'Cầu thủ Brazil có thể sẽ không đá cho đội tuyển nữa sau thảm bại trước Đức'

09/07/2014 19:25 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-7 của Brazil trước Đức tại bán kết World Cup 2014 là một cú sốc cho bóng đá thế giới. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá đã nói về trận thua muối mặt này của đội tuyển xứ Samba.

Cựu tiền vệ của đội tuyển Brazil, Juninho Paulista cho biết: “Sẽ rất khó để hồi phục sau thất bại này. Một vài cầu thủ tôi nghĩ họ sẽ không trở lại mặc áo của đội tuyển Brazil. Chỉ trích những cầu thủ lúc này là sai lầm. Trên sân, đội tuyển Đức đã dạy chúng tôi cách chơi bóng đá. Chúng ta phải học hỏi từ thất bại này”.

Cựu danh thủ người Anh, Gary Lineker cho biết: “Trong gần nửa thế kỉ xem bóng đá, đây là trận đấu gây choáng váng và hoang mang nhất mà tôi từng xem”.

“Tỉ số 7-1 không phải là kết quả bình thường giữa hai đội tuyển mạnh của thế giới. Nhưng trong bóng đá lại xảy ra những điều như vậy. Có những chuyện xảy ra mà bạn không thể lường được và đó là lí do tại sao bóng đá lại hấp dẫn”, HLV Alejandro Sabella của đội tuyển Argentina phát biểu.

“Đây là trận thua nhục nhã khủng khiếp. Kì World Cup của Brazil đã bị phá hỏng”, Bixente Lizarazu, cựu cầu thủ người Pháp phát biểu.

Dietmar Hamann, cựu danh thủ người Đức ca ngợi màn trình diễn của “Cỗ xe tăng”: “Một màn trình diễn đẳng cấp của đội tuyển Đức. Lạnh lùng, có tổ chức, kiên trì, không ích kỉ và khiêm tốn. Tôi rất tự hào về đội tuyển”.

Cựu hậu vệ của đội tuyển Anh và Man United, Rio Ferdinand chia sẻ: “Tôi lo ngại rằng những cầu thủ Brazil sẽ không bao giờ hồi phục sau thất bại này. Một vài người có thể sẽ không thể trở lại thi đấu sau thất bại này”.

Chân sút Radamel Falcao của CLB Monaco và đội tuyển Colombia tỏ ra kinh ngạc: “Đây là một kết quả khiến toàn bộ chúng tôi đều kinh ngạc. Thời khắc này thật là khó khăn cho những cầu thủ và người dân Brazil”.

Theo Walcott, cầu thủ của Arsenal chia sẻ trên Twitter: “Không nói nên lời”.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter thì tỏ ra khâm phục tiền đạo Klose của đội tuyển Đức trên trang Twitter cá nhân: “Phải ngả mũ trước Miroslav Klose. Với 16 bàn thắng ở các VCK World Cup, cậu ấy chính là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu này”.

Sơn Tùng
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm