài việc ăn vạ kiếm quả phạt đền. Fabregas có thể sẽ đóng vai trò “số 9 ảo”. Hoặc nếu Fabregas thay Xavi (một khả năng rất nhỏ, vì Del Bosque khó “trảm” hai công thần Casillas và Xavi), Torres sẽ giữ vai trò mũi nhọn. Khi nhân tố mới nhạt nhòa, Del Bosque có lẽ sẽ tin vào học trò cưng Torres.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm