Ribery lỡ World Cup 2014: 'Một cái chết trong tâm hồn'

07/06/2014 17:30 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao của đội tuyển Pháp nói rằng việc anh không thể bình phục chấn thương lưng và bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2014 là “một cái chết trong sâu thẳm tâm hồn”.

Franck Ribery muốn tham dự World Cup hơn bất kỳ ai. Năm 2006 ở Đức, Ribery đã tỏa sáng bên cạnh Zinedine Zidane và đưa Pháp vào tới chung kết nhưng lại thất bại trước Italy trong loạt luân lưu. Năm 2010 là một giải đấu đáng quên với Les Bleus và với cá nhân Ribery, Pháp bị loại ngay từ vòng bảng và ký ức đọng lại chỉ là vụ nổi loạn đáng xấu hổ ở Nam Phi với bản thân anh là một trong những người cầm đầu.

World Cup 2014 bởi thế rất quan trọng với Ribery, nó có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. HLV Didier Deschamps ngày hôm qua đã chính thức công bố thông tin Ribery cùng Clement Grenier sẽ bị loại khỏi đội hình, thay thế họ là Remy Cabella của Montpellier và Morgan Schneiderlin của Southampton.

“Nó giống như một cái chết nơi sâu thẳm tâm hồn khi tôi phải rời đội tuyển Pháp và từ bỏ World Cup”, Ribery phát biểu trên website của LĐBĐ Pháp.

Ribery sẽ vắng mặt ở World Cup 2014

"Tôi luôn hi vọng rằng mình có thể chơi trận gặp Jamaica (trận giao hữu làm nóng cuối cùng vào đêm Chủ nhật), nhưng cái lưng tôi rất đau khi tôi tập buổi sáng thứ Sáu. Kết quả chụp cộng hưởng từ đã chứng minh điều tôi cảm nhận, đó là tôi sẽ không thể tập luyện và thi đấu bình thường được. Bất chấp nỗ lực của bộ phận y tế, việc tôi phải rời đội là không thể thay đổi được”, tiền vệ 31 tuổi buồn bã nói.

HLV Didier Deschamps cũng tỏ ra tiếc nuối khi mất đi cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình. Ông nói: “Đây là một ngày buồn, ở một phía có 2 cầu thủ vui vẻ gia nhập đội tuyển cùng chúng tôi nhưng bên mặt kia, có 2 người khác lại rất buồn”.

Ribery dính chấn thương lưng vào giai đoạn cuối mùa giải, khiến anh không thể chơi trận chung kết Cúp Quốc gia Đức. Tiền vệ của Bayern đã phải tập luyện theo một giáo án riêng với hi vọng kịp bình phục trước khi World Cup khai mạc. Tuy nhiên nỗ lực ấy đã không mang lại kết quả khi Deschamps khẳng định rằng “cậu ấy thậm chí không thể tập bình thường trong vài tuần tới chứ đừng nói là thi đấu”.

Với sự vắng mặt của Ribery, Deschamps nhiều khả năng sẽ xếp Antoine Griezmann chơi thay thế bên cánh trái hàng công ĐT Pháp. Đó là cầu thủ đã gây nhiều ấn tượng trong thời gian vừa qua với những pha kiến tạo bàn thắng.

Vấn đề lực lượng đã làm đau đầu Deschamps trong suốt thời gian qua. Trước đó, ông đã phải gọi Stephane Ruffier của St Etienne thay thế thủ môn Steve Mandanda bị chấn thương nặng. Ngoài ra, Samir Nasri cũng bị loại vì một lý do không hoàn toàn là chuyên môn.

Bích Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm