Bosnia & Herzegovina - Iran: Còn sống, còn hy vọng

25/06/2014 09:48 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Các chàng trai Iran của Carlos Queiroz cần phải chiến thắng đội bóng đã bị loại Bosnia Herzegovina và cầu mong Nigeria thua Argentina tại Porto Alegre để có cơ hội vào vòng trong.

Queiroz nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thiên về tấn công trong trận đấu phải thắng này. Iran đã dùng đội hình chắc chắn 4-5-1 cho 2 trận trước ở bảng F và kết quả họ đạt được 1 điểm trong trận đầu tiên với Nigeria, chỉ bị thua 0-1 vào phút bù giờ ở trận gặp Argentina bởi khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi.

Tấn công, với 4-4-2

Trong hiệp 2 với Argentina, Iran đã chơi với nhiều tiền đạo hơn. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, Queiroz đã mạo hiểm tung Alireza Jahan Bakhsh vào sân để hỗ trợ cho Reza Ghoochannejad và chuyển sang sơ đồ 4-4-2 hữu hiệu hơn. Chỉ có thắng Bosnia Herzegovina, đại diện Tây Á mới có cơ hội vào vòng 1/8. Thế nên trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, HLV người Bồ Đào Nha sẽ cân nhắc để Jahan Bakhsh đá chính và Ashkan Dejagah nhiều khả năng sẽ phải hy sinh vị trí.

Queiroz cũng cần quyết định có tiếp tục dùng Masoud Shojaei bên hành lang phải hàng tiền vệ hay để cầu thủ Khosro Heydari vào sân thay anh phút 76 ở Belo Horizonte tiếp tục đảm nhiệm. Bosnia-Herzegovina đến Brazil với hy vọng đi tiếp tràn trề tuy nhiên sau trận thua 1-2 trước Argentina, hy vọng vượt qua vòng bảng của họ đã chính thức tiêu tan bởi thất bại 0-1 gây tranh cãi trước Nigeria.

HLV Safet Susic thừa nhận việc động viên những ngôi sao của mình cho trận đấu cuối có thể là vấn đề nan giải và có tin cho hay vài thành viên trong đội tuyển không muốn thi đấu ở Salvador. Tuy nhiên bộ đôi chủ lực Miralem Pjanic và Edin Dzeko dự kiến sẽ đá từ đầu. Cầu thủ đang chơi cho AS Roma không tập vào thứ Hai vừa qua nhưng hoàn toàn đủ sức khỏe để ra sân tại Fonte Nova.

Vedad Ibisevic sẽ tái hợp Dzeko trên hàng công sau khi chỉ được vào sân thay người ở hai trận đầu tiên, nhưng Susic sẽ tiếp tục kiên nhẫn vận dụng sơ đồ 4-5-1 thực dụng hơn sau khi đã vận hành hệ thống 4-4-2 năng động nhưng dễ tổn thương ở vòng loại.

Iran chưa hề thua Bosnia

Thống kê của OPTA cho thấy hai đội từng gặp nhau 5 lần trước đây và thật ngạc nhiên Bosnia Herzegovina chưa từng đánh bại đội bóng Tây Á, chỉ hòa được 1 trận duy nhất. Iran đã ghi đến 16 bàn thắng trong 5 lần gặp gỡ trước với tỷ lệ trung bình 3,2 bàn mỗi trận.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở một vòng chung kết FIFA World Cup. Lần cuối hai đội gặp nhau là vào tháng 8 năm 2009 với chiến thắng 3-2 nghiêng về Iran. Tuy nhiên Iran chưa từng thắng được một đối thủ nào đến từ châu Âu ở các vòng chung kết World Cup, chỉ giành được 1 trận hòa.

Tính đến nay Iran chơi 11 trận ở World Cup và mới thắng được 1, hòa 3, thua 7. Chuỗi trận bất khả chiến thắng của họ đã lên đến con số 6. Ngôi sao mà khán giả cần chú ý là Miralem Pjanic. Sẽ đáng tiếc nếu một trong những cầu thủ trẻ dẫn dắt trận đấu tài năng nhất phải rời Brazil mà không tạo được vài ấn tượng cuối cùng.

Pjanic đến Nam Mỹ với hành trang là mùa giải tuyệt vời ở Roma. Pha độc diễn ghi bàn của anh trước AC Milan được coi là bàn thắng đẹp nhất Serie A mùa 2013-14 và anh là một trong những người chơi tốt nhất của Bosnia ở World Cup tính đến thời điểm này. Tuy nhiên các đường chuyền chính xác và đi bóng lắt léo của anh đã không được đồng đội tận dụng thành công. Dù vậy tiền vệ 24 tuổi này vẫn được coi là mối đe dọa với hàng phòng ngự Iran. 

0 Iran vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại World Cup 2014

4 Đây là lần thứ 4 trong lịch sử Iran tham dự World Cup sau 3 lần trước vào các năm 1978, 1998 và 2006

1 Đây là lần đầu tiên Bosnia Herzegovina tham dự World Cup

Đội hình dự kiến

Iran: Haghighi - Montazeri, Hosseini, Sadeqi, Pooladi - Shojaei, Teymourian, Nekounam, Hajsafi - Jahanbakhsh, Ghoochannejhad.

Bosnia: Begovic - Mujdza, Sunjic, Spahic, Lulic - Besic, Medunjanin - Hajrovic, Pjanic, Misimovic - Dzeko.

Dự đoán: 1-2


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm