Argentina - Bỉ: Sự 'xấu xí' đáng sợ!

05/07/2014 07:56 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đang chứng kiến một Argentina thiếu bản sắc nhất qua các kì World Cup trong vòng 20 năm trở lại đây. Nhưng đội bóng ấy đang đứng trước cơ hội tiến xa hơn tất cả những đàn anh. Họ cần thể hiện một bộ mặt "chán" hơn thế nữa để vượt qua Bỉ.

Xấu xí để chiến thắng

Nhìn vào kết quả những trận thắng sát nút của Argentina, chúng ta dễ liên tưởng đến việc họ đang thể hiện một lối đá rất chặt chẽ, đề cao sự thực dụng và đáng sợ. Ở mức độ thấp hơn, người ta hay gọi dân dã đó là chơi "cù nhầy", rình rập cơ hội.

Thực ra, với khán giả, bóng đá như vậy xem cũng rất khổ rồi.

Thật ra, Argentina muốn tấn công, áp đặt thế trận nhưng bất thành. Đó chỉ là một tập thể giàu sức tấn công trên lí thuyết, vận hành nghèo nàn trên thực tế. Dấu ấn và điều chỉnh chiến thuật của HLV Sabella không tồn tại. Argentina thiếu ý tưởng chơi bóng tập thể và thiếu liên kết các tuyến. Các pha phối hợp nhóm cũng diễn ra đơn điệu, càng không có những miếng đánh sáng tạo. Nhịp độ triển khai bóng luôn đều đều dễ đoán.

Vì vậy, có Messi đi cùng những kì vọng, xem Argentina đá thế còn khổ sở và bực tức hơn.

Một đội bóng như vậy, hy vọng vào sự lột xác là chuyện không thể, kể cả khi Sabella có đầy rẫy các ngôi sao tấn công. Nhưng Argentina có khả năng để trở nên khó lường hơn nếu họ vào cuộc với thế biết mình biết ta. Nghĩa là phòng thủ chặt, chờ cơ hội lên bóng chớp nhoáng.

Đó là  con đường "gần" nhất để Argentina trở nên nguy hiểm hơn. Kể cả điều kiện cần để chơi "cù nhầy" là một hàng thủ an toàn, hạn chế tối đa thua trước, Argentina cũng chưa có. Nhưng Argentina thời Sabella có những trận đấu đã từng chơi thành công như thế: Tập trung tối đa, giữ cự ly đội hình tốt và lên bóng với tốc độ cực cao. Garay, Mascherano, Di Maria và Messi luôn là những hạt nhân trong cách đá ấy.

Bỉ là một đội bóng đủ tầm để Argentina có thể thực thi ý đồ "xấu xí hóa" ấy. Việc đá rất "khổ sở" trước mọi đội bóng đã qua cũng là dịp để Argentina chuẩn bị trạng thái tâm lí đối phó.

Cần thêm những đổi thay

Chơi rình rập chưa đảm bảo cho chiến thắng. Kể cả khi không bị dẫn trước, Argentina cần tái hiện lại hiệu quả của những pha tăng tốc và phối hợp tập thể. Vũ khí  vốn có của Sabella chưa được thể hiện nhiều ở các trận vừa qua.

Bộ tứ Higuain - Aguero - Di Maria - Messi đều chơi không đạt trên phương diện kết nối và tạo dựng mặt trận tấn công. Aguero chấn thương và khó ra sân. Higuain sa sút quá nhiều. Kể cả Di Maria, người ta cũng chỉ thấy anh năng nổ, nhưng chưa hiệu quả. Họ đều nhanh nhẹn, khi Lavezzi thay Aguero, anh cũng là người rất nhanh trong đoạn ngắn. Nhưng họ thiếu khoảng trống để đua tốc độ.

Vậy thì phải  tạo khoảng trống và tận dụng tốt đa. Nếu Sabella thận trọng và gia cố tuyến tiền vệ bằng cách thay Gago bởi Biglia hay tăng cường một tiền vệ công thay cho Lavezzi, Argentina sẽ có những pha phát triển bóng từ tuyến hai tốt hơn và gia tăng sức tranh chấp. Gago nhận nhiều bóng, nhưng chưa chứng tỏ được gì ngoài những đường chuyền vô hại.

Messi, hãy "chán" như thường lệ

Argentina là Messi. Hình ảnh anh ít khi chơi bóng như ở Barca và ngay cả ở Argentina tại vòng loại World Cup vừa qua có thể lại tốt cho anh khi đội bóng chơi trong tình trạng như vậy.  Hãy hình dung nếu bây giờ anh lại bị lạm dụng trong quá nhiều vai trò như thời các HLV trước, Argentina sẽ ra sao khi cả đội không tìm được chung nhịp điệu với Messi.

Messi chỉ đá bằng khoảnh khắc, thiên tài cần làm được những chuyện người thường không làm nổi. Messi cần khai sinh ra chính mình trong bối cảnh này, bối cảnh Argentina như một con thuyền bấp bênh trước bão và người thuyền trưởng cần vững tâm và vững tay lái. Các huyền thoại thường được sinh ra trong nghịch cảnh. Messi đang trên đường trở thành huyền thoại trong màu áo ĐTQG trong nghịch cảnh như thế.

Messi đang chơi bóng thật vô cảm, như đội bóng của anh vậy, nhưng những phút giây chói sáng của anh thì đầy cảm xúc. Các đồng đội hãy đừng để thua trước và giữ mối liên kết tốt với đội trưởng của họ, phần còn lại, Messi và thần may mắn sẽ định đoạt. Vòng bán kết trong mơ, của 20 năm dài qua. Bây giờ và không bao giờ nữa, Lionel Messi...

0 Argentina đã không lọt vào nổi bán kết trong suốt 5 kì World Cup đã qua. Cái dớp của họ là tứ kết, khi 3 lần họ phải dừng chân ở vòng đấu này, và đều trước các đội Châu Âu.

1 Trận thắng Thụy Sĩ ở vòng 16 đội là trận thắng đầu tiên của Argentina trước 1 đội bóng từ châu Âu ở vòng loại trực tiếp.

2 Đây là lần thứ 2, Bỉ có mặt ở vòng tứ kết World Cup. Năm 1986, họ đã lọt vào bán kết và thua chính Argentina ở vòng đấu này.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Romeo- Zabaleta, Garay, Fernandez, Basanta - Mascherano, Di Maria, Gago - Messi - Lavezzi - Higuain.

Bỉ: Courtois - Vertonghen, Kompany, van Buyten, Alderweireld - A. Witsel, Fellaini, Hazard, De Bruyne, Mertens - Lukaku.

Dự đoán: 2-1


Huỳnh Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm