Brazil chưa sẵn sàng cho trận khai mạc World Cup

01/06/2014 12:33 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Là đại sứ hình ảnh của World Cup 2014, Ronaldo “béo” có trách nhiệm quảng bá sức hấp dẫn của giải đấu. Nhưng với sự chậm trễ trong công tác tổ chức của Brazil, đến cả vị đại sứ này cũng không giấu nổi sự thất vọng.

“Đó là sự xấu hổ. Tôi cảm thấy lo lắng. Đó là sự coi thường dân chúng. Quá trình quy hoạch yếu kém khiến mọi thứ chưa sẵn sàng. Chúng tôi có thời gian, tận 7 năm cơ mà”- Ronaldo chia sẻ với tờ Folha de S.Paulo.

Làm đại sứ hình ảnh vì nghĩ rằng World Cup là cơ hội lớn cho đất nước, cho người dân Brazil. Nhưng với thực trạng này, Ronaldo cho rằng quê hương anh đã tự mình đánh mất đi lợi thế. Chưa đầy 2 tuần nữa, bóng sẽ lăn nhưng cho tới bây giờ, chỉ có 1/3 số lượng công trình phục vụ cho World Cup hoàn thành, 2/3 còn lại  vẫn còn ngổn ngang.

Lo lắng nhất là quá trình xây dựng tại SVĐ Corinthians Arena ở Sao Paulo. Ngày hôm nay (1-6), sân phải trải qua cuộc kiểm tra cuối cùng trước khi tổ chức trận khai mạc World Cup giữa Brazil và Croatia, diễn ra vào rạng sáng 13-6 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, sân vẫn đang đối mặt với vô vàn vấn đề.

Hôm 18-5, sân này lần đầu tiên tổ chức một trận đấu chính thức giữa Corinthians và Figueirense. Khoảng 36.000 cổ động viên đến sân đã đối mặt với rất nhiều vấn đề khó chịu như thang máy hỏng, hệ thống ánh sáng trục trặc, sóng di động yếu…

Một khu vực ghế ngồi tại sân vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Bởi vấn đề an toàn, Sở Cứu hỏa thành phố chỉ cho phép CLB mở cửa sân vận động với 50% lượng khán giả tối đa. Tức CLB Corinthians, chủ sở hữu SVĐ Corinthians Arena, chỉ được bán hơn 30.000 vé cho trận đấu thử nghiệm chứ không phải lấp đầy 65.000 chiếc ghế. Trong khi đó, yêu cầu của FIFA là tất cả các SVĐ cần được kiểm tra trong điều kiện có đầy khán giả.

Các SVĐ ở Curitiba, Cuiaba, Porto Alegre và Natal cũng đều chưa hoàn thiện hoàn toàn dù World Cup đã tới rất gần. Bực bội trước thực trạng, Ronaldo “béo” thở dài ngán ngẩm: “Sau dịp này, sẽ chẳng có World Cup nào ở Brazil nữa đâu”.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm