Nhật Bản muốn vào tứ kết World Cup và mơ... vô địch

27/05/2014 11:21 GMT+7 | Bảng C

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo của đội tuyển Nhật Bản vừa đề ra mục tiêu tối thiểu ở World Cup 2014 này là lọt vào tứ kết.

Đội tuyển Nhật Bản sẽ đá trận giao hữu gặp Đảo Cyprus trên sân nhà vào thứ Ba để kết thúc quãng 4 ngày tập huấn. Trước khi đá trận này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kuniya Daini khẳng định mục tiêu của "Những Samurai xanh" là thi đấu tốt hơn World Cup 2010, giải đấu họ vào đến vòng 1/8.

"Không có trận đấu nào dễ dàng ở World Cup cả", ông Daini nói. "Nhưng mục tiêu tối thiểu của chúng tôi là giành kết quả tốt hơn World Cup gần nhất (ở Nam Phi)".

Nhật Bản sẽ gặp Bồ Đào Nha ở trận mở màn World Cup ngày 14/6, nằm cùng bảng với Hy Lạp và Colombia ở bảng C. Bốn năm trước, họ bị loại ở vòng 1/8 bởi Paraguay sau loạt đá luân lưu.

Hậu vệ Maya Yoshida thậm chí nói nhầm là tuyển Nhật muốn... vô địch World Cup: "Giấc mơ của tôi là vô địch World Cup", anh nói, trước khi sửa lại là "muốn thắng một trận đấu ở World Cup".


Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kuniya Daini.

Các cầu thủ tuyển Nhật Bản vừa trải qua quãng tập huấn 4 ngày ở hòn đảo Kagoshima. Họ muốn đến đây làm quen với khí hậu Brazil. HLV tuyển Nhật Bản Zaccheroni đã công bố danh sách 23 cầu thủ dự World Cup vào 1 tuần trước, nhấn mạnh rằng tuyển Nhật có lợi thế để vượt qua vòng bảng (trên lý thuyết).

Sau khi đá giao hữu với Đảo Cyprus ở Saitama, tuyển Nhật sẽ đá giao hữu với Costa Rica vào ngày 2/6, Zambia ngày 6/6 tại Tampa trước khi bay đến Brazil.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm