HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi chẳng ấn tượng gì với đội tuyển Anh'

07/07/2018 12:13 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải nhận định đội tuyển Anh đã gặp nhiều may mắn từ vòng đấu bảng đến nay và trước đối thủ có lối chơi khá tương đồng nhưng chắc chắn như Thụy Điển, thầy trò HLV Gareth Southgate khó đi tiếp. Vị HLV lão làng cũng thẳng thắn bày tỏ mình không có ấn tượng gì với Tam Sư.

Anh - Thụy Điển là cặp đấu cũng khó đoán định tại vòng tứ kết World Cup 2018. Thực tế, chúng ta hay được xem các cầu thủ đội tuyển Anh thi đấu tại giải Ngoại hạng nhưng cá nhân tôi không thích họ lắm. Ngay cả Harry Kane đang là người ghi bàn nhiều nhất tại World Cup lần này, nhưng vẫn không thể hiện được đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ lớn.

Thụy Điển như vậy thôi nhưng tôi rất thích. Họ là một đội bóng Bắc Âu, lối chơi khá nhuần nhuyễn và đá rất chững chạc. Đa số cầu thủ Thụy Điển cũng chơi bóng ở nước ngoài và qua những trận đã xem Thụy Điển thi đấu từ đầu World Cup đến nay tôi thấy họ khá nhuần nhuyễn. Về ý thức chiến thuật đến thời điểm này, thú thật tôi không dám khen ai vì đội nào cũng rất kỷ luật, chơi có tổ chức. Vì thế giữa đội Thụy Điển và Anh tôi nghiêng nhiều hơn về Thụy Điển.

Hai đội có lối chơi khá tương đồng nhưng thực ra 8 đội vào tứ kết khó đánh giá đội nào cao hơn, cả thế giới chỉ chọn được 8 đội xuất sắc nhất vào tứ kết World Cup. Ở vòng đấu tứ kết, theo tôi không có đội nào hơn hẳn hay có gì đó vượt trội, đứng về phía Thụy Điển và Anh, nếu duy trì được như những gì đã thể hiện trước đó, tôi thấy thể lực của Anh không bằng Thụy Điển, đây cũng là ưu thế chứ không phải là chuyện thường.

Đội tuyển Anh ở vòng đấu bảng có nhiều thuận lợi, ở vào bảng dễ, được gặp các đối thủ không quá mạnh, song song với đó, khi vào vòng 1/8 đá chéo với Colombia, đối phương không may mắn, khi đá phạt đền Colombia cũng không làm tốt như đội tuyển Anh. Đáng lý ra ở trận đấu đó, Colombia phải thể hiện được tinh thần thi đấu, khí thế lên cao, hưng phấn hơn đội tuyển Anh nhưng khi đá phạt đền lại không tốt bằng. Thực ra trận đấu vòng 1/8 Anh cũng không hơn gì Colombia, chúng ta phải nói như vậy cho thật sự công bằng.

Trong lối chơi của đội tuyển Anh, thực lòng mà nói tôi không thấy có điểm gì ấn tượng hay đặc biệt hơn. Họ chơi không hoa mỹ là một, phối hợp cũng đơn giản. Như Tây Ban Nha dù bị loại rồi nhưng vẫn ít nhiều thể hiện được cách chơi quen thuộc tiki-taka phối hợp bật tường nhỏ, nhanh nhẹn di chuyển, hay Pháp đá với tốc độ cao… Đội tuyển Anh không có được cách chơi khác biệt như thế, họ vẫn duy trì lối đá đều đều và không có đột biến. Vì thế, cá nhân tôi không thích cách chơi của đội tuyển Anh. Vòng bảng họ bốc thăm may mắn nhưng giờ thì đã là vòng đấu knock-out và may mắn đó không còn được như vậy nữa.

Đội tuyển Anh dù vừa thắng Colombia để đi đến vòng tứ kết nhưng tôi vẫn thấy đội bóng này không có gì đặc biệt. Harry Kane nổi bật ở giải ngoại hạng Anh nhưng trên bình diện thế giới tôi thấy cũng bình thường, Sterling đá ở Man City hay như thế mà khi khoác áo đội tuyển Anh cũng không thể hiện được sự nhanh nhẹn đó nữa. Có nhiều điểm trong lối chơi của đội tuyển Anh rất dễ bị đối phương khắc chế, vì thế trận tứ kết sẽ không dễ dàng gì với họ.

Thụy Điển trông thế thôi, lối đá tuy không hoa mỹ nhưng lại chắc chắn, chững chạc, cẩn thận, tiềm ẩn sự nguy hiểm. Vào đến vòng tứ kết thì tất nhiên các đội muốn thắng nhau rất khó rồi, nhiều lúc phải dẫn đến hiệp phụ và penalty. Đã vào đến đây rồi người ta không cần bóng đá đẹp nữa mà quan trọng nhất là kết quả và tôi nghiêng về Thụy Điển.

Nói chung, tôi vẫn nghiêng về Thụy Điển trong cặp đấu này, họ có cơ hội đánh bại đội tuyển Anh để đi tiếp vào bán kết.

HLV Lê Thụy Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm