Bảng C: Colombia vùi dập Nhật Bản. Samaras đưa Hy Lạp vào vòng 1/8

25/06/2014 02:20 GMT+7 | Bảng C

(Thethaovanhoa.vn) - Colombia đã giành vé đầu tiên vào vòng 1/8 ở bảng C. Chiếc vé còn lại sẽ được xác định sau các cuộc đối đầu giữa Colombia với Nhật Bản và giữa Hy Lạp với Bờ Biển Ngà.

Cửa đi tiếp của Bờ Biển Ngà đương nhiên là rộng nhất vì họ đã có 4 điểm trong tay so với chỉ 1 điểm của Hy Lạp và Nhật Bản. Chỉ cần đánh bại Hy Lạp là đội bóng Châu Phi sẽ giành vé.

Nhưng nói thế không có nghĩa là Nhật Bản, Hy Lạp đã tuyệt vọng. Trái bóng luôn tròn và cơ hội cho họ vẫn còn dù thực tế là nó không quá nhiều.

KẾT QUẢ CUỐI CÙNG: Colombia 4-1 Nhật Bản. Hy Lạp 2-1 Bờ Biển Ngà. Colombia và Hy Lạp giành vé vào vòng 1/8.


Samaras bị phạm lỗi trong vòng cấm và đá penalty ấn định chiến thắng 2-1 cho Hy Lạp

90'+1: KỊCH TÍNH NHƯ PHIM HÀNH ĐỘNG! Sio phạm lỗi với Samaras trong vòng cấm và đích thân Samaras đánh bại thủ thành Barry của Bờ Biển Ngà trên chấm 11m. Hy Lạp dẫn 2-1 và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Hy Lạp vào vòng 1/8 cùng Colombia trong nỗi đau và bi kịch của Bờ Biển Ngà.

89': VÀO! Rodriguez thoát xuống bên cánh trái, đón đường chuyền của đồng đội trước khi gẩy bóng qua người thủ môn Kawashima, nâng tỷ số lên 4-1. Trước đó anh đã có 2 pha kiến tạo thành bàn cho Jackson Martinez.


James Rodriguez ấn định chiến thắng 4-1 cho Colombia

84': VÀO! Jackson Martinez đã có cú đúp bàn thắng cho Colombia. Nhật Bản đã ở rất gần với địa ngục rồi.


Jackson Martinez nâng tỷ số lên 3-1 cho Colombia

73': VÀO! Gervinho vừa kiến tạo cho tiền đạo vào sân thay người Winfried Bony ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà. Nếu kết quả này giữ nguyên, Hy Lạp lại về nước sớm còn Bờ Biển Ngà theo Colombia vào vòng 1/8.



Winfried Bony ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Bờ Biển Ngà trước Hy Lạp

68': Kalou bên phía Bờ Biển Ngà vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Torrosidis của Hy Lạp. Đội bóng Châu Âu đang tràn trề hy vọng đi tiếp.

65': Tỷ số hai trận bảng C đang là: Colombia 2-1 Nhật Bản. Hy Lạp 1-0 Bờ Biển Ngà. Nếu các tỷ số này giữ nguyên đến hết trận đấu, Hy Lạp sẽ nối bước Colombia vào vòng 1/8.

60': Tiote, tội đồ dẫn đến bàn thua của Bờ Biển Ngà trước Hy Lạp đã rời sân, nhường chỗ cho Winfred Bony


Xem James Rodriguez đi bóng và kiến tạo cho Jackson Martinez nâng tỷ số lên 2-1 cho Colombia

55': VÀO! Chỉ mới vào sân ít phút, James Rodriguez lập tức chứng tỏ giá trị của mình. Dù bị 4 hậu vệ Nhật Bản vây quanh nhưng anh vẫn kiến tạo cho Jackson Martinez ghi bàn khôi phục lợi thế dẫn trước cho Colombia.



Colombia khôi phục lợi thế dẫn trước 2-1 trong trận gặp Nhật Bản

Ngay đầu hiệp 2 Colombia đã thay người: James Rodriguez và Carlos Carbonero vào thay Quintero và Cuadrado

45': VÀO! Okazaki đã thắp lên hy vọng của Nhật Bản với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 trước Bờ Biển Ngà. Honda chuyền bóng vào vòng cấm để Okazaki bay người đánh đầu đẹp mắt tung lưới Colombia. Cuộc đua giành vé thứ 2 vào vòng 1/8 ở bảng C đang hết sức gay cấn.


Okazaki đánh đầu tung lưới Colombia san bằng tỷ số 1-1 cho Nhật Bản

41': VÀO! Hy Lạp đã có câu trả lời! Samaris mở tỷ số trong trận gặp Bờ Biển Ngà. Tiote chuyền bóng lỗi để Samaras cướp được bóng và anh chuyền cho Samaris dẫn bóng đối mặt thủ môn Bờ Biển Ngà và ghi bàn dễ dàng. Và cùng với việc Nhật Bản đang bị Colombia dẫn 0-1, Hy Lạp mới là đội vào vòng 1/8 ở bảng C cùng với Colombia. Cuộc đua giành vé thứ 2 đang diễn ra hết sức kịch tính.


Samaris ghi bàn đưa Hy Lạp tạm dẫn Bờ Biển Ngà 1-0

36': Drogba vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Samaris bên phía Hy Lạp. Đội bóng Châu Âu vẫn chơi khá bế tắc trước đại diện của Châu Lục Đen.

30': Trận Bờ Biển Ngà -- Hy Lạp vẫn chưa có bàn thắng nhưng Nhật Bản cũng vẫn đang bị Colombia dẫn 0-1 và với tỷ số hiện tại, Bờ Biển Ngà đã có vé trong tay. Hy Lạp chịu tổn thất nhân sự từ khá sớm khi thủ môn số 1 Karnezis bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho thủ môn dự bị Glycos mới 1 lần khoác áo ĐTQG.

THỐNG KÊ: 52- Colombia phải đợi 52 năm (14 trận đấu) mới được hưởng quả penalty thứ 2 ở World Cup

25': 58%-Tỷ lệ cầm bóng của Bờ Biển Ngà lúc này lên tới 58% so với chỉ 42% của Hy Lạp.



Bờ Biển Ngà lấn lướt Hy Lạp

THỐNG KÊ OPTA: 4-Cuadrado đã thực hiện 3 đường chuyền quyết định và ghi 1 bàn thắng sau 3 trận ra sân ở World Cup

21': Nhật Bản thủng lưới sớm là tin rất vui cho Bờ Biển Ngà. Đội bóng Châu Phi càng dễ đá và họ thực tế cũng đang lấn lướt Hy Lạp dù chưa thể ghi bàn  


Cuadrado ghi bàn đưa Colombia dẫn Nhật Bản 1-0

16':VÀO! Yasuyuki Konno phạm lỗi với tiền đạo Colombia trong vòng cấm Thẻ vàng cho hậu vệ Nhật Bản. Penalty là rõ ràng và Juan Cuadrado không mắc sai lầm nào từ chấm 11m. Colombia 1-0 Nhật Bản.



Cuadrado mở tỷ số cho Colombia

10': Vẫn chưa có bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra trong cả hai trận đấu ở bảng C. Các đội bóng đều chơi tấn công chủ động nhưng còn thiếu một chút chính xác ở pha dứt điểm hay phối hợp cuối cùng nên bàn thắng vẫn chưa đến. Tỷ số vẫn là Colombia 0-0 Nhật Bản và Bờ Biển Ngà 0-0 Hy Lạp.

5': Cả hai trận đấu cùng giờ ở bảng C giữa Hy Lạp với Bờ Biển Ngà và giữa Nhật Bản với Colombia đều chưa có bàn thắng. Trời râm mát hoàn toàn ở trận Hy Lạp gặp Bờ Biển Ngà là may mắn cho đội bóng Châu Âu vì ai cũng biết thời tiết khắc nghiệt của Nam Mỹ luôn là kẻ thủ lớn đối với họ. Ở trận Nhật Bản gặp Colombia trời cũng chỉ nắng nhẹ.

Đội hìnhxuất phát

Hy Lạp: Karnezis; Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas; Salpingidis, Kone, Karagounis, Lazaros, Maniatis; Samaras

Bờ Biển Ngà: Barry; Aurier, Kolo Toure, Bamba, Boka; Die, Yaya Toure, Tiote; Kalou, Drogba, Gervinho.

Nhật Bản: Kawashima; Uchida, Konno, Yoshida, Nagatomo; Aoyama, Hasebe, Honda; Kagawa, Okubo, Okazaki

Colombia: Ospina; Arias, Armero, Balanta, Valdez; Cuadrado, Mejia, Quintero, Guarin; Martinez, Ramos.

-----------------------------------



Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà-Hy Lạp

GÓC THỐNG KÊ

1: Lần đầu tiên Nhật Bản và Bờ Biển Ngà gặp nhau trong lịch sử World Cup

1&7: Hy Lạp chỉ thắng được 1 trong 8 trận họ đã chơi ở World Cup và không ghi được bàn thắng nào trong 7 trận.

8: Trong 12 bàn thắng của Bờ Biển Ngà ở World Cup thì có tới 8 bàn được ghi sau phút 60

5: 5 trong số 9 bàn thắng gần nhất của Bờ Biển Ngà ở World Cup được thực hiện bằng đánh đầu

Đội hình dự kiến Nhật Bản-Colombia

Nhật Bản: Kawashima: Uchida, Yoshida, Morishige, Nagamoto; Endo, Yamaguchi; Okazaki, Honda, Kagawa; Osako.

Colombia: Ospina: Zuniga, Yepes, Zapata, Arias; Aguilar, Sanchez; Quintero, Rodriguez, Ibarbo; Martinez.

Đội hình dự kiến Hy Lạp-Bờ Biển Ngà

Hy Lạp: Karnezis; Torosidis, Papasthathopoulos, Manolas, Holebas; Fetfatzidis, Karagounis, Maniatis, Kone; Samaras, Mitroglou.

Bờ Biển Ngà: Barry; Aurier, K Touré, Bamba, Boka; Tioté, Serey Die; Kalou, Y Touré, Gervinho; Bony.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm