Hàng thủ Hà Lan: De Vrij sẽ chặn đứng Messi?

09/07/2014 06:57 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trên bảng xếp hạng Castrol Index của FIFA tại World Cup lần này, cập nhật đến thời điểm sau khi vòng tứ kết diễn ra, đội tuyển Hà Lan có hai cái tên trong Top 10. Người thứ nhất, không có gì bất ngờ, chính là ngôi sao Arjen Robben. Cái tên còn lại thì gần như là ‘vô danh’ đối với những khán giả ít quan tâm đến Oranje: hậu vệ Stefan de Vrij.

Thực ra thì De Vrij đã được ông Louis van Gaal triệu tập lên ĐTQG cùng với các tân binh cùng lứa Bruno Martins Indi, Daryl Janmaat và Daley Blind ngay khi cựu HLV Ajax, Barca và Bayern trở lại dẫn dắt Oranje sau EURO 2012 trong tiến trình trẻ hóa hàng phòng ngự của đội tuyển Da cam - chỉ có một hậu vệ duy nhất dưới thời ông Bert van Marwijk được giữ lại (Ron Vlaar).

Sự thể hiện hôm thứ Bảy vừa rồi trước Costa Rica là một màn trình diễn đẳng cấp nữa của trung vệ từng đeo băng đội trưởng của Feyenoord, và mới ở tuổi 22, có tiềm năng để trở thành một trong những hậu vệ hay nhất của thế hệ mình.

Đối với những người hâm mộ bóng đá bình thường, có thể có chút ít ngạc nhiên rằng Hà Lan phải chật vật mới đánh bại được Costa Rica trong trận tứ kết cuối cùng hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, đối với những người đã theo dõi World Cup chăm chú, Costa Rica không phải là một đối thủ dễ bắt nạt. Nhưng mặc dù Hà Lan phải cần đến loạt đá luân lưu 11m để vượt qua đội bóng của HLV Jorge Luis Pinto, một vài cầu thủ vẫn chơi xuất sắc, chẳng hạn như Arjen Robben và Wesley Sneijder trên hàng công. Tuy nhiên, ở hàng phòng ngự thì bên cạnh Ron Vlaar, De Vrij là người đặc biệt ấn tượng.

Trong suốt 120 phút thi đấu, hậu vệ trẻ này thực hiện các pha tắc bóng (5), phá bóng (14) và cắt bóng (4) nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào. Tổng số lần chạm bóng của De Vrij là con số đáng kinh ngạc: 119, nhiều hơn ít nhất 11 chạm so với các cầu thủ Hà Lan chơi trong trận này. Dù độ chính xác trong chuyền bóng chưa đạt đến mức cao nhất, De Vrij đã cố gắng thực hiện 88 đường chuyền, lại nhiều hơn các đồng đội và nhiều hơn gấp đôi bất kỳ cầu thủ Costa Rica nào. Không tồi đối với một trung vệ.

Sau khi phải chịu trách nhiệm về quả phạt đền trong trận mở màn gặp Tây Ban Nha (dù thực tế là Diego Costa ngã vì giẫm vào chân De Vrij), trung vệ sinh năm 1992 đã chuộc lỗi trong màn lội dòng nước ngược cùng các đồng đội bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Lan, góp công vào thắng lợi tưng bừng 5-1 trước nhà ĐKVĐTG. Trận đấu với Australia thì De Vrij chơi không thực sự tốt nhưng đến trận cuối cùng vòng bảng gặp Chile, anh lại có màn trình diễn chắc chắn. Trong hơn ba tuần giải đấu đã diễn ra, trình độ của De Vrij đã cải thiện rất nhiều qua 5 trận đấu.

Dù một số thời điểm De Vrij không nổi trội bằng các đồng đội ở hàng phòng ngự như Vlaar về sự chắc chắn hay Daley Blind về khả năng kiến tạo, chàng trai trẻ quê gốc ở ngôi làng Ouderkerk aan den Ijssel bên sông Hollandse IJssel vẫn còn thời gian để tiến bộ, bổ sung thêm các các kỹ năng vốn đã đầy triển vọng.

Sau cuộc đụng độ đêm nay, các ngôi sao tấn công bên phía Argentina như Lionel Messi, Gonzalo Higuain và Sergio Aguero có thể sẽ phải lưu vào bộ nhớ của mình cái tên này: Stefan Vrij.

Minh Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm