Đội tuyển Đức: Joachim Loew đau đầu vì Lahm và Neuer

23/05/2014 06:31 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, đội tuyển Đức của Joachim Loew đã chính thức bắt đầu đợt tập huấn tại Nam Tyrol (Italy) để chuẩn bị trong VCK World Cup 2014.

Chỉ có điều, cả Manuel Neuer và Philipp Lahm lại vẫn chưa thể hội quân cùng các đồng đội.

Chấn thương nặng hơn dự kiến?

Trên chuyến xe bus của ĐT Đức từ sân bay về Bolzano – thủ phủ của Nam Tyrol, người ta đã không thấy sự xuất hiện của 2 ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich như dự kiến ban đầu. Những thông báo từ LĐBĐ Đức sau đó khẳng định cả Neuer và Lahm đều đã phải ở lại Munich, thay vì theo chân đội tuyển.

Việc Neuer và Lahm chấn thương là không mới. Họ đều đã gặp vấn đề trong trận CK Cúp QG với Dortmund. Nhưng khi ấy, những thông tin được phát đi về tình trạng chấn thương của Lahm và Neuer là khá tích cực. Sau khi thăm khám, các bác sĩ của Bayern Munich đã tuyên bố rằng, cả hai đều kịp bình phục để tham dự World Cup 2014. Thậm chí, Neuer và Lahm vẫn có thể tham dự đợt tập huấn nghiêm túc (cấm trại) ở Nam Tyrol và sẽ được các bác sĩ của ĐT Đức điều trị tiếp tại đó.

Nhưng rốt cuộc dự kiến ấy đã không thể thành sự thật. LĐBĐ Đức đã buộc phải giữ Neuer và Lahm ở lại CLB Bayern Munich nhằm có được điều kiện chữa trị tốt hơn, do bác sĩ thể thao hàng đầu thế giới Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt trực tiếp đảm nhận. Diễn biến ấy cho thấy dường như chấn thương của Lahm và Neuer đang tiến triển xấu hơn chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ. Thực tế, mới nhất, phát ngôn viên của LĐBĐ Đức DFB, ông Grittner cũng mới chỉ dám khẳng định Lahm sẽ chắc chắn kịp trở lại ở World Cup 2014, đồng thời dự kiến ngày hôm nay (23/5), Lahm có thể sang hội quân cùng các đồng đội, mà không hề đề cập đến trường hợp của Neuer.

Rõ ràng, Joachim Loew không thể vui với những thông tin kể trên. Kế hoạch chuẩn bị cho trận đánh lớn World Cup của vị chiến lược gia người Đức chắc chắn đã bị đảo lộn đáng kể.

Cơn đau đầu của Loew

Ở thời điểm hiện tại, Loew sẽ buộc phải dự phòng cho cả những tình huống xấu nhất, ví dụ như Neuer không thể trở thành người gác đền tại Brazil. Ngay cả trường hợp của Lahm, dù không ảnh hưởng đến nguy cơ dự World Cup, song cũng mang lại những cơn đau đầu không nhỏ đối với Loew.

Từ vài năm trở lại đây, hàng tiền vệ luôn là tuyến mạnh nhất của ĐT Đức. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì vị trí tiền vệ trung tâm của Mannschaft đang bị tàn phá một cách khủng khiếp bởi cơn bão chấn thương. Loew đã không thể gọi lên tuyển bộ đôi của Dortmund: Guendogan và Sven Bender vì chấn thương. Trong khi đó, Sami Khedira dù có mặt nhưng anh là cả một dấu hỏi to đùng khi đã gần như nghỉ thi đấu suốt nửa năm qua. Ngay cả Schweinsteiger cũng có một mùa giải liên tục ngắt quãng bởi những vết đau và hiện tại đội phó của Bayern Munich cũng chưa thực sự sung sức.

Trong bối cảnh ấy, Loew đã tính đến Lahm như một cứu tinh ở cho tuyến giữa. Chính thuyền trưởng của ĐT Đức từng nói đại ý rằng ông hiện vẫn chưa biết để Lahm đá ở đâu. Tuy nhiên, với việc đội trưởng của ĐT Đức bị dính chấn thương và cần thời gian để hồi phục, dĩ nhiên sẽ tác động xấu đến quá trình thử nghiệm phương án đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm của Loew. HLV 54 tuổi này sẽ khó lòng tạo ra một cỗ máy trơn tru, nhất là khi quãng thời gian trái bóng Brazuca chính thức lăn trên các sân cỏ Brazil đã cận kề.

Ở World Cup 2010, do Ballack bị chấn thương, HLV Loew đã đưa Khedira bước ra ánh sáng và trở thành một ngôi sao. Lần này, liệu có thêm một phát kiến nào nữa từ ông thầy của ĐT Đức?

4 Ngoài Neuer, 2 thủ môn còn lại được Joachim Loew triệu tập là Zieler và Weidenfeller mới có tổng cộng 4 lần khoác áo ĐT Đức, tức là chưa bằng số lẻ của riêng Neuer (45 lần).

11 Trong số 27 cầu thủ còn sót lại trong danh sách sơ bộ của ĐT Đức hiện nay chỉ có 11 cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại 1 VCK World Cup, Neuer và Lahm là 2 người trong số đó.

105 Philipp Lahm hiện có 105 lần khoác áo ĐTQG Đức. Nếu không kể Mertesacker thì tổng cộng 7 cầu thủ còn lại ở hàng hậu vệ của ĐT Đức cũng chỉ có số lần khoác áo ĐTQG bằng đúng một mình Lahm (105 lần).

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm